" Uống đi"
Anh cần lấy thuốc, cho vào miệng.
Thấy anh đã uống thuốc, cô liền cần cốc ra ngoài rửa.
Sau đó cô lại đi vào phòng lấy một bộ quần áo thiếu vải ra mặc.
Sau đó cô liền đưa anh lên giường ngủ, đắp chăm cho anh.
Cô nhìn anh đang ngủ say, không suy nghĩ gì liền ra ngoài.
Khi tiếng cửa đóng lại, lúc này anh vứt thuốc trong tay xuống, liền cố hết sức leo lên xe lăng.
Anh mở cửa phòng ra, chạy ra lăng về phía cửa.
-------------
Một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, đang đứng ở trước xe, châm lấy một điếu thuốc lên. Anh ta thở một làm khói ra.
Lúc này cô cũng đi ra khỏi cửa, với bộ váy thiếu vải.
Người đàn ông kia thấy vậy liền bước đến chỗ cô, tay anh ta đặt vào người cô nhưng nơi không nên đặt.
Nhưng cô lại vui vẻ chấp nhận hành động của anh ta.
"Sau em lâu vậy"
" À, hôm nay con chó nhà em hư, nêm hơi mất thời gian, làm anh phải đợi em rồi"
" Không sao, dù sao cũng chỉ là một con chó thôi mà, anh không so đo với nó"
" Em biết anh là người độ lượng mà"
" Nào mình đi thôi"
Xong anh ta liền mở cửa xe cho cô.
Cô cứ vậy mà quay lưng đi vào xe.
Lúc này anh đứng phía cửa nhìn hai người họ nói chuyện.
( Hóa ra mình chỉ là con chó của cô ấy, thật không ngờ mọi thứ lại đến mức này) Anh nở nụ cười chua chát đi vào phòng.
------------------
Anh từng là một Âu Dương Phong được tất cả mọi người ngưỡng mộ, ghen tị.
2 năm trước mẹ anh bị tai nạm xe qua đời, trong tam lễ của mẹ anh, ông ta liền giới thiệu một phụ nữ khác, cùng với đứa con của ông với bà ta.
Khi bà ta bước vào Âu Dương gia đã gài dựng tất cả, làm cho đôi châm của anh chỉ như một tai nạm.
Từ đó ba anh cũng không thèn quan tâm anh nữa, anh liền bị bà ta đuổi ra khỏi nhà.
Trong lúc anh tuyệt vọng nhất cô đã đi đến bên anh.
Tiêu Nhược Quân cô tuy không phải một người giàu có gì, nhưng lại đưa một bỏ đi người như anh về.
Lúc đầu cô đối xử với anh rất tốt, nhưng càng về sau cô càng lạnh nhạt với anh.
Sau đó anh nhìn vào ảnh mà lúc trước hai người chụp chung với nhah. Anh lấy ta sờ vào mặt cô.
-------------
Tiêu Nhược Quân hai châm lảo đảo bước về, cô luôn miệng nói.
" Tiêu.... Nhược... Quân...Nhược Quân...Đúng vậy cô là Tiêu Nhược Quân"
Khi cánh cửa được mở cô liền ngã lăng xuống đất và ngất ở đó.
Lúc này xe lăng của anh đi đến chỗ cô.
Trên người cô toàn là mùi rượu, quần áo cô còn không chỉnh tề.
Anh thấy vậy liền cố hết sức bế cô lên xe lăng, rồi khởi động xe đưa cô vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô vào giường.
Lúc này anh nhìn vào gương mặt đang say của cô, trong lòng anh có chút đau.
Cánh tay anh từ từ tiến đến khuôn mặt nhỏ bé của cô.
Ngay lúc này cô bật tỉnh dậy, thấy cánh tay anh đang đạt lên mặt mình.
" Anh bỏ tay ra" Cô nhanh chóng nói.
Lúc này anh cũng nhận ra hành động của mình, liền lấy tay mình ra khỏi mặt cô.
Lúc này cô đứng dậy với khuôn mặt hoảng hốt.
" Anh..anh..."
" Anh cút ra ngoài cho tôi" Cô cắt ngang lời anh"
Anh vẫn ngồi đó, không muốn đi ra.
Cô liền quát to.
" Cút ra, tôi thay đồ"
Lúc này nút tự di chuyển trên xe lăng liền bị cô bậc lên.
Xe lăng cứ vậy mà đi ra ngoài cửa.
Nhược Quân nhanh chóng đóng cửa lại.
Khi cánh cửa đóng lại, hai châm cô ngã xuống mặt đất.
Cả người cô rung lên, miệng cô liên tục lẩm bẩn.
" Anh ...anh ấy không thấy, nhất định là không thấy..."
Tay cô đi đến túi sách cô, cô liền lấy ra số tiền hôm nay cô kiếm được.
" Sắp...sắp đủ rồi,...còn một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa là đủ" Nước mắt cô cứ rơi xuống tay cô, xuống tiền của cô.