Tôi là Đỗ Nhật Hiên khoảng 20 tuổi . Chắc khi nói ra thì có thể bạn bất ngờ cũng có thể nói là bình thường . Tôi gay . Đúng như thế . Tôi cũng từng có người yêu thời học cấp ba.
Anh ấy là Trương Minh Khanh . Là đàn anh khối trên của tôi . Anh ấy là người vô cùng đẹp trai . Và đặc biệt là đẹp nhất trong lòng tôi . Nhưng bạn không biết rằng là anh ấy nổi tiếng cỡ nào đâu . Ngày ngày đều có người tặng quà cho anh ấy .
Lần ấy lớp tôi có màn trình diễn phải tập thử trên sân . Tôi đã vô tình đụng phải anh ấy . Thì ra lớp anh ấy cũng trình diễn .
" Em sao không "
Câu nói đó thật sự nghe rất êm tai mà còn dễ nghiện nữa . Kể từ đó tôi toàn kiếm chuyện để được gặp anh ấy .
Sau nhiều lần gặp gỡ anh có hỏi tôi " Em có thích con trai không "
Câu nói ấy làm tôi bất ngờ bởi vì chưa ai hỏi tôi như thế . Lúc đó khi vừa mở miệng ra nói
" Dạ ... có chút "
Anh ấy không bất ngờ mà lại còn thân với tôi hơn trước . Anh ấy toàn hỏi về những thứ tôi thích .
Rồi chúng tôi đem lòng yêu thương nhau . Và đã trở thành người yêu của nhau .
Thế đấy , nhưng mà gia đình anh phải chuyển sang Mĩ sống . Điều này cực kỳ là tồi tệ . Chúng tôi sẽ bị chia cách bởi vì điều mà gia đình nói sao . Thế là chúng tôi hứa với nhau . Một là anh ấy tìm tôi hai là tôi tìm anh ấy .
Cách nhau từ đó đến giờ cũng gần như là khoảng không gian vô tận . Không còn tung tích về anh ấy nữa . Kết thúc thật sự đã kết thúc rồi . Không yêu nhau không được ở bên nhau .
Mối tình yêu đầu tiên và lại còn là mối tình vô vàn kỉ niệm khó phai . Cùng nhau trò chuyện . Cùng nhau làm mọi việc mà chúng ta muốn .
Chúng ta có hứa với nhau sao lại .Anh ấy quên rồi . Thì ra tôi đang chờ những điều viển vông trong vô vọng . Tiếng khóc vang lên trong sự buồn bã . Tích tắc tiếng đồng hồ từng ngày trôi qua. Không còn mong chờ được gì nữa .