"Hôm nay cô tới khoa sản làm gì?"
Hắn đứng trước cửa, đanh giọng nói với cô
"Phá thai!"
Cô vẫn thản nhiên đi vào, nói với giọng điềm tĩnh. Bỗng mặt cô đỏ ứng. Hắn tát cô. Cô yêu hắn 5 năm nhưng cô không nghĩ rằng hắn có thể tát cô như vậy
"Cô điên rồi! Con mình mà cô cũng có thể phá!"
Hắn lên giọng, vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ tay của cô. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu tâm can của cô.
Cô vẫn không phản kháng lại, chỉ cười lạnh rồi bỏ lên lầu.
[…]
Hắn đã không thấy cô về mấy ngày, lúc vào phòng hắn thấy trên bàn để lại một tờ giấy có nội dung :
"Tôi muốn đi du lịch, anh không cần tìm tôi"
Đọc xong hắn chỉ nhoẻn miệng cười, vừa vội tờ giấy vào thùng rác. Lúc nãy hắn để ý một tờ giấy khám bệnh ở trong thùng rác, hắn nhặt lên rồi chăm chú đọc. Đọc xong hắn đơ mặt ra không tin vào mắt mình
"Bệnh nhân 638: Lâm Diệp. Mang thai 3 tháng. Do mắc bệnh phổi mãn nên đã hủy thai nhi"
Hắn đọc xong rưng rưng nước mắt. Hắn vội lấy điện thoại lên rồi gọi cho cô
2 cuộc, 3 cuộc cô không nhấc máy. Chỉ một lúc sau, hắn nghe thấy giọng cô từ phía bên kia
"Anh nói đi" Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng hắn biết là cô vừa khóc
"Cô ở đâu, tôi tới đón" Hắn hạ giọng
Không thấy cô bảo gì, hắn biết cô ở đâu. Hắn tắt điện thoại vội chạy ra xe đề máy đi tới chỗ cô. Đó là công viên tuyết, nơi đầu tiên mà hai người hẹn hò. Từ xa, ánh đèn ô tô phản chiếu bóng lưng đang ngỗi trên ghê băng.
"Lâm Diệp" Hắn gọi cô
Cô bất giác quay lại, nhìn hắn rồi rơi nước mắt.
Cô chưa phá thai
Cô giữ lại đứa bé mặc dù bác sĩ bảo nếu giữ lại sẽ nguy hiểm tới cả người mẹ và đứa con.
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi nên quan tâm cô hơn, tôi là người chồng không tốt, là người ba không tốt"
Anh vừa nói vừa hôn lên tóc lên trán cô, hôn lên cả những giọt nước mắt chua chát của cô
Cô muốn anh thực hiện ước muốn của cô đó là được xem ngắm tuyết nhân tạo ở sân tuyết. Anh đồng ý. Anh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô rồi dắt cô đi. Khung cảnh hiu hắt, ảm đạm nhưng hơi ấm giữa hai người vẫn tỏa ra. Có lẽ đó là điều hạnh phúc nhất đối với cô.
[…]
Cô đã vào viện chờ sinh từ tháng thứ 8 do sức khỏe yếu. Khả năng cô mất con rất cao hoặc cũng có thể cả hai cùng mất.
Đêm trước khi sinh, cô nắm chặt tay anh, nói bằng giọng yếu ớt thì thào:
"Nếu em không sống được, anh nhớ cố chăm sóc con của chúng ta, nó cần một người ba bên cạnh nó..."
Anh nước mắt chảy theo, nhìn cô trong phòng sinh hơn 4 tiếng đồng hồ với bình oxi, anh thầm cầu nguyện cho cô, nhưng có lẽ điều đó không thành hiện thực
Tiếng đứa bé khóc lên làm xé tan bầu không khí ảm đạm nhưng lúc đó tiếng nhịp tim cũng chỉ kéo dài lên một tiếng "Títttttttt" rồi im lặng
Anh nắm chặt lấy tay cô rồi nói
"Cảm ơn em Lâm Diệp. Em là người vợ tốt, một người mẹ kiên cường. Em vất vả rồi nghỉ ơi đi em. Anh sẽ chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta"