Tôi từng có một cô bạn rất dễ thương, đáng yêu tên Phương. Cô ấy luôn mang trong mình một trái tim nhiệt huyết với ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật.
Phương ngày đêm học tập, trao dồi kiến thức, không ngại khó khăn cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ. Cuối cùng sau bao cố gắng cô ấy đã đậu vào trường Đại học Y mà mình mong muốn, tiến thêm một bước để trở thành bác sĩ.
Trong bốn năm học đầu, Phương quen được một chàng trai tên Thành học ở trường Đại học Hàng Hải ngành Công nghệ Thông Tin. Hai người yêu nhau đến tận lúc cô ấy tốt nghiệp.
Sau đó cả hai đều tìm được công việc, ngành nghề mà mình muốn. Ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật của Phương đã thành hiện thực, lúc khoe cô ấy còn vui vẻ nói cười với tôi:
“ Linh ơi, cuối cùng ước mơ của tao cũng thành hiện thực rồi. Tao nhất định sẽ cố gắng cống hiến cho ngành Y học Việt Nam. Cố lên nào.”
Tôi cũng cười cười góp vui với cô ấy. Phương thực sự đã rất cố gắng cho ước mơ của bản thân. Chợt nhớ ra người bạn trai của cổ tôi hỏi:
“ Bạn trai của mày thì sao? Anh ta có kiếm được công việc ổn định không?”
Phương gật đầu: “ Anh ấy kiếm được “chân” nhân viên văn phòng của công ty Nhật Nhiếc gì đó ý. Nói chung cũng ổn, với trình độ tiếng Anh của ổng thì việc vào mấy công ty của nước ngoài chắc chắn sẽ ngon rồi.”
“ Tóm lại cả hai người đều thỏa mãn công việc của bản thân chứ gì?”
“ Ừ. Để chúc mừng tao mời mày đi ăn, được chứ?”
Tôi vui vẻ chấp nhận: “ Đi.”
Công việc của cả hai người đều rất bận. Thành vì muốn cho bạn gái có một cuộc sống ổn định liền cố gắng làm việc, chỉ mong được thăng chức, tăng lương. Còn Phương cũng không kém gì. Bác sĩ bình thường đã rất vất vả, cô ấy bên mảng phẫu thuật còn vất vả hơn. Suốt ngày tăng ca, phải làm những cuộc phẫu thuộc hàng tiếng đồng hồ. Nhiều lúc tưởng được nghỉ thế mà tự dưng có bệnh nhân cần, cô ấy lại vác mặt chạy đến bệnh viện tiếp.
Tuy vất vả nhưng Thành vẫn quan tâm tới bạn gái. Anh ta luôn dành ngày nghỉ cuối tuần cho Phương. Còn Phương thì dù đã cố gắng nhưng vẫn không dành thời gian cho Thành được.
Cuộc đi chơi của bọn họ luôn diễn ra trong chóng vánh. Ví như hai người có lần đi xem phim, đến gần rạp chiếu phim tự dưng có điện thoại. Sau khi nghe máy xong, ánh mắt cô ấy luôn áy náy nhìn anh ta, giọng điệu gấp gáp:
“ Xin lỗi anh, bên bệnh viện gọi em bảo cần bác sĩ gấp. Em hứa với anh, lần sau nhất định sẽ dành thời gian với anh. Em thật sự xin lỗi.”
Sau đó cô ấy liền chạy đi, bắt taxi để tới bệnh viện. Còn Thành thì chỉ biết đứng đó, buồn bã nhìn theo bóng cô ấy. Hình như anh ta muốn nói gì đó nhưng không mở miệng được.
Anh ta cầm hai tấm vé xem phim, nhìn đi nhìn lại cuối cùng quyết định vứt đi. Sau hôm ấy mấy ngày, Phương mới biết hôm đó là ngày sinh nhật của Thành.
