Dear:
Lâu rồi đúng không?Đã rất nhiều năm trôi qua cậu hẳn sẽ không bao giờ nghĩ đến tôi.Chỉ có tôi là luôn nhớ đến cậu
Cách đây khoảng 10 năm đổ lại về trước năm ấy tôi chỉ là một đứa bé gái 12 tuổi,hôm ấy là ngày đầu tiên tôi bước chân vào cấp 2,bao nhiêu điều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đây?bao nhiêu thứ khác hoàn toàn so với trước kia?Tôi sẽ có bạn không?Hàng vạn câu hỏi xuống hiện trong đầu tôi,mới bước vào cảnh tượng khiến tôi không thể quên,nó mãi in sâu trong tâm trí tôi,dưới tiết trời ấm áp của cuối mùa hạ khi mà những tia nắng gắt đang dần trở nên ấm áp xuyên qua khẽ lá,những tia nắng ấy hoà hợp với một chút cơn gió nhẹ của mùa thu sắp đến,tạo nên một bản hoà tấu nhẹ nhàng êm dịu,tạo nên bức tranh tuyệt đẹp của thời tiết kết hợp với khung cảnh cổ kính của ngôi trường này vậy.Bức tranh trở nên tuyệt vời hơn khi mà nó có cậu,cậu làn da lúa mạch khoẻ khoắn,chiều cao vượt trội,thân hình cân đối,những đường nét trên khuôn mắt hoà hợp,với lông mày đậm,hàng lông mi dài,đôi mắt sáng long lanh nhưng lại trong veo như con suối pha thêm một chút tinh nghịch,miệng thì luôn nở nụ cười tươi,toả nắng ấm áp lạ thường.Nụ cười của cậu làm bao cô gái rung động trong đấy có tôi,cậu làm trái tim của một bé gái chưa hề biết yêu bỗng lệch mất một nhịp,bé gái ấy đã yêu cậu bé đó từ lúc nào không hay đó chính là mối tình đầu của bé gái ấy,một mối tình đầu thật nhẹ nhàng nó lưới qua như một cơn gió của mùa thu.Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên thời khắc ấy cậu nở nụ cười tươi hướng về phía tôi nói câu”Rất vui được gặp cậu”tim tôi như muốn rớt ra,và tôi cũng nhận ra rằng cậu chính là mặt trời ban đến sự ấm áp trái tim tôi,còn tôi giống như hoa hướng dương chỉ luôn hướng về mặt trời,gặp được cậu là việc đúng đắn nhất không bao giờ sai trong cuộc đời tôi,cậu thay đổi con người tôi,giúp tôi hoà nhập với cuộc sống này vậy,trước đây tôi vốn tách biệt với thế giới,tôi không có bạn bè,ba mẹ tôi luôn bận với công việc họ cũng ép tôi phải làm những việc tôi không thích,cuộc sống tôi lúc ấy tẻ nhạt không màu sắc chỉ là thức dậy,tới trường làm đúng công việc của một học sinh sau đó về nhà,ăn uống,làm bài tập rồi xong đó đi ngủ kết thúc một ngày,cứ tưởng rằng quỹ đạo ấy cứ tiếp diễn mãi không thôi.Cho tới khi cậu suốt hiện quỹ đạo ấy đã bị lệch hướng,giờ đây tôi mở lòng,hoà đồng có nhiều bạn hơn.Cậu chính là ánh sáng mặt trời soi dẫn tớ trên con đường u tối mà khi sinh ra tôi đã định sẵn là bước trên con đường ấy.Ngày nhập học đã tới,bước chân vào cửa lớp hình ảnh đập vào tâm trí tôi đầu tiên là hình ảnh của cậu,k còn là những vẻ tinh nghịch,dí dỏm,hồn nhiên và đầy năng động thay vào đó là vẻ lịch sự,chỉnh chu,nghiêm túc đúng chuẩn con nhà người ta,cậu mặc lên mình áo sơmi tay ngắn,quần tây màu đen trông cao ráo hơn hẳn nét mặt tươi cười rạng rỡ đốt hết mọi ánh nhìn.Thời gian ấy 4 năm thật nhanh làm sao ngoài việc học thì việc tôi đã luôn làm đó chính là đi lẽo đẽo theo sau cậu như một cái bóng,thường đi xung quanh trường để vô tình gặp được cậu.Những đứa bạn trong lớp đều không nhận ra tôi thích cậu,cậu nhớ chứ khi chúng ta đi chung với nhau họ thường gọi chúng ta là cặp đôi hoàn cảnh,khi việc gì cũng dính tới nhau,nhưng rất cãi nhau họ còn cho rằng tôi và cậu không gặp nhau.Tôi đã cố gắng học lao lực để thi cùng trường với cậu,cậu có biết rằng tôi rất giỏi mà ưa thích môn xã hội,nhưng vì cậu tôi đã học lao lực để thi môn tự nhiên,cố gắng giải rất nhiều đề,lao tâm vào những lò luyện thi,để thi cùng trường,cùng lớp với cậu tôi đã phải rất cố gắng,chỉ vì một điều nhỏ nhặt,giản đơn là tôi không muốn xa cậu.Và mọi nỗ lực,cộng thêm một phần may mắn chắc ông trời đã cảm thấy nhận được tình cảm tôi dành cho cậu lớn đến nhường nào!Vậy sao cậu không hiểu?tôi đã đậu cùng trường,lớp với cậu tên của tôi viết ngay sau tên cậu,nó đã khiến tôi hạnh phúc.Chúng tôi cũng cùng nhau sống quãng đời cấp 3 như những học sinh bình thường khác,còn tình cảm của tôi không hề phai nhạt mà còn càng ngày càng đậm sâu.Người ta nói yêu càng nhiều thì đau cũng càng nhiều.Phải!Do quá yêu cậu nên trái tim tôi nhiều lúc đau nhiều lắm,cậu không hề quan tâm tôi,không hề cảm nhận được tình cảm tôi dành cho cậu dù tôi với cậu là bạn cùng bạn,với khoảng cách như vậy sao cậu không cảm nhận được trong suốt 7 năm?cậu không cảm nhận được 1 chút tình cảm tôi dành cho cậu?cậu chỉ xem tôi là bạn?Cậu đã có người con gái khác?