Ai bảo vào ngày Halloween, linh hồn từ địa ngục sẽ trỗi dậy? Rõ ràng...chính là đang cướp đi linh hồn của gia đình cô không phải sao?
Chuông gió ngoài cửa kêu leng keng những tiếng thanh thúy, âm sắc bàng bạc vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Căn nhà gỗ 2 tầng xinh đẹp bị nhuộm đỏ bởi máu và huyết tương, mùi tanh nồng nặc khắp gian nhà
.
.
.
Vào ngày Hallowen năm Lạc Tường Hi 8 tuổi
Vô số người lạ mặt với khuôn mặt dữ tợn xông vào nhà cô, giương lên họng súng đen ngòm dữ tợn. Chúng tàn bạo tra tấn, giết chóc người thân của cô, máu tươi đỏ chót nóng rát bắn lên thân hình bé nhỏ.
Đó...là máu thật, không phải là thứ cô cố tình mua để mang trêu bạn bè vào ngày hôm nay. Cha mẹ cô chết...cũng là thật, không còn là cái trò trẻ con chán òm mà họ đùa cô mỗi khi đến Halloween nữa. Đến khi cô nhận thức được điều đó, cả thân hình đã mất trọng lực ngã xuống lùm cỏ
"Tường Hi, con gái bảo bối của cha...sống thật tốt...xin lỗi...con yêu...ba...cùng mẹ con...không...không thể bên con...nữa rồi..."
Thanh âm trầm thấp của cha cô lúc đấy đã khàn cả rồi, vậy mà vẫn cố gắng thật dịu dàng nói với cô...lời nói cuối cùng..
Bộ váy phù thủy đính đá lấp lánh cô mặc đã dính bê bết máu nhưng cô không quan tâm. Cô chạy thục mạng lên phía đường lớn, đôi chân bé nhỏ tê dại vẫn cố gắng bước tiếp. Dù mới 8 tuổi nhưng cô đã nhận biết vô cùng rõ ràng. Còn sống...mới có thể trả thù cho ba mẹ. Còn sống...vì không thể uổng phí tính mạng họ dàng cho cô. Người khác muốn cô chết, cô càng phải sống thật tốt. Cô - Lạc Tường Hi - nhất định phải sống...
Lạc tường Hi 10 năm sau
Con đường giữa lòng thành phố lúc này vô cùng náo nhiệt. Hàng ngàn hàng vạn đèn bí ngô được treo trên đường toả ra ánh sáng mờ ảo cùng cách ăn mặc dị hợm của người trên đường đã khảng định...Halloween đến rồi.
Giữa dòng người ồn ào náo nhiệt có một thân ảnh cao gầy không đáng chú ý tới. Cô mặc một bộ phù thủy đính đá lấp lánh đang bị vấy máu. Cô tới trước 1 của hàng hoa, chọn lấy 1 nhành hải đường thật đẹp rồi bắt xe đến nghĩa trang. Bác tài nhìn trang phục dị hợm của cô cũng không thắc mắc tại sao cô lại đến đó vào giờ này.
Chiếc taxi lao vun vút trên đường, đến nghĩa trang phía ngoại thành. Nơi này hiện tai không giống nghĩa trang cho lắm, nói đúng hơn là một nơi tổ chúc dã ngoại hơn.
Tường Hi chậm rãi bước trên con đường đất quen thuộc, vạch ra lùm cỏ cao quá đầu là hai ngôi mộ nhỏ gọn gàng.
Cô đặt hoa hải đường xuống giữa hai ngôi mộ, biểu tình giống như trở về nhà mà ngồi thụp xuống, đầu chôn giữa hai chân.
tách, tách
Nước mắt trong suốt như một chỗi châu sa thi nhau rơi xuống. Sự trầm ồn ban ngày giờ đây bị thay bởi vẻ yếu đuối nhu nhược.
"1 lần nữa thôi"
Cô đã tự nhủ như vậy
.
