Sân trường nhộn nhịp giờ ra chơi, bỗng nhiên có hò hét vang lên.
"Đừng đánh nữa hiệu trưởng đến "
Tôi tò mò chạy đến cục diện nhìn xung quanh, thầy hiệu trưởng vừa chạy đến .
"Các anh làm trò gì vậy đây là trường học. các anh lên phòng làm việc với tôi "
Hắn cùng nhóm người kia bước đi ánh mắt đầy kiêu hãnh, nhìn tôi.
"nhìn gì mà nhìn chưa thấy bao giờ à "
Tôi rất tức giận vì lời hắn nói.
"Ê, Nhiều thằng nãy là ai mà nó hóc hách quá vậy "
"Thằng đó à nó là thằng học sinh cá biệt của trường này, ba mẹ nó giàu nên nó hóc hách vậy đó "
"ừ, kệ mẹ nó đi vào lớp thôi "
Sau tiết học tan trường về nhà, đang ngồi học tôi nghe tiếng chó sủa sau vườn.
"chắc lại mấy thằng ăn trộm ổi lần này tao sẽ bắt tại trận "
Tôi chạy ra phía sau .
"Nè, thằng kia chị canh mày lâu rồi đó,xuống đây"
Hắn trèo xuống nhìn tôi vẫn giọng điệu hóc hách ấy.
"Tưởng là ai thì ra là con nhóc hồi sáng "
"Thì ra là thằng xạo ke mày ăn trộm của nhà tao, khôn hồn trả ổi cho tao rồi về đi."
"Không thì làm sao "
"Tao mét ba tao nè "
"Ba ơi có thằng này ăn cắp ổi nè ba "
Ba tôi bước ra,hắn không cảm thấy sợ mà còn cứng rắn nhưng mà ba tôi và ba nó là hàng xóm thế nên chuyện kết thúc thôi ba tôi lớn.
"Anh T ơi con anh ăn trộm đồ nhà tôi này "
Ba hắn từ bên nhà gọi.
"Thằng trời đánh về đây tao biểu "
Hắn ném số ổi trên tay xuống đất.
"Nghe rồi, rác rưởi chẳng cần "
"Cái thằng này đúng là trời đánh mà " tôi nói.
Thế là khi nó về bị ba nó cho 1 trận đòn nhớ đời...
Truyện ngắn mình viết đến đây kết thúc kể về đứa mình nghét hồi đi học.