Thơ 1
Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn,
Hoa qua kịp nở lá vội tàn,
Lá vừa chớm mọc thì hoa lại tàn,
Chỉ thấy lá lại chẳng thể gặp hoa,
Khi thấy hoa mà ko thể gặp lá,
Lá và hoa cùng chung một rễ,
Vốn rất gần mà chẳng thể gặp nhau,
Cứ nhớ thuơng mà ôm sau thuơng nhớ...
Người ta nói, đó là BỈ NGẠN HOA~
Thơ 2
Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương.
Thơ 3
Bài 5 Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn Hoa vừa nở, lá đã vội tan Lá vừa chớm mọc, hoa lại rụng Có lá không hoa Thấy hoa không lá Chung một rễ mà chẳng thể gặp Ở rất gần mà cũng rất xa Cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp bi
Thơ 4
Ái tình là chi, mà đem theo đau khổ? Nhớ nhung là gì, mà làm người bi thương? Duyên phận trái ngang, làm nồng tình lỡ dở Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp thương Chấp nhất nặng sâu, không thể xóa Tình cảm khắc cốt, làm sao tan? Đời đời kiếp kiếp, mang nỗi nhớ Ngàn năm luân chuyển, vẫn còn si.
Thơ 5
Thiếp vẫn chờ, vạn kiếp luân chuyển Chẳng thể làm con tim này nguôi ngoai Hóa thành cây mạn châu sa rực rỡ Lá và hoa vĩnh viễn không tương phùng Ngàn năm, lại ngàn năm trôi Lúc hoa nở, là lúc lá tan Lúc lá mọc, là lúc hoa tàn Cố đến mấy, vẫn chẳng thể sửa mệnh Đành nuốt nước mắt ngược vào tim .
Thơ 6
Hương Bỉ Ngạn say lòng lãng khách Sắc Bỉ Ngạn nhuộm thắm tà linh Lá kia đợi mãi hoa đâu thấy Lá buồn ủ rũ sắc hoa khoe Nại Hà kiều chân bước lòng vươn vấn Canh Mạnh Bà gội rửa đơn côi Người ra đi không hẹn ngày trở lại, Kiếp trần ai gửi lại cùng hoa, Bao khổ ải qua Nại Hà tan biến Để một mai hoá kiếp luân hồi ” Tình nồng đã đứt Hồi ức tàn phai Tư niệm cũng đoạn Bỉ Ngạn Hoàng tuyền lộ Sông Vong Xuyên, đá Tam Sinh Nguyện chờ”