.
.
Lạc Tường Hi năm 20 tuổi
Cô trở thành trưởng phòng 1 công ty lớn, gặp anh trong 1 ngày lễ Halloween năm 19 tuổi, ra sức theo đuổi người đàn ông hoàng kim boss của mình
Cô đã thành công. Người đó bắt đầu biết đáp lại cô, biết nhớ nhung cô, biết chăm sóc cô,... Như vậy...đã được tính là hạnh phúc?
Anh tỏ tình rất đơn giản, 1 chiếc nhẫn cưới cùng bó hoa hải đường xinh đẹp. Rất ấm áp. Để đáp lại tình cảm đó, cô tặng anh một món quà...1 con dao sắc nhọn quý giá.
'Phụt'
Máu tươi nóng rát bắn lên mặt cô, khuôn mặt một mảng tĩnh lặng
Anh nhìn con dao đang ghim sâu vào người mình thì không ngừng cười khổ, âu phục đẹp đẽ chốc lát đã bị nhuốm đỏ
" Tiểu Hi, xin lỗi vì tất cả, anh yêu em..."
Một nụ hôn thật sâu in trên môi cô, gần đến múc cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên người của anh ngay cả khi máu đang chảy.
Tường Hi đứng yên nhìn người đàn ông từ từ ngã xuống, không 1 tia cảm xúc.
" Tạm...biệt, Tiểu...Hi Hi"
.
.
.
Tường Hi nhìn thân xác của anh từ từ lạnh dần chậm rãi ngồi xuống.
12 năm trước, chính gia tộc của anh và cũng chính bản thân anh tham gia vào cái chết của gia đình cô. Phải, cô tiếp cận anh...cũng chỉ để trả thù thôi...chỉ như vậy thôi...
Từng giọt nước mắt như chuỗi châu sa nối tiếp nhau lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn. Cô...đã thích anh từ lâu rồi.
Theo đuổi là giả nhưng tình là thật. Cô biết, cô đều biết những tình cảm ấy của mình nhưng cô không thể giống như nữ chính trong phim ngôn tình đồng ý tha thứ cho anh. Cô rất ích kỉ. Gia đình chính là nghịch lân của cô. Cô tàn nhẫn với anh, với mọi người, cũng tàn nhẫn với chính mình. Bông bỉ ngạn hoa này...mãi mãi cùng không thể tươi tốt được nữa...
Tường Hi nâng dao găm đã nhuốm máu lên lhex ngâm nga một đoạn nhạc
' Nhìn thỏ lớn ốm rồi, một với hai con
Một con mua thuốc, một đem thuốc nấu lên
Một con choáng váng ngã, thêm một con đến khiêng lên
Thỏ mẹ biết lại tới sinh thêm một song bào thai.
Nói một câu là thỏ thứ chín
Anh sáng nhỏ mở chỗ bàn làm việc
Thỏ thân thật bận rộn đau xót
Anh mắt đỏ đục đã không thể mở, kỳ nghỉ ấy thật xa xôi không tới
Góc kia con thỏ chú tâm uống sửa
Nghĩ suy quái kì chính là thỏ nữa
Muốn thêm trẻ con trong nhà.. '
Dao găm lại lần nữa đâm xuống, lưỡi dao sắc lạnh đâm xuống da thịt mềm mại.
Tường Hi giương môi cười yếu ớt, tựa vào lồng ngực lạnh băng của anh mà nằm xuống
"Kiếp sau...đừng gặp lại em, đau lắm"
.
.
.
Trong căn phòng nọ, ánh sáng vàng từ đèn bí ngô lập lèo yếu ớt. Hai thân ảnh 1 nam 1 nữ nằm đó, trên môi nở nụ cười giống như họ chỉ đang chơi một trò chơi nhỏ trong ngày Halloween lạnh giá này.
Ngày hôm nay, nợ cũ duyên mới...đều đã tan theo gió rồi...