Tôi và cậu là bạn thân , cũng là thanh mai trúc mã của nhau. Mối tình thầm nặng được tôi chôn dấu suốt 4 năm. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần nhìn cậu mãi như thế này thì cậu sẽ không đi nhưng tôi đã lầm. Kì thi tuyển sinh vào 10 khiến tôi áp lực vô cùng , trái lại , cậu thư thả , thoải mái , ung dung , không lo lắng hay vướng bận điều gì. Tôi dần thấy được sự khác biệt giữa tôi và cậu , và cả hướng đi trong tương lai của hai chúng ta . Trong khi tôi cố gắng để thi vào một trường công lập gần nhà thì cậu lại có tư tưởng muốn vào một trường bổ túc. Cậu có biết tại sao tôi lại cố chấp crush cậu cho dù giữa hai chúng ta không cùng chung chí hướng không ? Là bởi vì tôi thích cái cảm giác chỉ. cần nhìn thấy cậu là tôi ngại ngùng , chỉ cần nhìn thấy cậu là mặt tôi đỏ bừng không kiểm soát , chỉ thế thôi.
Vào một ngày đẹp trời , một thời tiết thích hợp cho ngày khai giảng , tôi đi qua nhà cậu nhưng không thấy cậu đâu. Tôi còn nhớ rõ ràng hình ảnh một cậu nhóc tất bật sắng sửa cho mỗi ngày lễ khai giảng , qua từng năm hình ảnh đó đã in sâu trong trí nhớ cá vàng của tôi. Nhưng giờ đây sao lại không thấy đâu nữa , cậu đang ở đâu ?
Ngày khai giảng kết thúc , tôi chạy qua nhà cậu nhưng vẫn không thấy cậu. Tôi hơi sợ , chạy đi hỏi bà của cậu. Thì ra cậu.....đã đi rồi. Đi mà không tạm biệt ai. Lúc đó thật sự tôi rất giận , giận đến nỗi muốn uncrush cậu nhưng tôi không làm được , điều duy nhất tôi có thể làm là sống thật tốt và chờ cậu trở về.
Tôi ôm nỗi nhớ và nuôi tình cảm của mình lớn dần theo năm tháng. Chỉ cần cậu trở về , tôi sẽ lao đến và thổ lộ với cậu. Ý định đó cứ lảng vảng trong đầu tôi và tôi đã tưởng tượng ra hàng loạt biểu cảm của cậu khi nghe câu " tớ thích cậu" của tôi.
Tôi trở lên tò mò về cuộc sống mới của cậu . Tôi tìm nick face của cậu , dùng tất cả mạng xã hội cậu dùng để theo dõi dòng thời gian và trạng thái của cậu. Tôi thật sự đã sai lầm khi làm điều đó . Tôi tuyệt vọng khi thấy bài đăng của cậu chỉ toàn xoay quanh một cô gái. Điều tôi bất ngờ hơn đó là lời tỏ tình của cậu dành cho cô ấy :" Từ trước đến giờ cậu là người đầu tiên làm cho tớ biết cảm giác thổn thức khi thích một người là như thế nào" . Tôi chết lặng , tôi hoàn toàn tin rằng cậu ấy không biết gì về tình cảm của tôi dành cho cậu ấy. Tôi có cảm giác như mình bị một chậu nước đá dội lên người, cảm giác tê buốt lạnh tới thấu xương.
Tôi chịu đựng cái cảm giác thất tình suốt một thời gian dài và gần như rơi vào trạng thái trầm cảm cho đến khi cậu đăng một bài viết làm cho mắt tôi loé sáng . Cậu thất tình. Cảm giác sung sướng ùa về , không phải vì cậu thất tình tôi có cơ hội mà là vì cậu phải chịu cái cảm giác giống như tôi. Tôi đã uncrush cậu từ ngày cậu công khai người yêu rồi.
Sau này , tôi nhận ra ý nghĩ đó của mình thực sự rất ích kỉ.
Thích một người là cái cảm giác ăn không ngon ngủ không yên , là cái cảm giác nhìn thấy crush là mất hết liêm sỉ.
Thích một người không có nghĩ là phải có người đó trong tay mà là người đó luôn ở trong tim. Tình đơn phương có lẽ ai cũng từng chải , cái cảm giác ghen tị , tức giận với người mà crush mình yêu thương thật sự rất khó chịu
Thanh xuân đó tôi luôn coi cậu là nhất chỉ sau bố mẹ , tôi dành trọn thanh xuân để tương tư về cậu , tâm hồn treo ngược cành cây cũng vì cậu. Tình cảm đó không đòi hỏi phải được đáp lại.
Thanh xuân là để bỏ lỡ là có thật
Thanh xuân bồng bột , ngông cuồng cũng là thật
Thanh xuân trôi qua có lúc nhẹ nhàng như suối chảy róc rách , có lúc dữ dội như sóng thần tai ương.
Dù sao thì cũng cảm ơn cậu , biết tình đơn phương không có kết quả nhưng vẫn gặt hái được một số thành quả đó là tâm bất động giữa dòng đời vạn biến