" Hạo Thiên tớ thích cậu ! " .
" Xin lỗi , tôi không thích cậu ! "
" Hạo Thiên đây đã là lần thứ 138 mình tỏ tình cậu rồi cậu thấy mình phiền lắm sao? "
Hi Nghiên cố nén nước mắt hỏi . Nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của Hạo Thiên :
- Phải ! cậu thật sự rất phiền phức và đây cũng chính là lần thứ 138 tôi từ chối cậu rồi mà .
Âu Dương Hi Nghiên bật khóc , nức nở nói :
- Được ! Nam Cung Hạo Thiên mình đi , để cậu không cần phải nhìn thấy con người phiền phức của mình nữa !
Về nhà , cô đã thấy ba mẹ của mình và Ôi trời ! ba mẹ của Hạo Thiên cũng ở đây , cô lễ phép chào hỏi :
- Cháu chào hai bác ạ !
Bác Dương Vi mẹ của Hạo Thiên nói :
- Cháu ngồi đi , bác và mẹ cháu đã quyết định cho cháu và Hạo Thiên kết hôn .
Cô vội đáp :
Dạ không được đâu ạ ! Hạo Thiên cậu ấy ... , cậu ấy không thích cháu !
Mẹ cô liền nói :
- Hi Nghiên ! Tuần sau con và Hạo Thiên sẽ kết hôn và bây giờ thì con lên lầu đi .
Cô lủi thủi bước lên phòng . Sáng hôm sau , đang đi bộ trên con đường đến trường quen thuộc bỗng dưng cô bị Hạo Thiên chặn lại , trông anh có vẻ rất tức giận . Anh hét lên :
- Âu Dương Hi Nghiên ! Thứ đàn bà bẩn thỉu ! Chẳng phải cậu đã nói sẽ biến mất trước mặt tôi hay sao ? Tại sao bây giờ cậu lại tiếp cận mẹ tôi để tôi kết hôn với cậu chứ ! Được như cậu mong muốn tôi sẽ kết hôn với cậu đó , cậu vui không ?
Nói rồi anh đẩy mạnh cô một cái rồi quay người bước đi mà không biết có một cô gái đang đau khổ tột cùng ở phía sau .
Cô cố gắng học hết ngày để về nhà , tại sao ngày hôm nay lại dài thế chứ ! . Khi về đến nhà cô đã nghe thấy tiếng nói rất kiên quyết của bác Dương :
- Con phải lấy Hi Nghiên cho mẹ , ngoài Hi Nghiên ra mẹ sẽ không chấp nhận một đứa con dâu nào khác
Hạo Thiên nói :
- Mẹ à ! Cô ta là người lấy đi giác mạc của Hạ Ngân , em gái con , sao con có thể lấy cô ta . Ai cũng có thể yêu con ngoại trừ con đàn bà đó ! Nếu mẹ muốn con cưới cô ta thì con sẽ không bao giờ về cái nhà này nữa !
" Bịch " chiếc cặp trên tay cô rơi xuống . Cô đờ người nước mắt cứ thi nhau chảy xuống . Haha cô biết rồi ! thì ra là vậy , Nam Cung Hạo Thiên cậu hận tôi vì tôi lấy đi ánh sáng của em cậu sao ? . Nếu cậu đã muốn tôi cút đi thật xa thì bây giờ tôi toại nguyện cho cậu . Cô quay đầu chạy thật nhanh bởi vì cô không muốn quay lại để khi nhìn thấy anh cô lại không thể đi tiếp , cô chạy thật xa đến một cây cầu thì trời đã nhá nhem tối .
Hạo Thiên anh biết không , em thích anh cũng 10 năm rồi . Em vẫn luôn ảo tưởng rằng anh yêu em nhưng đến cuối cùng vẫn là tự em đa tình . Em vẫn luôn cố gắng theo đuổi một tình yêu không phải là của mình , dẫu biết rằng nó sẽ không có kết quả nhưng em vẫn không mảy may quan tâm mà lão đầu vào như một con thiêu thân . Anh biết không Hạo Thiên , mọi người nói em ngốc . Đúng vậy em chính là một con ngốc cố gắng cứu vãn mối tình đơn phương dù biết anh sẽ chẳng thể cho em một ánh mắt nhu tình như cô ấy , cũng sẽ chẳng cho em một giọng nói hiền hoà hơn . Hạo Thiên ở bên cô ấy anh chắc chắn sẽ hạnh phúc , có lẽ tình yêu mà em dành cho anh chỉ là một chút so với tình cảm anh dành cho cô ấy . Em thua rồi ! Em chấp nhận buông bỏ , đôi khi có thể nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là được rồi . Duyên kiếp này đã tận , nếu có kiếp sau em mong sẽ vĩnh viễn chưa từng gặp anh . Em yêu anh.
Cô gieo mình xuống dòng nước phó mặc cuộc đời trôi theo dòng nước . Lạnh thật , đau thật nhưng thứ em tiếc nuối nhất trong cuộc đời này là không thể nhìn thấy anh hạnh phúc . Em đi rồi , mong rằng cô ấy sẽ thay em nhắc nhở anh đi ngủ sớm mỗi buổi tối , thức khuya chờ anh về và không ngủ cả đêm để chăm sóc anh mỗi khi bị ốm . Và quan trọng nhất là làm anh hạnh phúc thì em mong cô ấy có thể yêu anh bằng cả tấm lòng và thay em bước bên cạnh anh trên quãng đường còn lại . Em sẽ ở đâu đó trên thế giới này cầu nguyện cho anh một đời ăn nhiên . " Tạm biệt anh nhé người em yêu ! "