Vào cái đêm hôm ấy, ánh trăng tròn soi sáng cả vùng ngoại ô trong màn sương mờ đục. Bỗng Peter giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn bên ngoài, thì ra là do con chó cưng gây ra. Cậu chồm người ngồi dậy xem chiếc đồng hồ đặt ở kệ thì thấy đã 4h00 sáng, thế là cậu quyết định rời khỏi giường mặc dù còn buồn ngủ. Cậu lê bước tiến đến cửa phòng với những bước chân nặng nhọc trên sàn nhà đã cũ phát ra những tiếng kêu "kẽo kẹt" nghe thật chói tai làm sao !!!
Hầu như thời gian này cả vùng còn đang say giấc. Sau khi vệ sinh xong xuôi thì cậu xuống bếp để tìm gì đó ăn bỏ bụng rồi về phòng. Khi đến cửa, cậu cảm thấy chân mình đã giẫm lên thứ gì đó, nhìn xuống thì cậu thấy một lá thư màu đen nhưng nó không ghi nơi gửi và người nhận. Thế là, cậu mặc kệ nó và vào phòng đọc sách, được một lúc thì lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết.
Sáng hôm đó thức dậy, điều khiến cậu hoang mang nhất là lá thư ấy lại đang ở trên bàn học của cậu mặc dù cậu nhớ là không mang nó vào phòng. Peter dụi mắt nhìn lại một lần nữa nhưng lá thư ấy vẫn nằm ở đó.
- Có khi là mình đem vào mà quên chăng ???
- Peter à, xuống ăn sáng nào con.
- Vâng, con xuống ngay đây ạ.
Nói rồi tôi mặc kệ lá thư ấy và đi xuống bếp với những suy nghĩ ngờ vực.
- Chào buổi sáng bố mẹ, chúc bố mẹ một buổi sáng tốt lành.
- À đúng rồi, có một lá thư màu đen con để ở trên bàn học, con nghĩ là thư người hâm mộ tiểu thuyết của bố, lát bố lên lấy đi nhé.
- Ừ !!!
Bữa ăn kết thúc với bầu không khí ảm đạm vô cùng. Một lúc sau thì cậu nghe thấy tiếng bố gọi từ trên phòng mình và cậu chạy lên.
- Bố có thấy lá thư nào đâu, con chắc là để nó ở trên bàn chứ Peter ???
- Vâng, khi nãy con còn thấy nó ở đây cơ mà. Quái lạ !!!
- Thôi được rồi, con ở nhà tìm sau giúp bố, bây giờ bố phải đi có việc rồi.
Thế là cả bố và mẹ đều đi làm chỉ còn mỗi tôi với con chó cưng ở nhà cả ngày hôm ấy. Hôm nay, là ngày đầu tiên trong kì nghỉ dài của tôi nhưng bây giờ tôi phải đi tìm lá thư kia mặc dù tôi chẳng muốn tẹo nào. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường như ngày nào cho đến khi trời bắt đầu sẫm tối, đúng lúc Peter vừa tắm xong thì bất ngờ thay, lá thư ấy lại một lần nữa nó ở ngay trên bàn học cậu.
- Quái lạ !!! Khi sáng tìm không thấy bây giờ lại nằm ở đây. Nó tàng hình được à ?
Lúc ấy, đột nhiên cậu nghe tiếng ai đó thì thào nói.
- HÃY MỞ RAAAA, HÃY MỞ RAAAA !!!!
Peter lạnh gáy khi nghe giọng nói đó, nhìn lại lá thư cậu cũng tò mò nên đã cầm lên mở ra đọc. Cậu mở cẩn thận để không bị rách và nội dung bên trong lá thư khá là khó đọc. Hình như là tiếng Ba Lan gốc, cậu lật từ điển tìm từ thì Peter rùng mình với nội dung lá thư. Đó là khế ước giữa người và quỷ dữ. Cậu vò lá thư vứt vào xọt rác và leo lên giường cầu nguyện và mong rằng đó chỉ là một trò đùa mà thôi và cậu ngủ thiếp đi vì mệt.
Trong giấc mơ, cậu lại nghe thấy giọng nói khi nãy và thấy mình đang ở một nơi rất lạ. Bất chợt một bàn tay xương xẩu lạnh buốt đặt lên vai cậu, rồi một gương mặt trắng bệt với hai con mắt sâu hút bất ngờ hiện ra trước mắt làm cậu giật bắn người rồi tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, mặt cậu biến sắc trở nên tái nhợt, cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình, không biết vừa rồi có thật là mơ không.
- KHÔNG LẼ NHỮNG ĐIỀU LÁ THƯ VIẾT LÀ SỰ THẬT SAO !!!