1 vương quốc nọ ,nơi 1 cô công chúa vừa được hạ sinh.đất nước tráng lẹ ,kiêu sa ,nhưng không may ,chiến tranh cũng vì thế mà kéo đến . Trước khi đi ,đức vua và hoàng hậu chỉ có duy nhất công chúa là con , họ đành giao ngai vương cho cô. Nhưng họ làm thế vì mong cô sẽ hy sinh vì đất nước này , làm một nữ anh hùng .
Nhưng sự hèn nhát của cô? Cô đã trốn đi ,trốn ra khỏi vương quốc ,trốn sâu vào rừng , nhưng không rõ lý do ,cô ngất đi , ngất đi trong màn đêm u tối , nơi đất nước quê nhà cô tràn nghập trong biển lửa và chiến tranh.
Mắt cô mở ra , bình minh chỉ vừa lên . Cô nhìn rõ lại xung quanh mình , có vài bông hoa ưu đàm , bông hoa mà 1000 mới nở ra hoa . Lần cuối cùng cô thấy nó là khi còn rất nhỏ , lúc ấy bông hoa chỉ là 1 cái nụ.
Cô hiểu ra , mọi thứ đã trôi qua 1000 năm?
Cô liền chạy đi cùng với chiếc váy crinoline*lên gg tìm hiểu* của mình ,chạy về phía vương quốc mà cô đã bỏ 1000 năm trước . Đất nước hoành tráng ,tráng lệ năm xưa kia giờ chỉ còn lại đổ nát và tro tàn. Bước vào cung điện , nơi đẹp đẽ kiêu sa . Đi vào căn phòng ngủ của bản thân , ngay trước cửa phòng . Không có binh lính hay ổ khóa ,chỉ có một tro cốt , nhìn kỹ lại ,tro cốt ấy chính mẹ cô . Năm xưa cô chạy trốn ,mẹ cô nghĩ rằng cô vẫn ở trong phòng, quyết hy sinh tính mạng cũng không cho địch vào căn phòng.lúc này ,việc cô có thể làm duy nhất là khóc. Quỳ sập xuống ,cô đã khóc ,khóc vì sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân ,khóc vì đã làm thần dân tin tưởng lầm , cô đã khóc , khóc rất nhiều...