NGÀY THỨ 321 Celindia bị nhốt trong căn hầm tối tăm đó.
Likker, hầm ngục giam giữ của quân phản nghịch Đế Chế Celid. Celindia Franka, công chúa của Đế Chế, cũng đã bị chúng bắt giữ. Đã gần một năm, bọn chúng không hề có ý định giải thoát hay đưa cô công chúa nhỏ này ra ngoài.
Trong căn ngục, Celindia đang dùng những viên đá, chà vào tường tạo ra các kí tự dùng để đếm ngày, những kí hiệu tương tự đã được cô viết lên kín cả bức tường đá rộng lớn.
ĐÊM NAY, ngày thứ 322, kế hoạch của cô bé nhỏ tuổi bắt đầu!
KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC ĐÃ CHUẨN BỊ TRƯỚC, mọi thứ đều hoàn hảo, tất cả đều do một cái đầu nhỏ nghĩ ra. Không uổng công 122 ngày thăm dò và 200 ngày nghiên cứu của Celindia, không một ai phát hiện ra hành tung của cô bé. Ngày trước, công chúa nổi tiếng là thông minh, thiên tài lí thuyết, đâu phải chỉ nói đùa.
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, bước cuối cùng để đón chào tự do. Dây thừng, cọc gỗ, chăn ấm, lương thực khô, tất cả đều được Celindia lấy trộm ở nhà kho và kho lương thực. Đến lúc cô phải tạm biệt cái chốn này rồi.
Tủi nhục, hành hạ, đói khát, xiềng xích, cô sẽ bỏ lại cho chúng, bọn phản tặc!
Đường ống thông gió, cửa ra duy nhất, Celindia nhờ thân người nhỏ bé, đã nhẹ nhành chui qua được, nhưng chỗ hành lí thì không. Bỏ lại chúng? Không! Cô đã dùng cọc gỗ, nhét vào giữa chỗ bị mắc và miệng ống, dùng sức bẩy thành công đồ của cô lên. Tiếp tục, tiếp tục và tiếp tục, đã đến nơi!
Thời tiết có vẻ như chẳng đúng ý Celindia, nhưng chẳng sao cả. Bão tuyết dồn dập, tuyết phủ trắng khu rừng. Theo như điều tra, một tuần, sẽ có những chiếc xe vận chuyển đồ đi đến, hầu hết đều là lương thực, nhưng nhờ có bão tuyết, những chiếc xe ất phải đi đường vòng ra sau khu nhà giam để tránh bão, là ơi cô đang ở. Thời cơ đến, những chiếc xe đi đến, cô núp đằng sau cái cây to, từ từ tiến đến, rồi nhảy lên một chiếc. Cũng vì địa hình dốc và thời tiết không thuận lợi, nên chúng di chuyển rất chậm.
TRẠM KIỂM SOÁT ngay trước mặt, Celindia để lương thực của mình trà trộn vào đống ở trên xe, dùng chăn quấn mình vào, rồi dùng bao gạo đè lên mình. Nhân viên kiểm soát rà một lượt, phát hiện có vấn đề, qua kiểm tra. Nhịp tim hỗn loạn dần, chỉ đành cầu mong cho mình không bị phát hiện. Cửa ải này, cô may mắn qua được, thở phào nhẹ nhõm.
THẾ GIỚI BÊN NGOÀI SAU MỘT NĂM. Cô công chua nhỏ nhìn thấy mặt trời mọc sau cơn mưa tuyết, lòng không khỏi vui mừng, lúc này cô mới cười được một cái sau một năm buồn rầu ủ rũ.
Giờ thì, BIẾN CỐ LẠI XẢY RA. Một người đàn ông cầm súng đi tới, là lũ cướp. Không xong rồi, điều này không nằm trong kế hoạch ban đầu! Giờ cô chỉ có hai lựa chọn:
1, Bỏ lại lương thực, đồ dùng không cần thiết để chạy
2, Nộp mạng tại đây
Đương nhiên là Celindia sẽ chọn số 1, nhưng cô lại nghĩ, không có lương thực chẳng khác nào chờ chết, nếu cô nộp mạng ra, có lẽ sẽ bớt mệt mỏi hơn. Nhưng ý chí không cho phép cô làm vậy, đó là một quyết định sai lầm! Thà rằng cô liều mạng vì bản thân chứ không được chết dưới tay địch! Cô nhân cơ hội chạy về phía rừng cây, lấy một bao gạo ra chống đạn, bỏ lại lương thực và đồ dùng. Nhưng tên cướp lại phát hiện ra, cô bị bắn một phát vào chân trái. Đau rát, phải chịu đựng! Nhờ có cái mềm mà cô cuộn hộp đồ khô bên trong đánh lạc hướng, bọn nó đã mất dấu cô.
BỊ THƯƠNG, Celindia không đi lại tốt được nữa. Dòng máu đỏ chảy xuống, những giọt nước mắt cũng rơi theo. Cô khóc vì cuối cùng, cô cũng đã có lại được sự tự do vốn có. Không đi nổi, cô gục xuống. Máu nhuộm đỏ cả một vung tuyết. Nhưng ông trời không phụ lòng người, cô được một người đàn ông cứu sống.
TỈNH DẬY, cô mới biết mình đã được cứu, trong lòng vỡ òa. Giờ đây, cô đã có thể có cuộc sống vui tươi như cô hằng mong muốn, mãi mãi...