Mùa xuân năm đó, là mùa xuân rất đẹp. Cô tản bộ trên đường vắng thanh tĩnh, khung cảnh thật êm dịu.
Không có những tiếng chửi mắng của mẹ kế cũng không có tiếng khinh bỉ của cô em gái cùng cha khác mẹ. Ước gì cô có chỗ khác để đi, không phải chịu những tủi nhục ngày nào.
Cô - Vân Hi, là Đại tiểu thư họ Kiều. Nhưng đó chỉ là những gì cô có khi mẹ cô còn sống, mẹ cô mất khi cô tròn 18 tuổi, đó là tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng cô thì không.
Cô ngỡ rằng ba mình sẽ yêu thương và chăm sóc mình thay người mẹ đã ra đi nhưng không... Ông đem về một người phụ nữ cùng một đứa bé gái chỉ kém cô 2 tuổi. Bao nhiêu tình thương yêu ông đều dành cho họ để cô chịu sự ghẻ lạnh, sự cay nghiệt của mẹ con họ.
Năm nay tuy đã 20 nhưng cô thật khác với những thiếu nữ ngoài kia, nhút nhát trước bao người, cô không dám mở lời trước đám đông, cũng không có tư cách. Ngoài gương mặt và vóc dáng xinh đẹp thì cô không có khác để so sánh với người khác.
Khi cô 19 tuổi, Kiều Nhĩ Hân - em gái cô đã "
" vô tình " đây cô ngã cầu thang. May thay người làm phát hiện được đưa cô đi cấp cứu kịp thời, cũng từ ngày hôm đó cô xa lánh mọi người, chỉ một mình trong căn phòng chật hẹp.
_____
Kiều gia.
" Vân Hi, xem như con vì gia đình, vì ba mà chấp nhận kết hôn được không??? ".
" Với ai vậy ba??? ". Cô đáp trả với giọng điệu êm dịu, du dương.
" Trương Minh Vũ, nhị thiếu gia của Trương gia ".
" Không đồng ý được không ba?? ". Cả Hàng Châu này ai mà không biết về tên ác ma Trương Minh Vũ chứ.