Anh ta muốn cùng cô ấy đón sinh nhật, vì cô ấy mà mấy ngày liên tục tăng ca, lên hết mọi việc nhưng cuối cùng vì công việc mà kế hoạch liền bị hủy bỏ. Tôi nhìn Phương tự trách mình, cũng chỉ biết thở dài.
Cảm thấy chính bản thân đã sai, Phương quyết định phải dành hẳn một ngày cho Thành. Cô ấy vui vẻ, hào hứng cùng tôi chuẩn bị chương trình để đi chơi, mua sắm quần áo, đồ trang điểm, tất cả các thứ. Xong xuôi cô ấy ôm bản kế hoạch, cười nói:
“ Tao nhất định phải đền bù cho anh ấy thật tốt. Cảm ơn Linh nhé, kèo này tao nợ mày.”
“ Rồi rồi, lo gọi điện cho ông Thành nhà mày đi.”
Phương nhanh chóng lôi điện thoại ra, lục danh bạ tìm kiếm số của Thành. Bên kia sau một phút liền nhấc máy nghe:
“ Alo.”
“ Cuối tuần này anh rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé. Em chuẩn bị xong hết rồi.”
“...” bên kia im lặng. Phương cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ấy nắm chặt bàn tay, lòng nóng như lửa đốt chờ mong đáp án.
Tưởng chừng như anh ta đã tắt máy, lúc này Thành mới lên tiếng:
“ Chúng ta...chia tay đi.”
Phương sững sờ, cô ấy nắm chặt điện thoại, miệng lắp bắp: “ Tại...tại sao?”
“ Anh cảm thấy yêu đương thế này không ổn. Mỗi lần đi chơi em đều bận công việc, thời gian em dành cho công việc quá nhiều rồi. Anh cảm giác như bản thân mình còn không bằng công việc của em, có người yêu mà như không. Người ta có bạn gái chăm sóc, còn em thì sao?”
“ Em...em...nhưng anh cũng biết làm bác sĩ thật sự rất bận mà?”
“ Ừm cho nên chúng ta nên kết thúc thôi.” Nói đến đây Thành liền nhanh chóng cúp máy.
Phương nghe xong nước mắt rơi lã chã, cô ấy ôm tôi, khóc nức nở: “ Tao với Thành chia tay rồi. Bọn tao...bọn tao kết thúc rồi.”
Tôi lúc này thực sự lúng túng, không biết dỗ dành thế nào. Chỉ biết để cho cô ấy ôm, trở thành chỗ dựa cô ấy, để cô ấy khóc thỏa mãn. Vừa khóc vừa kể lể.
“ Anh ấy nói...nói tao thích....thích công việc hơn anh ấy. Linh...tao...tao thực sự tệ...tệ vậy sao?”
Phương khóc ướt hết cả một mảng áo của tôi, tôi cũng không thể ý. Đôi mắt luôn tỏa ra sự vui vẻ nay lại ngập nước, chìm trong đau khổ. Tóc dính vào khuôn mặt, trông thảm thương đến lạ.
Cô ấy cứ khóc, cứ kể lể cho đến khi mệt quá thì lả đi trong lòng tôi. Tôi nhìn Phương chỉ biết thở dài một hơi. Cô ấy không biết đáng thương hay đáng trách nữa.
Ngày hôm sau, Phương vẫn đến bệnh viện, làm việc như bình thường. Cô ấy vẫn cố cười mặc dù trông nó gượng gạo, buồn cười đến lạ. Luôn miệng nói ổn nhưng tôi biết cô ấy vẫn đang đau sau vụ chia tay đó.
Yêu nhau bao năm cuối cùng cũng kết thúc như thế đấy. Mong cho cô bạn Phương của tôi có thể quên đi nỗi đau này, trở lại thành một con người vui vẻ, trái tim đầy nhiệt huyết với công việc bác sĩ phẫu thuật mà cô hằng mong ước.