Đã có đôi lần tôi tự nhủ lòng mình lâu rồi chưa yêu đương nhỉ? tự nhiên thèm cái cảm giác thích một ai đó quá chừng.
Và rồi quả nhiên, trời không phụ lòng người, bạch mã hoàng tử từ trong truyện bước ra, xuất hiện trước mặt tôi.
Nhưng thật đáng tiếc tôi không phải là nàng công chúa, càng không phải nữ chính ngôn tình.
Người tôi yêu thương, tôi đứng từ xa nhìn anh ấy, anh ấy là trung tâm của vũ trụ, là ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, rực rỡ, đầy hào quang
Còn tôi, chỉ là hạt bụi giữa nhân gian mà khi lỡ dính vào ai đều bị người ta vội vàng phủi đi.
Ngày đầu tiên quen biết anh ở công ty, anh cười, nụ cười hiền, trong vắt, giết chết con tim yếu mềm của tôi từ thuở nào.
Anh cho tôi cái cảm giác được yêu thương, được quan tâm từng chút nhỏ nhặt nhất, nhưng lại tàn nhẫn không cho tôi chạm vào dù chỉ một lần.
Anh là giấc mộng của biết bao cô gái, trong đó có tôi.
Nếu như ngày trước, tôi thích thú tự hào vì được anh quan tâm hỏi han trước mặt đồng nghiệp bao nhiêu thì giờ đây tôi hy vọng anh đừng nhìn thấy tôi, đừng bắt chuyện với tôi trước đám đông, đừng cho tôi bất kỳ hy vọng nào nữa, cứ để tôi lướt qua anh như ngày trước, như chưa từng quen biết.
Bởi anh không yêu tôi thì làm ơn đừng đối xử với tôi như thể tôi rất quan trọng.
Anh đối xử với ai cũng dịu dàng ân cần, vậy mà tôi lại ngu ngốc tin rằng mình đặc biệt trong mắt anh.
Anh luôn là người bắt chuyện trước, luôn luôn trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh, đôi lúc rất nhiệt tình, lúc lại vờ như không thấy.
Cứ mỗi lần tôi định từ bỏ, anh lại quan tâm tôi, được một thời gian, lại chẳng thấy tin tức.
Có lẽ ông trời đang trêu đùa tôi, thấy tôi sống cuộc sống không muộn phiền lo âu quá nhàn nhã nên mới khiến tôi gặp anh, quả nhiên trời cao đã thành công làm cho tôi đau đớn đến xé lòng.
Ngày qua ngày, thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua, hai năm sau, tôi và anh vẫn cứ dây dưa mãi không dứt, anh không yêu thương ai cũng chẳng yêu tôi, còn tôi vì anh từ chối rất nhiều người khác.
Tôi từng vô số lần thử tìm hiểu người khác, nhưng chẳng tìm nổi một người nào khiến tôi vừa nhìn thấy tin nhắn liên lập tức vui mừng như anh.
Anh không yêu tôi, tôi không trách anh, vì người như anh, xứng đáng tìm được người tốt nhất. Một đứa con gái không học thức, không ngoại hình như tôi, lấy gì đòi hỏi một chàng trai có bằng cấp, có học thức, có ngoại hình, có điều kiện như anh ở cạnh tôi.
Cái ngày tôi vứt lòng tự tôn cuối cùng của mình nói thích anh
Anh không chấp nhận, cũng không từ chối, chỉ hẹn sau này rồi sẽ ở bên nhau. Tôi không đợi được, tôi muốn ở bên cạnh anh lúc anh không có gì trong tay, muốn cùng anh cố gắng chứ không phải đợi sau này.
Không lâu sau đó, tôi quyết định rời đi, đơn xin nghỉ việc của tôi được duyệt, chỉ một tháng nữa thôi, tôi và anh mãi mãi chẳng còn gặp nhau.
Đêm cuối cùng tôi ở lại thành phố này, tôi khóc rất nhiều, cả đêm chẳng chợp mắt được, vì ngày mai, sẽ chẳng còn được dõi theo bóng dáng đó nữa, chẳng còn được nghe, được thấy giọng nói, nụ cười của người đó nữa.
Bỗng tiếng tin nhắn vang lên...Là anh!
-Anh hỏi tôi, đã nghĩ kĩ rồi sao?
Tôi đáp
- Bây giờ dù có hối hận ngày mai vẫn phải rời khỏi, không quay lại được nữa.
Anh chỉ ừ một tiếng, rồi hỏi tôi vài ba câu định sau này làm gì? tôi chẳng buồn trả lời, nước mắt rơi không ngừng, anh cuối cùng vẫn là không giữ tôi lại.
Tôi thật ngốc đã đến giờ phút này rồi, sao còn hy vọng kia chứ.
Tiếng tin nhắn đã không còn reo nữa, tôi khóc ngày một lớn hơn.
Khoảng một giờ sau, điện thoại tôi hiển thị một đoạn tin nhắn
"Sống thật hạnh phúc, vài năm nữa, chúng ta chưa có ai, thì anh tìm em"
Tôi thở dài, khoét miệng chợt mỉm cười trong giàn dụa nước mắt, tôi không trả lời, chỉ chụp đoạn tin nhắn lưu lại rồi vội vàng xoá đi cuộc trò chuyện, xoá người đó ra khỏi danh sách bạn bè.
Có lẽ anh không biết, có những chuyện một lần bỏ lỡ, cả đời khó mong gặp lại. Nhưng
Em đợi anh
Dù mai này bên cạnh anh có ai khác, dù anh không đi tìm em, dù duyên phận không cho chúng ta gặp lại em vẫn sẽ đợi.