Bầu trời đen kịt,mưa rơi như trút nước nhưng vẫn không thể át được tiếng leng keng của vũ khí,tiếng hét la thảm thiết và mùi máu tươi nồng nặc. Ta ngồi trên bục đá cao gần đó,tay liên tục gảy đàn,cây đàn toả ra những tia sáng yếu ớt bay đến những người binh lính để chữa trị. Liên tục chiến đấu nhiều ngày như vậy khiến cho mắt của ta đã sớm nhoè vì mệt. Ta thật sự rất muốn ngất xỉu tại chỗ nhưng nghĩ đến trách nhiệm của mình cũng như những người đã hy sinh để bảo vệ vùng đất này,ta nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi gảy đàn nhanh và hăng hơn mặc cho hai bàn tay đã rướm máu. Cơn mưa như trút nước khiến ta không thể phân biệt đâu là nước mắt của ta còn đâu là nước mưa. Vì sao thần linh không nghe thấy lời cầu nguyện của ta? Ta đã tự hỏi như thế. Đôi bàn tay thường ngày sạch sẽ trắng nõn giờ đây tràn đầy nhưng vết xước và máu tuy thế ta vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Nhưng cũng chẳng mấy chốc,sức lực của ta cũng hết sạch,ta bỗng buông lỏng hai tay,cây đàn theo đó mà rơi xuống,đập vào một ngọn đá nhọn gần đó mà gãy ra làm hai. Không! Ta muốn hét lên,muốn chạy lại nhưng hai chân đã tê cứng,lết cũng chẳng nổi nữa,làm sao có thể chạy tới cây đàn đây?! Ta gần như tuyệt vọng,máu của một người lính văng vào người ta,ấm nóng nhưng ta lại thấy trái tim của mình như rớt xuống hầm băng vậy. Từ nhỏ,vì biết mình có khả năng đặc biệt đó chính là có thể dùng tiếng đàn để trị thương cho mọi người,ta đã dốc sức học tập để mong rằng sẽ có một ngày,ta sẽ dùng sức mạnh này để khiến mọi người hạnh phúc và sẽ bảo vệ vùng đất này. Ta đã từng nghĩ rằng,những kẻ muốn xâm chiếm quê hương của ta,ta sẽ khiến cho chúng phải hối hận vì đã xâm phạm vào lãnh thổ của quê hương ta. Nhưng nhìn hiện thực xem,cây đàn gãy rồi,niềm hi vọng cuối cùng cũng mất rồi,ta chẳng còn gì cả. Thần linh ơi,tại sao người không nghe thấy lời cầu nguyện của chúng con? Ta ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên trời,mặc cho nước mưa rơi xối xả vào mặt,ta lúc này bỗng nhiên có một suy nghĩ: Hay là tự kết liễu bản thân nhỉ,thay vì chết trong tay kẻ thù thì thà tự kết liễu bản thân có vẻ tốt hơn. Ta đã nghĩ như vậy,một tia chớp loé qua,chiếu sáng cả bầu trời,ta như thấy mọi người đang ở trước mặt ta mà khuyên nhủ:
-“Sức mạnh của con không phải là cây đàn mà là chính bản thân con. Nếu như con biết khám phá và sử dụng nó,con sẽ là người vô cùng mạnh mẽ.”
-“Khi con tuyệt vọng,hãy hát lên. Nó sẽ khiến con thoải mái và tốt hơn.”
-“Khi em đã bước đến đường cùng và ở bên bờ vực sụp đổ,hãy nhớ anh và mọi người đều ở bên cạnh em.”
Ta như bùng tỉnh sau một con mê. Phải! Bản thân ta mới chính là sức mạnh,không những thế,ta còn có gia đình ở bên cạnh. Ta sẽ bảo vệ nơi này,cho dù cơ hội thắng chỉ là 0,0000001% thì ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng! Mọi mỏi mệt trong suốt bao ngày qua trong phút chốc đều biến mất hết,ta xé một góc trang phục,quấn vải thật chặt lên hai bàn tay. Ta cầm cây kiếm gần ta nhất,từ từ leo xuống bục,đôi môi khô khốc cất lên tiếng hát,những tia sáng từ lâu đã biến mất bỗng chốc xuất hiện,không những thế nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người binh lính gần đó thấy vậy,hoảng hốt hô:
-“Đại nhân,ngài mau trở lại,ở đây...”
Ta vẫn hát không trả lời,chỉ lách người qua chém tên địch ở phía sau người binh lính đó. Lần đầu cầm kiếm nên không khỏi có chút vụng về nhưng điều đó không làm lòng nhiệt huyết trong ta giảm xuống. Ta quay lại,những con người chật vật đang nhìn mình,ta ngừng hát,mỉm cười tuyên bố:
-“Mọi người,chúng ta là con dân nơi này. Trước khi đi,chúng ta đã thề rằng dù mất mạng đi chăng nữa thì chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Vì thế,cho dù ta chỉ là một nữ nhân yếu ớt,chưa bao giờ được cầm kiếm nhưng vì quê hương của ta,ta sẽ chiến đấu đến cùng! Mọi người sẽ cùng ta sát cánh bên nhau,cùng nhau đuổi những kẻ có ý muốn xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta đi chứ?”
Mọi người có lẽ không nghĩ rằng ta sẽ nói như vậy,nhưng rất nhanh mọi người đều hô to lên:
-“Rõ.”
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Mây đen tản đi,cơn mưa từ từ dịu đi rồi ngừng hẳn. Từng tia nắng xuyên qua tầng tầng đám mây đen kịt mà chiếu xuống vùng đất vừa trải qua một trận chiến tranh đẫm máu này. Nó chiếu qua từng thanh kiếm,từng mảnh áo giáp,từng thi thể tựa như đang gội rửa cho những tội lỗi mà chiến tranh đã gây ra. Rất nhanh,tia nắng đã chiếu đến ta. Ta không biết lúc này thân thể của mình đã tàn tạ như thế nào nhưng ta nghĩ nó hẳn là trang phục đã be bét máu cùng với những vết thương lớn nhỏ chồng chất đi. Thật ấm áp! Ta nghĩ vậy khi được ánh nắng sưởi ấm. Bất chợt ta cảm nhận được hai luồng nước mắt nóng hôi hổi đột nhiên trào từ trong khoé mắt của ta. Ta muốn đưa tay lên lau đi nhưng thân thể đã sớm mệt đến không còn cảm giác nữa,cổ họng cũng bị thương nặng sau một đêm liên tục hát. Nhưng đó chẳng là gì cả,quan trọng là chúng ta đã thắng rồi. Nghĩ đến đó,ta nhắm mắt lại,nhoẻn miệng cười. Phải! Sau bao nhiêu ngày vất vả,mệt mỏi thậm chí là đứng ở bờ vực sinh tử,cuối cùng ta cũng có thể bảo vệ được nơi này rồi. Cuối cùng ta cũng đã kết thúc được cuộc đấu tranh đã cướp đi bao nhiêu sinh mệnh rồi.
Chiến tranh...thật sự đã cướp đi quá nhiều thứ của chúng ta...
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Trong đây tôi có lấy một chút ý tưởng từ cốt truyện của nhân vật trong game tôi chơi nga:3. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.