Hôm nay là 20/10...
Là ngày phụ nữ Việt Nam....
Và cũng là một trong số những ngày xui xẻo của một đứa ế như tôi.
18 năm chưa một mảnh tình vắt vai, chưa một mối tình đầu. Hình như tôi không phải người trái đất rồi mọi người ạ.
Tạm biệt trái đất xô bồ, tớ về sao hỏa tìm bồ tớ đây!
Nói thì nói vậy nhưng lên sao hỏa bằng cách nào thì tôi cũng chịu.
"Ê 2 lưng, lại không có ai tặng quà cho à?"
Má nó! Lại là thằng bạn thân khác giới trời đánh này. Mới gặp nhau thôi mà đã đụng vào nỗi đau của người ta. Có lương tâm không chứ?
"Hai lưng gì mà hai lưng. Tao có tên đàng hoàng"
Tôi thẹn quá hóa giận, hét lên với nó. Nó đứng đó trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Lại không có ai tặng quà cho mày à?"
.... A! Tên này lại muốn chọc tức tôi đây mà.
"Ai bảo không có!? Mày cứ chờ mà xem!"
Trong lúc nóng giận tôi hét lên một câu mà không nghĩ tới hậu quả. Thật sự là chẳng có nổi 1 đứa tặng quà cho tôi. Thế nào sang ngày hôm sau nó cũng sẽ cười thúi mặt tôi cho mà xem.
Bước vào lớp, haizz lại là cảnh tượng cẩu lương sấp mặt này. Thế này thì tôi khỏi cần ăn sáng luôn rồi.
Tôi lặng lẽ vào chỗ ngồi rồi úp mặt xuống bàn. Hừ, cứ chờ đó! Tôi không tin là không có nổi một thằng tặng quà cho tôi.
Thế rồi....
1 tiết trôi qua...
2 tiết trôi qua...
Đến giờ ra chơi. Thật sự là không ai tặng quà cho tôi luôn sao? Sao ông trời lại bất công với con như vậy?
Tay tôi cầm cái bảng, viết dòng chữ "Ai muốn tặng quà tui thì tặng lẹ lẹ đi! Tui ế lắm rồi:(("
Thật sự mất liêm sỉ luôn rồi mà.
Ngồi hết cả mịa giờ ra chơi mà tôi vẫn không có nổi 1 món quà.
Đến giờ ra về. Hôm nay tôi phải trực nhật nên ở lại lớp sau cùng ở lau bảng.
Lúc đó tôi thật sự hết hi vọng gì rồi luôn á!
"Xin lỗi, chị là Vân đúng không ạ?"
Một giọng nói nhút nhát, nhẹ nhàng phát ra từ cửa lớp. Tôi quay qua nhìn. Ô, là một em trai lớp 10. Nhìn mặt ngon phết đấy!
"Là chị. Tìm chị à?"
Em ấy không trả lời, hay tay giấu sau lưng lấy ra một cây bông hồng. Nhỏ giọng nói.
"Chúc chị 20/10 vui vẻ, em thích chị lâu lắm rồi, chị có thể..."
"Không thể!"
Ai? Ai nói không vậy? Không phải tôi đâu nhá!
Giọng nói ấy lạnh lùng, dứt khoát khiến cho em ấy giật mình. Hình như...có chút quen tai.
"Cô ấy không thể!"
Cuối cùng thì tôi cũng biết đó là ai rồi. Lại là thằng bạn trời đánh kia lại tới làm gì nữa đây nhỉ?
Hắn từ từ xuất hiện ở cửa rồi bước về phía tôi.
Hắn nhẹ nhàng cầm tay tôi lên.
"Cô ấy không thể! Cô ấy là hoa đã có chủ, và chủ của cô ấy là tôi! Tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra, nếu không..."
Anh ngừng lại rồi làm động tác cắt cổ, tên nhóc lớp 10 kia hình như bị dọa cho sợ rồi nên ríu rít xin lỗi rồi chạy đi mất hút.
"Mày làm gì vậy hả?"
Tôi đập vào đầu nó một cái, nó ôm đầu trừng mắt nhìn tôi. Tôi mặc kệ nó cầm khăn lau bảng tiếp.
*Lạch cạch*
Nghe thấy tiếng động, tôi quay lại nhìn nó. Hắn chỉ vào đống đồ trên bàn hắn vừa lấy ra.
Tôi tò mò lại cầm lên xem. OMG!?? Tôi trợn mắt há miệng.
Tay tôi chỉ vào đống đồ đó, môi mấp máy không nói nên lời.
"Cái...cái...này là....s...sao..... Hắn bình thản quăng một câu.
"Nhà, xe, còn 999 đóa hồng ở dưới trường đều tặng mày..."
Tôi thầm tán thưởng "Đúng là con chủ tịch có khác"
Hắn ngừng lại một lúc, trầm ngâm nhìn vào đống giấy tờ, chìa khóa đó rồi móc ra mấy chiếc thẻ đặt lên bàn.
"Tấm thẻ này tặng mày nốt"
Hắn đi về phía tôi, nâng cằm tôi lên, ghé sát vào tai tôi. Hơi nóng của hắn phả vào người tôi khiến dây thần kinh tôi tê dại, không nghe rõ nó nói gì.
"Bây giờ...thì thu dọn đồ về làm dâu nhà tao đi là vừa!"
END
___________________________