Cô là Lãnh Ngọc Nhi một cô gái bt gia cảnh cx chỉ là khá giả học cx ko mấy nổi trội
Anh tên là Quách Thiên Thanh một chàng trai giàu về kiến thức gia thế nhan sắc nx chứ
Anh và cô quen nhau từ lúc còn là mẫu giáo
Hức hức em đi thế này rồi ai sẽ bảo vệ em anh ko ở bên em thì ai bảo vệ em như lúc nhỏ đây
Hồi ức lúc 5t:
Mn là ai tại sao lại làm thế mình có lm j mn đâu-Lãnh Ngọc Nhi sợ hãi nói
Bọn tao là ai mày ko cần bt mày chỉ cần bt là mày đã ăn cắp đồ của bọn tao-nhân vật phù du
Mình đâu có đâu hức hức-cô sợ phát khóc
Xạo sự này-bọn ăn hiếp cô đá đánh cô
Hức hức mình cs lm j đâu tha cho mình đi hức hức-cô vẫn khóc
Này mấy ng là ai tại sao lại ăn hiếp ng khác-Quách Thiên Thanh lạnh lùng nói
Mày ko cần bt đâu thằng ranh con-nhân vật phù du
Hừm-Quách Thiên Thanh chạy lại trog vòng năm phút bọn chúng đã gục hết
Cậu ko sao chứ-Anh quay lại thì nhìn thấy cô sợ hãi lấy hai tay che chắn mặt
Ko sao nx rồi-anh nhẹ nhàng nói
Hử-ngươc Mặt lên thấy anh cô liền ngạc nhiên
Mấy ng kia đâu hết rồi-cô hỏi
Tôi xử chúng hết rồi-anh nói
Cảm ơn-cười tươi
(đỏ mặt)suy nghĩ:đẹp quá đi ng j đâu mà đẹp vậy tr
Ừm ko cs j đâu-anh nhẹ nhàng nói
Hết hồi ức
Giờ em ở đâu anh đã ko gặp em hơn 5 năm rồi em còn muốn trốn tới baoh nx đây
Thật ra 5 năm trước anh và cô đang chơi trốn tìm
Ha ha ha tớ mà trốn rồi thì có chết cậu cx chẳng tìm ra đâu-cô vui vẻ nói
Hừm cậu trốn thử xem thế nào tớ cx tìm ra cho mà xem ha ha ha-anh với giọng giếu cợt nói
Hừm xem tớ đây-cô nói
Nhi nhi tớ đi kím đây cậu cẩn thận vô-anh nói
Sau 5p,10p,20p anh vẫn ko tìm ra cô
Cậu đâu rồi Nhi nhi cậu đâu rồi-hét lớn
Cậu đâu rồi ra đay đi-anh vừa sợ hãi vừa nói
Tớ thua rồi cậu ra đây đi hức hức-anh khóc
Anh khóc ư tới anh còn ngạc nhiên nx chứ là anh chx baoh rơi nc mắt đúng là tình yêu khiến cho con ngta thay đổi nh h anh khóc cx vô tác dụng thôi cô đã mất tích rồi
Hu hu hu cậu đâu rồi tớ vẫn còn chuyện chx nói với cậu mà cậu đâu rồi cậu mau bén ra đây nhanh cho tớ hu hu hu Nhi nhi ơi-anh vừa đạp tay xuống đất vừa khóc
Tớ mà tìm đc cậu tớ sẽ cho cậu bt tay-hét lớn
Từ đó về sau anh càng lạnh lúc trc đã lạnh h còn lạnh hơn anh ko hề nói chuyện với bất kỳ I tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào
Ha anh thật đáng trách tới ng anh thương anh còn ko tìm đc thì anh còn j để ko đáng trách-anh đau khổ nói
Hôm nay là tròn ngày 5 năm cô mất tích anh đã đến nơi cô và anh thường hay lui đến lúc trước khi cô mất tích cx chính là nơi cô mất tích để hy vọng cô sẽ đến đó
Anh bước đi thật nhẹ nhàng dưới đường phố tấp nập ng ng đi qua đi lại ai cx vui vẻ cười nói chỉ riêng anh buồn bã bước đi trog đầu chỉ cs hình bóng của cô
Sau khi tới tơi anh liền vội vã đến cái nơi quen thuộc ấy đúng vậy nơi mà anh và cô cùng nhau chơi vui đùa cx là nơi buồn nhất anh đứng đó nhìn cái cây hoa anh đào ấy
Ha ko ngờ nó đã lớn tới vậy bt cái cây mà chính em trồng lớn thế này chắc em vui lắm nhỉ Nhi nhi-anh buồn bã nói
Anh ngồi đó chờ 10p,20,30p anh cứ chờ lại chờ chờ tới chiều vẫn ko có j xảy ra anh quyết định đúng lên đi về thì thấy bóng lưng quen thuộc ấy đag đứng ở gốc cây anh đào anh ko nhìn lầm chính là cô ấy ng con gái anh thương
Anh ko chần chừ mà lao đến ôm cô nc mắt cứ rớt xuống
Anh anh là ai-co ngạc nhiên nói
Cuối cùng cx tìm đc em Nhi nhi anh là A Thanh đây Thanh ngốc của em
Thanh Ngốc-cô ngạc nhiên quay lại
Thanh Thanh ngốc anh là Thanh ngốc-cô rưng rưng nói
Đúng vậy anh chính là Thanh ngốc của em-cười tươi
Thanh ngốc-ôm chầm lấy anh
Tìm đc anh rồi em mừng lắm-anh hạnh phúc nói
Em cx vậy Thanh ngốc à-cô đáp
Chúng ta sẽ ở bên nhau ko chia lìa nhé-anh nói
Chắc chắn-cô đáp
End