Có lẽ là như vậy, tôi yêu mèo, yêu chúng đến mức có thể nhịn ăn nhịn mặt để chúng có thể sống tốt. Meow là một chú mèo tôi mới nhặt về, em ấy có bộ lông đen óng mượt cùng đôi mắt xám to tròn. Con mèo này khác với những con mèo khác, nó thông minh như con người, lại rất đẹp.
“ Có lẽ chị sẽ đi hơi lâu nhưng em ráng đợi nhé Meow !”
Hôm nay tôi đi làm nên sẽ về lâu hơn thường ngày, Meow nhìn tôi đầy đăm chiêu sau đó quay vào nhà khiến tôi có chút hụt vẫn.
.........
Trở về nhà sau tâm trạng mệt mỏi, vừa nước vào cửa, đập vào mắt tôi là một chàng trai với diện mạo vô cùng anh Tuấn với sống mũi cao, đôi mắt xám lãnh cảm, gương mặt nam tính cùng sự trưởng thành mà tôi ít khi thấy ở các chàng trai. Mái tóc đen rối, anh ta đang ngồi chễm chệ trên cái niệm của Meow, tôi hốt hoảng la lên :
“ Anh là ai ??? Tại sao lại vào đây được ?”
“ tiểu Tuyết, mau làm đồ ăn cho tôi đi !”
Anh ta quay lại, ra lệnh cho tôi, bộ dạng này thật sự rất giống với Meow.
“ Anh đã làm gì Meow của tôi rồi ???”
Tôi hét lên.
“ Suỵt, im nào, tôi là Meow đây mà thưa chủ nhân !”
Anh ta nhanh như cắt bịt miệng tôi lại, bảo.
Nghe xong thì mặt tôi cắt không còn giọt máu, mèo biến thành người ? Không phải chứ !!??
“ Meow ?? Là anh ?”
Tôi hỏi lại một lần nữa.
“ Đúng vậy !”
Anh không chậm chạp mà đáp ngay.
“ Tại sao mèo lại biến thành người được ?”
Tôi ngạc nhiên hỏi.
“ Là nhờ cô đấy, chỉ khi cô cưới tôi thì tôi mới có thể trở thành người hoàn toàn, cưới tôi nhé !”
Meow mỉm cười ma mị nói.