Cơn mưa máu nhuộm đỏ cả áo trắng của Mạn Quỳnh, nàng dầm mưa ướt đẫm người trở về nhà, bước chân đến đâu cây cối héo khô đến đấy. Trùm chiếc khăn đỏ Tân hôn, từng bước tiến đến hôn lễ của nhà trai, đôi mắt đỏ thẫm chứa đầy hận thù nhìn từng người, mở lời :
“ Tử Thiên, chàng đã nói là sẽ cưới thiếp mà, tại sao lại cưới người khác ?”
Giọng nói lạnh léo buốt óc khiến từng người đều ớn lạnh xương sống.
“ Mạn Quỳnh, nàng.......nàng còn sống ư ?”
Tử Thiên ngạc nhiên kèm theo sự vui buồn lẫn lộn, lại gần nàng, vừa sờ vào gương mặt của nàng khiến chàng ta giật mình rút tay lại, nó lạnh ngắt.
“ Mạn Quỳnh thiếp, hẳn đã đội mồ sống lại !”
Nàng mỉm cười ma quái khiến mọi người trong hôn lễ đều sợ hãi chạy tán loạn, còn cô dâu thì ngất xỉu.
“ Ta rất có lỗi với nàng.....xin lỗi nàng nhiều, Mạn Quỳnh !”
Tử Thiên khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói.
“ Không sao đâu, người không biết là không có tội !”
Mạn Quỳnh dịu dàng nói, ôm chặt Tử Thiên.
Cả cơ thể nàng đều lạnh như băng khiến Tử Thiên run rẩy.
“ Hãy kết hôn với thiếp đi Tử Thiên !”
Lời nói của Mạn Quỳnh khiến Tử Thiên giật mình hoảng hốt.
“ Hãy hoàn thành lời hứa kết hôn với thiếp đi Tử Thiên !”
Nàng bảo.
“ Được !”
Mạn Quỳnh mặc lên mình bộ lễ phục đỏ thẫm hoa lệ của Tân nương, hai người làm lễ bái đường. Uống rượu giao bồi, sau khi hoàn thành thủ tục kết hôn, Mạn Quỳnh nhìn Tử Thiên, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
“ Tử Thiên, cảm ơn chàng !”
Nói rồi nàng thanh thản ra đi, hoá ra nàng bị nhà trai giết hại. Tử Thiên đau buồn đi lấy người khác, nàng chưa hoàn thành tâm nguyện nên hiện hồn trở về. Giờ đã cưới xong, nàng cũng an tâm mà đầu thai rồi !