Ngồi một mình mà nhớ về cậu cũng như thanh xuân của tớ... Có phải tớ ngốc lắm đúng không? Tớ biết, nếu là cậu, cậu sẽ nói tớ ngốc.
Lật từng trang nhật kí... Mỗi một trang tớ như xem lại đoạn phim tua nhanh thanh xuân của mình à không, của cậu nữa... Tại sao... Cậu không ngồi đây xem với tớ? Tại sao... Cậu lại để tớ cô đơn...?
Giận. Tớ giận cậu lắm... Nên hãy mau xin lỗi, hãy mau làm hòa, hãy mau... Xuất hiện và nói chuyện với tớ đi... Nhanh lên... Xin... cậu đó!
À... Quên mất, bây giờ... Cậu đã không thể ở bên tớ nữa rồi. Tất cả chỉ như cơn gió thổi qua, để tớ lại vương vấn cậu.
Giờ tớ chỉ có thể ôn lại kỉ niệm bằng cách đọc những trang nhật kí cũ mà thôi...
/Năm 12 tuổi/
Tớ và cậu bị tách khỏi lớp cũ của mình. Cậu là một cô gái xinh xắn, năng động, học không trội, tuy ít cởi mở nhưng cậu lại rất tốt khiến ai đã là bạn của cậu đều rất quý cậu. Tớ là một cậu chàng vô tư, hay bỡn cợt, ít khi nghiêm túc, học thì luôn vừa đủ điểm để lên lớp, chỉ trội mỗi môn Ngữ Văn.
Cậu ngồi cách tớ một dãy bàn nên khi ấy tớ chẳng để ý gì đến cậu. Lúc ấy, tớ còn đang đơn phương một người.
Mấy hôm sau, vào giờ ra chơi, tớ lấy hết can đảm mà thổ lộ với người tớ thích.
- "T... Tớ thích cậu!"
Câu nói khi ấy tớ nói đã bị từ chối thẳng thừng, thậm chí người đó còn không nhìn tớ lấy một lần. Đừng cười tớ vì tớ chỉ mới lớp 7 đấy, tuy là lần đầu rung động nhưng cũng buồn lắm.
Mang theo tâm trạng ủ rũ mà trở vào lớp học. Ngay lúc đó, thầy lại thông báo sắp xếp lại chỗ ngồi, tâm trạng xấu của tớ giờ càng xấu hơn.
Người được chuyển sang ngồi kế tớ... Là cậu.
Vốn đang không vui nên tớ cũng không để ý gì đến cậu. Cậu cũng âm thầm ngồi xuống mà cách một khoảng với tớ. Ngồi một lúc thì cậu lại mở lời, một chuyện mà cậu ít khi làm.
- "C... Chào bạn, t... tớ là Nhật Hạ, có v... vẻ cậu không được v... vui. "
Giọng nói trong trẻo của cậu được cất lên, cậu khá ngập ngừng khi hỏi tớ. Nghe được câu nói của cậu, tớ vội dẹp bản mặt khó chịu qua một bên mà trả lời.
- "Đúng... Nhưng sao cậu biết?"
Tớ phải cố thể hiện sự vui vẻ như đúng tính cách thường ngày.
- "Vì cậu bình thường sẽ không như vậy."
Câu nói đó kèm theo nụ cười của cậu khiến tớ rất ngạc nhiên và chợt nhận ra, cậu đã để ý tới tất cả các thành viên trong lớp.
Ngay khi tớ đang ngẩn người ra, cậu lại cất lên giọng hát khiến tớ thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân.
- "Cơn mưa đầu mùa tươi mát ngang qua,
Để lại cậu và tôi chạy dưới những giọt mưa.
Từng cơn gió mang theo hương vị hè,
Đem đến những cảm giác vui vẻ khi bên cậu..."
Từng lời hát được cậu cất lên như miêu tả về một khung cảnh đẹp đẽ. Như khiến nỗi buồn của tớ bị cuốn trôi.
- "Tớ là Thanh Lâm, rất vui được làm bạn!"
Cậu khiến tớ phải kết bạn với cậu ngay mà không chần chờ quá nhiều. Ấn tượng của cậu để lại rất mạnh, giọng nói trong trẻo, đôi mắt hổ phách, mái tóc đen óng và nụ cười như ánh mặt trời.
*Năm 12 tuổi... Năm tớ gặp cậu... cũng là lúc tớ với cậu bắt đầu làm 'Bạn'...
/Năm 13 tuổi/
Năm ấy tớ và cậu vẫn học cùng lớp. Tớ và cậu cũng dần chơi với nhau nhiều hơn, nhưng chưa tới mức là bạn thân.
Tớ từ cái ngày làm bạn với cậu cũng chẳng còn để tâm tới người tớ từng đơn phương nữa. Đôi khi tớ còn dùng cả thái độ bỡn cợt trước mặt người đó khi vô tình đụng mặt.
Cậu đôi khi kèm tớ những môn tớ học yếu, còn tớ thì hay chỉ cậu môn Ngữ Văn.
Cái lớp tinh quái tớ và cậu học chung vài lần khiến tớ tức trong lòng. Vì sao hả? Vì... Chúng nó cứ đi nói tớ và cậu là một cặp.
Rõ ràng là bạn cơ mà. Tuy tức nhưng tớ vẫn tỏ ra vẻ vô tư mà lờ đi, nhưng cậu lại không như vậy. Cậu như vậy làm tớ biết cậu khá nhạy cảm.
Một hôm, tớ hẹn cậu đi ăn kem - một món cậu từng nói là rất thích. Tớ không có tự nhiên mà mời cậu đi ăn đâu, tại tớ đã làm hỏng chiếc vòng tay của cậu. Cậu đã nói là không sao nhưng tớ vẫn phải chuộc lỗi.
- Nè Hạ, chiều nay đi ăn kem nhé?
Tớ hỏi cậu, xong, cậu liền trả lời.
- Ừm, tớ sẽ đi.
Cậu nói xong liền đi vội về nhà, hình như là bận gì đấy. Trong lòng tớ tự dưng thấy vui vì cậu đồng ý, tại sao lại thấy vui thì tớ cũng không rõ.
Chiều hôm ấy, tớ đứng đợi tại công viên, nơi đã hẹn cậu.
Tớ đứng đó, mặc cho từng giây, từng phút... Thậm chí từng giờ trôi qua, tớ vẫn ở đó đợi, trong lòng tự nhủ chỉ là cậu đến trễ hoặc quên giờ mà thôi. Cho tới khi...
Những giọt mưa trút xuống, mang theo cái lạnh. Tớ... Vẫn kiên trì chờ cậu tuy cơn mưa ngày một lớn.
Hình ảnh vạn vật trong mắt tớ ngày càng mờ, mi mắt dần cảm thấy nặng nề. Nhưng, vẫn đủ thấy bóng hình của cậu đang chạy tới với một nụ cười... Không hề thật.
Định chạy lại chỗ cậu thì đột nhiên mọi thứ xung quanh tối xầm lại, chỉ còn nghe tiếng lách tách xen lẫn tiếng gọi mang vẻ hốt hoảng của cậu...
Lờ mờ tỉnh dậy, tớ khá ngạc nhiên khi nằm trong phòng của bản thân. Bước từng