Hỏi bạn một câu nhé?
- Câu mà bạn thường dùng để nói với đứa bạn cùng bàn là gì?
Với tôi thì có lẽ là...
---------------------------------------
"Ê, đánh nhau không?"
"Không."
--------------------------------------
"Ê, đánh nhau không?"
"Bận rồi."
-------------------------------------
"Ê, đánh nhau không?"
"Hôm khác đi."
------------------------------------
"Hoàng ơi, đánh nhau không?"
"Hôm nay tui...
"Hức... hức... hức, ông ghét tui đúng không? Ông không thèm nói chuyện với tui, ông không thèm bắt chuyện với tui... ông ghét tui rồi... hu hu hu... "
Đám con trai trong lớp sợ anh trai tôi như sợ quỷ vậy, thấy tôi đang khóc ( khóc giả thôi ), tụi đó rối rít lại dỗ, còn đám con gái thì không ai ưa tôi nên không ai quan tâm tới.
"Mày dỗ Hà mau lên, bả mà khóc nữa thì mày có mà ăn đập." Một đứa hâm mộ anh trai tôi cho hay.
"Tao có biết dỗ con gái đâu, với lại bả có còn là con nít đâu, mười lăm mười sáu tuổi đầu rồi, cần người ta dỗ nữa hả. "
"OAAAA... " Tôi (giả) khóc to hơn nữa.
" Được rồi, bà... bà đừng khóc nữa, lát tui chở bà đi ăn kem, có được không? "
"Tất nhiên là được. " Tôi ngừng khóc lại ngay.
Mặt của cả đám lúc này kiểu : ( ? ´Д`)
--------------------
"Dừng lại được rồi."
Xe đạp của Hoàng không có thắng, toàn là dùng chân cà xuống đất để thắng lại thôi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được thử cảm giác này, khác xa với chiếc xe đạp điện tôi thường dùng, cảm giác này thú vị lắm.
"Cô ơi, cho 2 cây kem loại thường, cậu ta trả tiền. "
"Ể, còn tưởng bà sẽ chọn cây đặt biệt luôn cơ?"
"Tui ăn như vầy là đủ rồi, ăn nhiều quá thì hết tiền tiêu vặt một tuần của ông luôn đó."
"Nói như bà biết tiền tiêu vặt một tuần của tui bao nhiêu vậy." Hoàng lấy 10 ngàn đồng ra trả tiền, sau đó đưa tôi cả hai cây kem, nhưng tôi lại dí lại vào tay cậu 1 cây, tìm một cái ghế nhựa sạch ngồi xuống.
"Tất nhiên, một tuần ông được cho 50 ngàn để tiêu vặt. Nhưng mỗi tuần ngoài tiền quỷ và tiền giữ xe, tiền bơm bánh xe, và vài cái tiền vặc vảnh ra, ông chẳng dùng tiền để làm gì khác. Một tuần ông để dành được khoảng ba mươi lăm ngàn, đúng không? "
Hoàng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu và nghi ngờ :"Sao bà biết hay vậy? Bà... theo dõi tui hả? "
"Nếu đúng thì sao?"
"Đồ biến thái. "
"Khục, ha ha ha ha ha..."
Tôi ôm bụng cười như điên ở lề đường. Lau đi nước mắt đang chảy ra vì cười, tôi quay đi hướng khác, thì thầm một câu rất nhỏ, vĩnh viễn không mong Hoàng có thể nghe được :
"Không phải vì thích ông nên mới để ý đến ông sao, ngốc à."