"anh im đi, tôi không muốn nghe thêm nữa!"- Triệu Chỉ Đồng ôm lấy đầu mình, cố bịt 2 tai, che đi âm thanh đang truyền tới mình.
" Dù cô không muốn nghe đi chăng nữa, sự thật vẫn vậy, tôi và cô ấy đã có con với nhau. Nếu cô biết điều thì mau ký vào đơn đi.
Lâm Khả Từ lạnh lùng buông ra từng từ rồi xoay lưng bỏ đi,nhìn bộ dạng bây giờ của cô hắn không lấy 1 do dự, hay thương hại cho suốt 2 năm làm vợ chồng, thay vào đó là sự khinh bị, khinh rất khinh.
Triệu Chỉ Đồng nhìn theo hình dáng đang khuất dần của Lâm Khả Từ, nước mắt không nhủ tuôn rơi, lại nhìn tờ giấy trên bàn, trái tim vạn lần thắt lại. Rồi cô lại cười như 1 kẻ điên, đúng cô điên, điên thật rồi.
Từ đầu đến cuối tất cả là do cô, nếu cô không gặp anh, không yêu anh, không vì sự ích kỉ bản thân mình mà chia rẽ anh và cô ấy, chắc 2 người cũng không đến bước này.
" tất cả là do em gây ra thì em sẽ chịu mọi trừng phạt."
Nói đoạn. Cô bước đến kệ tủ, cầm lấy con dao sắc cứa vào cổ tay. Dòng máu tanh ập vào mũi cô, đôi mắt theo đó chìm vào màu đen tối.
" nếu có kiếp sau, anh hãy thử yêu em 1 lần anh nhé!"
" Cut..."- Đạo diễn Mặc hô lớn. Triệu Chỉ Đồng đứng dậy, lau đi vệt máu giả trên tay.
Lâm Khả Từ lúc này trong cơn tức đi đến, quát:" đạo điễn, sao đất quay của tôi chỉ có 1 đoạn nhỏ trong khi cô ta chiếm hết vậy?"
Đạo diễn mặc xoa xoa thái dương, vẻ rất lạnh lùng đáp lại:" vì cô ấy là vợ tôi, bà xã và chủ nhân của tôi. Cậu còn ý kiến?"
" cậu nên nhớ cậu là ai? Tôi là ai? Còn cô ấy là ai? Hiểu chưa hứm?"
Ờ đúng! Ai chả không biết Mạc Tề Vũ- tổng giám đốc Mạc Thị, cưng vợ như cưng trứng chứ?