hắn là bạch hàn y hắn yêu lãnh hàn tuyết nhưng lãnh hàn tuyết của hắn đã bỏ hắn mà ra đi hắn đau buồn nhưng hắn đã nhìn được nhan sắc của lãnh y tư cô ấy xinh đẹp i như lãnh hàn tuyết y tư cô ấy cũng yêu hắn nhưng hắn chẳng yêu cô cô rất buồn bỗng một hôm hắn hẹn cô ra góc cây đào và hắn tỏ tình cô lúc đó cô vui sướng biết bao
y" ta thích nàng làm phu nhân của ta nhé "
y tư " thật sao !! vậy thì EM ĐỒNG Ý "
lúc đó cô vui lắm vui đến phát rung nhưng từ khi cưới hắn hắn chẳng quan tâm cô thậm chí đêm tân hôn hắn còn chẳng thèm độ̀ng phòng hắn coi cô như nô tì nhưng cô vẫn mãi yêu hắn hắn kêu gì cô đều làm nấy trong một lần hắn uốn rượu say đi về kế bên có một mĩ nữ hắn bước vào nhà chẳng thèm quang tâm cô cô cũng kiềm nén vì đó là người cô yêu dù có làm gì cũng không thắng được hắn vì từ nhỏ cô vốn nhút nhát yếu đuối cô chẳng bao giờ so được với chị cô cô cũng chỉ nghĩ qua loa là
y tư " chắc là người mác sa chi anh ấy thôi " đúng vậy lúc nào cũng vậy cô luôn chung một suy nghĩ là " chắc đó chỉ là người mác sa cho anh ấy "bỗng trong phòng của hắn phát ra những âm thanh như à..ưm ..nhẹ thôi chàng.. a chàng ko sợ à um.. a bạch phu à um nhẹ thôi... giận ưm a ư
cô bây giờ muốn khóc lắm nhưng cô nghĩ y tư " thôi nào ( tự vỗ mặt mình ) chắc mình nghe lầm "
cô nghe tiếng đó một lần nữa nhưng có tiếng thở của đàn ông cô liền nhận ra tiếng của người đàn ông đó là của hắn cô vội vã đi lại chỗ cửa phòng hắn ( cạch cạch cạch ) ( kẹt ) RẦM!! tách tách tách cô khóc rồi bai nhiêu năm nay
cô ở trong phủ của hắn cô luôn cố kiềm nén cảm xúc của mình rằng ko được khóc vì hắn đã nói
y " muốn được ta yêu thì ko được khóc " kể từ giây phút đó cô chẳng bao giờ khóc nữa dù có đau tới mấc nào đi chăng nữa cô cũng chẳng khóc nhưng hôm nay cô đã khóc vì khi mở bung cửa ran cô thấy hai thân ảnh trần như nhộng đang ôm ấp làm chuyện *** cô hiện nay đã quát lên rồi câu nói lớn tiếng đầu tiên của cô trong phủ của hắn vì hắn bảo
y " cô ko được lớn tiếng trong nhà này phủ này !! "
y tư " tại sao anh lại thế hả y !!!! "
y " ta chỉ coi cô như người thay thế thôi nên giờ đi đi " cô à lặng im một lúc rồi nói à
y tư được hức từ hức hic nay ta gặp hức hic nhau coi hức hic như không hic quen huhu !! "
̀ hắn chỉ hừ một cái rồi nói y " được từ nay coi như nước sông ko phạm nước giếng " CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH !!!
cô chạy thật nhanh thu dọn đồ rồi bỏ ra khỏi cửa phủ cô chạy thật nhanh đến phủ cha cô cô gọi
y tư " cha !! "
lãnh cao phong là ba cô ông ấy đã 60 rồi nhưng nhìn vẫn rất trẻ
phong " con gái con sao vậy "
y tư " con muốn ly thân với bạch hàn y "
phong " hả tại sao vậy chăng phải con đang sống tốt sao, và cả những vết thương này là ai gây ra !! "
y tư " là y là bạc y hàn y anh ta đã gây ra những vết thương này ( đôi mắt nâu lông lanh ngày nào của cô giờ trở thành một đôi mắt. nâu vô hồn và khóe mắt sưng lên vì khóc ) "
phong " hả ,!! "
phong " hay là con ở lại phủ đi "
y tư " ko con sẽ đi tập luyện để mạnh hơn "
phong " hazz được rồi "
phong con thu dọn đồ chưa
y tư " dạ rồi "
phong " vậy con đi đi đi "
một năm sau
y tư " đến lúc rồi về thôi "
cạch
phong " ai vậy "
y tư " là con lãnh y tư đây "
phong " con vào đi "
2 canh giờ sao
phong con làm gì vậy"
y tư con gửi thư khiêu chiến
phong với ai
y tư y bạch hàn y
phong hả con thắng được ko
yâ tư dạ được
phong vậy con đi đi
y tư dạ
1 canh giờ sao
y kêu tôi có chuyện gì
ken
y cô làm gì vậy
y tư đấu ( lạnh )
y được
ken ken ken
3 canh giờ sao
y tư da
y hự
y tư em sẽ chết cùng anh
y tạ i sao chứ
y tư vì em yêu anh * vừa nói vừa đam vào tim )
phập
y tư chết tại chỗ
y an..h đi..n l..o.i (ôm y tư chết )