Duyên hai ta từ đây đứt đoạn
Dòng Vong Xuyên chia cắt duyên tình
Lệ hai hàng , nàng khóc thương ai
Bỉ Ngạn Hoa vạn dặm đa tình
Nhánh đào hoa gửi trao nơi Quân *
* Ở đây chỉ hoàng đế , vua chứ không phải tên ai đâu nha .
" Bệ Hạ , ta và người duyên nợ đã cạn , cáo từ "
Giữa trời đông tuyết rơi lạnh lẽo , nàng bước trên con đường nở rộ hồng mai cứ thế rời đi , rời khỏi thế gian thị phi ai, rời khỏi chốn hoàng cung hoa lệ , rời khỏi hồng trần này . Nàng bước đi , từng dòng hồi ức của một thuở xa xăn tràn về nơi đáy lòng .
Một chuyện tình muôn thuở như một trong nhà đế vương . Ngươi yêu một người , phò trợ hắn nhìn hắn bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn , rồi đến khi ngươi đã không còn giá trị thì liền vứt cho ngươi cái phi vị còn hắn thì phong người hắn yêu làm hoàng hậu , ngươi chỉ có thể trốn ở một góc trong thâm cung lạnh lẽo bị người lãng quên . Nàng sinh ra là đích nữ thừa tướng phủ , là đích ngắm tranh giành quyền lực của đám vương tôn quý tộc , cuối cùng nàng bạc mệnh chung quy vẫn bị cuốn vào ván cờ trốn cung đình , vẫn bị đắm chìm trong cái số mệnh gọi là 'chuyện tình muôn thuở trốn thâm cung' . Hắn phong nàng làm quý phi , nói với nàng những lời ngon ngọt nhưng vừa quay đầu liền lệnh cho người diệt gia thừa tướng phủ . Theo bóng những người thân ngã xuống tâm của nàng cứ lạnh dần ... , lạnh dần ... , tình yêu một thời thanh xuân cũng theo dòng máu nóng ầm tuôn trào từ thân thể phụ mẫu mà cạn dần . Đến khi nước mắt cạn , tâm đã lạnh, tình đã tàn nàng một mình bước đến tẩm điện của hắn . Trời đông lạnh giá , nghe thái giám nói hoàng hậu đang ở bên trong hoàng thượng hắn không tiện tiếp nàng thì nàng cũng chẳng có cảm xúc gì chỉ nhẹ nhàng nói :
"Công công có thể thông báo giúp ta hay không nói là quý phi có việc quan trọng muốn nói ." Theo đó một thỏi vàng liền nằm trong tay vị công công kia , hắn cười cười mang chút xu nịnh nói :
" Quý phi phiền chờ một lát "
Trong tẩm điện giăng đèn kết hoa , kiến trúc tinh xảo hoa lệ , nàng theo chân vị công công kia bước vào . Chỉ thấy một bàn sơn hào hải vị , hoàng thượng lười biếng dựa trên ghế bên cạnh là Hoàng hậu Tiêu thị nhu nhu nhược nhược gắp đồ ắn cho hắn . Nàng khẽ cúi người hành lễ, khóe môi khẽ cong , dịu dàng cất tiếng .
" Hoàng Hậu tỷ tỷ cùng hoàng thượng tình cảm thực tốt "
Lời nói cỡ nào thân mật nhưng nếu nghe kĩ liền thấy trong đó lại chẳng có chút cảm xúc gì .
" Quý phi chẳng phải có chuyện quan trọng muốn nói sao "
" Hoàng thượng người còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu kh... "
"QUÝ PHI !!!"
Ha Ha . Nàng khẽ bật cười nhìn hắn , đôi mắt từng một thời ngập tràn tình ý giờ đây lại lạnh băng .
"Bệ hạ , ta và người duyên nợ đã cạn , cáo từ ."
"Ngọc Lan , ngươi tới chỉ để nói mấy lời này thôi sao , nếu đã vậy ngươi đi đi . "
Bước ra khỏi tẩm cung , cái lạnh liền ập đến , tuyết nhẹ điểm lên mái đầu nàng . Tâm sớm đã lạnh hơn băng tuyết kia , nàng rời đi . Nhưng lần này rời đi lại chính là mãi mãi .
Ngày hôm sau , có ngươi tìm thấy quý phi đang nằm trên nền tuyết dưới một gốc hồng mai , thi thể sớm đã lạnh ngắt . Sau khi Quý Phi ra đi hoàng thượng vậy mà lại giống như phát điên , ngày ngày ôm thi thể nàng lẩm bẩm .
"Ngọc Lan , xin lỗi ta sai rồi ."