Khinh hồng thoáng nhìn khi đó,
Đã khảm thật sâu trong tâm ta
Để rồi ngày nhớ đêm mong
Khắc cốt ghi lòng, muốn quên cũng không thể
Càng muốn quên, lại càng đau khổ
Càng nhớ, lại càng bi thương
Càng bi thương lại càng giam mình trong vô tận thống khổ
Càng muốn bỏ mặc tất cả, vờ tránh đi ngươi
Đến cùng rồi lại tự mình bán đứng mình
Vì ngươi quên mình, vì ngươi làm tất cả
Cùng thiên hạ là địch, chỉ mong ngươi nhiều nhìn ta một chút, nói với ta nhiều lời một chú
Nhưng là cuối cùng, ta đổi lấy thứ gì?
Ta đổi lấy ngươi thật lạnh bóng lưng
Đổi lấy ngươi lạnh căm căm từ ngữ âm thanh
Ta lúc ấy tự hỏi, đến tột cùng ta làm chính là đổi lấy thứ gì?
Thứ này ta có cần hay không?
Nhưng không ai trả lời cả, ta cũng dần dần biết được
Chuyện mình làm chỉ là một trò cười
Là ta tự biên tự diễn, tự khóc tự cười
Để rồi ta đã chết, cũng không bắt lấy được ngươi một ánh mắt... ...
Khó đến vậy sao?
Khó đến nỗi ta đều đã quên chính vì ban đầu vì sao muốn được ngươi nhiều nhìn một chút... ....
Tâm ta duyệt ngươi, ngươi biết chăng?
Tâm ta ái ngươi, ngươi biết không?
Vì ngươi mà ái, vì ngươi mà hận
Ngũ vị tạp trần, ai hận đau khổ buồn vui ngọt đắng vì ngươi mà đều nếm thử.
Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, ta nguyện không khuynh tâm vì ngươi,
Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, ta cũng sẽ không nếm thử tư vị những cảm xúc đó, để rồi vì tình yêu mà ta không còn là chính ta.
... ... ... ...
Sáng sớm mùa xuân hôm ấy
Liễu rũ trước gió
Tuyết đọng cành mai
Sơ dương ấm áp
Rọi lên vạn vật
Rọi vào dưới gốc mai ấy một người thanh niên
Bạch y tuấn lãng, tiên khí lượn lờ
Ngũ quan anh tuấn, khí chất thanh lãnh tuyệt trần
Môi mỏng nhẹ nhấp
Lộ ra khuynh đảo chúng sinh nụ cười
Mặc phát nhẹ bay làm nụ cười đó khi ẩn khi hiện
Càng như trong truyền thuyết tiên nhân
Rõ ràng ở ngay trước mắt, lại tựa xa tận chân trời
Tay với không tới, cầu mà không được... ...
__________________________________________
Cẩu độc thân tác giả máu chó muốn bạo, liền tùy tay mà viết, mong đại gia đừng chê.
Không có kinh nghiệm yêu đương tác giả là viết không hay, ta cảm thấy thật không cảm xúc, nhưng là đã dàng thời gian viết, nào muốn uổng công, thế nên liền đăng, đừng trách đừng trách.