ANH GIỜ NƠI ẤY CÓ TỐT KHÔNG? XIN ANH Ừ ĐI ĐỂ EM THẤY YÊN LÒNG
"Bây giờ anh thấy ổn không? Anh có hạnh phúc bên cô ấy không? Liệu dù chỉ là một chút anh thấy nhớ em ?" Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu em. Nhưng không cần anh trả lời em cũng biết được đáp án. Xin anh hãy svui bên người anh ước mong để tim em chôn vùi trong tất cả. Đôi dòng nước mắt em đẫm nhòe mi, rơi ướt nhòa trang nhật ký, nhưng không hay không biết vì giờ ta đã là người dưng ngược lối...
ĐẾN PHÚT CUỐI EM BƯỚC RA ĐI. LÀM SAO ANH GIỮ ĐƯỢC EM BÂY GIỜ? LIỆU BÊN CẠNH NGƯỜI MỚI EM CÓ VUI KHÔNG CÓ TỐT HƠN ANH KHÔNG? NẾU KHÔNG HÃY VỀ BÊN ANH NƠI GIÓ LỘNG ĐỒI HOANG Ở BÊN ANH YÊN GIẤC MƠ MÀNG. XIN ĐỪNG ĐI ANH CẦN EM NHỚ EM. NHƯNG NGAY LÚC NÀY CÂU NÓI XIN EM ĐỪNG SAO KHÔNG THỂ NÓI THÀNH LỜI ĐỂ NÍU EM LẠI...
"Anh về rồi sao? Ăn cơm thôi! Anh xem này chiếc váy đẹp ghê em mặc liệu có đẹp không? Anh sao lại tăng ca nữa vậy chăm sóc cho mình đi! Không có em anh sẽ ra sao đây? EM YÊU ANH! Em sẽ nói mãi cho anh nghe đến khi anh nói cũng yêu em thì thôi!"
Vẫn căn nhà ấy vẫn hơi ấm còn vương vấn ấy nhưng cớ sao lại không còn có em? Em giờ ở đâu hỡi người, có biết anh nơi này nhớ em không hỡi người? Tại sao anh ngu ngốc để chuyện tình mình phải lìa xa trái ngang. Giọt nước mắt rơi xuống thấm bao niềm tin nát tan. Anh xin lỗi em rất nhiều chỉ có thể gửi em nơi phương xa ấy "Chúc em tìm thấy được người tốt hơn anh tốt hơn gấp trăm lần yêu thương em!"
PHẢI CHI NGÀY ĐÓ MÌNH ĐỪNG GẶP NHAU. ĐỂ RỒI THEO NĂM THÁNG ẤY ANH CĂM GHÉT MÀ YÊU CÔ GÁI NHỎ PHÍA SAU. THÌ HAI TRÁI TIM SẼ NHƯ LÚC ĐẦU.
HẠNH PHÚC LÀ KHI VÌ NHAU
VƯỢT QUA MUÔN VÀN ĐỚN ĐAU
Giờ anh biết đau rồi, liệu em có còn bên anh không...
Anh vẫn nơi đây chờ em
GỬI NGƯỜI TỪNG YÊU ANH...