#Đoản
Hoàng hậu đương triều là cô cô của ta còn chàng là tướng quân tài giỏi phục vụ triều đình. Cô cô đã xin hoàng thượng ban hôn hai ta. Chàng không yêu ta nhưng ta yêu chàng, yêu rất nhiều.....Thậm chí chàng còn hận ta vì cướp mất ngôi chính thê của Ái cô nương. Chàng thường xuyên ra chiến trường để lại nương tử là ta cô đơn trong phủ rộng lớn nhưng thập phần lạnh lẽo.
Đêm tân hôn, chàng bỏ đi tìm Ái cô nương chỉ bởi vì nàng ta buồn mà khóc nên ngất đi. Ha....chàng có biết chỉ vì hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ ăy khiến hạ nhân trong phủ kẻ thì thương xót, kẻ thì khinh thường vì vị phu nhân mới không được sủng ái.
Như mọi tháng, chàng sẽ hồi phủ một lần và dùng bữa cơm với ta, dù là phu thê nhưng lại như người dưng. Hôm sau, mặt trời chưa xuất hiện chàng đã phi ngựa cùng binh lính ra biên cảnh.
Lần này đã nửa năm rồi chàng chưa về. Cứ đến chiều, ta ra ngồi ngoài đình, nơi có thể thấy rõ cửa nhất chờ chàng về. Chờ như thế từng ngày, dù nắng hay mưa, dù nóng hay rét cũng tại nơi đó là bóng dáng ta. Công sức chờ đợi của ta cuối cùng cũng được đền đáp, chàng đã về. Nhưng.....dẫn theo cả Ái Nhã về, hai người cùng ngồi trên ngựa, ân ái với nhau như phu thê thật sự, không có gì gọi là "nam nữ thụ thụ bất tương thân". Khi ta ra cửa, nàng ta nhảy vội xuống ngựa không cẩn thận trật chân, vẫn cố đứng dậy, thực hiện lễ nghi chào hỏi. Chàng thấy vậy liền đỡ nàng ta, ném cho ta ánh mắt sắc lẹm, dường như muốn cảnh cáo "không được động đến nàng ấy."
Tối đến, ta nhận được tin chàng sẽ đến, thấy vui mừng vô cùng. Kết quả, chàng đến chỉ nói một câu :" Muốn nạp Ái Nhã làm thiếp", nhìn thì là hỏi ý kiến nhưng thực chất là thông báo.
Ngày đại hỉ của hai người còn hoành tráng và náo nhiệt hơn của hai ta, mọi người vui vẻ để lại ta bơ vơ một mình. Chỉ vài ngày nàng ta được chàng sủng ải, ngay tức khắc liền có thai. Ta cũng muốn được mang giọt máu của chàng. Nhưng chàng ghét bỏ ta lắm mà.
Hôm ấy, nàng ta sai nô tỳ thân cận bỏ vào canh dưỡng thai xạ hương với liều lượng đủ dùng còn mua chuộc y sư để vu tội ta. Tại sao ư ? Bởi vì ta tra ra được đứa bé trong bụng vốn không phải còn của chàng mà là tạp chủng. Chàng chẳng hề cho ta giải thích, ngay lập tức sai hạ nhân trong phủ hành hình. Chàng cũng chẳng nể tình ta là thê tử mà cứ thế kêu người mạnh tay lên. Người trong phù sau một thời gian ở cùng ta nên họ cũng có hảo cảm nên không nỡ xuống tay. Thấy vậy, chàng tự tay hành hình. Câu nói cuối của ta dành cho chàng khiến gương mặt chàng nhìn ta có thay đổi
"Liễu Tuyết Hi ta......hối....hận nhất là.....là yêu chàng.......sâu đậm......như vậy......Ta.....cũng hối hận.......khi được chàng cứu......vào năm.....năm 7 tuổi trong đêm đông..Ta hận chàng ..... nhưng cũng chưa từng......hết yêu.....chàng......"
Trước lúc chết, ta nhìn thấy vẻ mặt ân hận của chàng và còn tia tình cảm nữa. Như vậy..... là ta mãn nguyện lắm rồi.
____________
Mk không quên đâu :))))