Liễu Hạnh ngồi trên ghế trúc , mắt trừng trừng nhìn xuống người con gái đang sướt mướt van xin , kể khổ . Cô vốn lòng bất nhân từ với những người như vậy , mặt không chút biến chuyển .
Cô gái xinh đẹp kia bám lấy chân Liễu Hạnh gào khóc càng thảm .
- Phu nhân .. hức ... mong người tha lỗi cho thứ tiện nhân thấp kém này ... hức ... người đừng giết con , con còn có con gái ở nhà ... hức
- Con gái ? Vậy ra ngươi có chồng con rồi .
Càng nghe , cô càng phẫn tức , càng thêm cảm xúc dồn nén . Người phụ nữ kia thấy cô không nói gì liền liều mạng mở miệng ra nói tiếp .
- Đúng đúng ... hức ... con còn có chồng có con , người rủ lòng thương con ... hức ... thương gia đình con huhu..
- Ha... Thứ tiện nhân nhà ngươi có chồng , có cả một đứa con mà vẫn đi câu dẫn Lão gia nhà ta , người không tự thấy ti tiện à .
Nói đến đây , người quỳ lạy van xin kia khựng lại, ngước con mắt ướt lệ nhìn cô .
- Cô nói ... cô có chồng có con ở nhà , bảo vệ gia đình cô ư!? Nói trơn lắm ... VẬY THÌ CÒN TÔI ! PHẬN CON ĐÀN BÀ NÀY ĐAU ĐỚN LẮM RỒI ... thân không mang được con phải nhường đường cho người khác , với lại , tôi cho cô thiếu cái gì ư ? Tôi cho cô cơm trắng để ăn ! Áo lành để mặc ... Vậy mà ... Còn muốn trèo cao ?
Ngón tay trỏ run run , cô cầm hạt bồ đề mà lòng phẫn tức khó kìm ....
- Con....
- Đừng nói gì nữa , mang nó ra ngoài... trưa nay.. lão gia các ngươi phải có canh ngọt để ăn ... nhớ chưa
- Đừng... ĐỪNG ! ĐỪNG MÀ , CON BIẾT LỖI RỒI , NGƯỜI THA LỖI CHO THỨ TIỆN NHÂN NÀY .... ĐỪNGGG...
Ngày hôm đó , Dương phủ vang vọng trong âm thanh chết chóc khó người thấu . Danh tiếng ác phụ của cô càng thêm in đậm vào lòng người...