"Vị hoàng tử mà nàng đang mang trong bụng,hãy phá đi "
" Sao ngài có thể nói như vậy.Đó là con của người và thiếp đấy "
" Vì giang sơn này, đừng để hoàng hậu nổi giận. Ta lo cho nàng ấy"
(...…)
" Nàng đi thay hoàng hậu sang Đế quốc đi, nàng ấy đang bệnh cần tĩnh dưỡng "
" Nhưng đó là nước giặc..."
" Nàng sẽ không chết, mà nếu như nang sảy ra bất trắc thì không lẽ vì giang sơn này nàng hy sinh một chút không được sao? "
(...…)
"Hoàng thượng, người còn nhớ đã hứa gì với Linh Y không? "
" Hừ, trẫm có từng hứa gì với nàng à?? "
Vị hoàng đế anh minh lỗi lạc kia từ tốn nhấp từng ngụm trà.
" Nàng muốn rời khỏi ta vậy sao? " Không biết đã trôi qua bao lâu , giọng nói kia cất lên như phát vỡ bầu không khí yên ắng này
Nàng không nói gì, chỉ im lặng. Mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời này làm gì có sự lựa chọn rằng mình được sinh ra ở đâu , cả nàng nàng cũng vậy, sinh ra là con của một vị tội thần thì có tư cách gì để yêu một vị hoàng đế tay nắm cả giang sơn như hắn chứ?
Phải, nàng yêu vị hoàng đế kia,càng yêu chàng thiếu niên năm ấy bảo " Nàng yên tâm , sau này nàng sẽ là hoàng hậu của ta,ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng,ta yêu nàng,mãi mãi yêu nàng!" Nhưng càng yêu chàng bao nhiêu nàng lại hận chàng bấy nhiêu
" Ta yêu nàng như thế chưa đủ sao? Trẫm phong nàng là hoàng quý phi, xóa bỏ tội cho cha nàng, tặng nàng một Cẩm Tú cung còn chưa đủ để thõa mãn nàng sao? " Chàng nhìn bả vai trắng ngần đang rung lên từng đợt thật sự muốn đem đi chà đạp nhưng lương tâm lại không nỡ
" Ha ha ha.... Nực cười, cái gì gọi là yêu ta? Chính chàng năm đó tự mình bảo sẽ cho ta trở thành hoàng hậu không phải sao? Vậy mà bây giờ thì sao? Đứa con đầu tiên của chúng ta bị vị hoàng hậu kia cướp mất, cha ta vì làm bẩn chiếc khăn của cô ta mà đầu lìa khỏi cổ. Thế gọi công bằng sao? Thật nực cười! " Nàng đang cười , cười như điên dại, nhưng không biết từ bao giờ giọt nước mắt bất giác rơi xuống
" Chỉ vì cái danh xưng hoàng hậu mà nàng muốn rời khỏi đây sao? "
" Đâu phải đơn giản chỉ là cái danh xưng hoàng hậu , chàng có bao giờ thử nghĩ xem rốt cuộc trong lòng chàng, Linh Y ta đây có bằng một góc của giang sơn trong mắt chàng không? "
Nói xong , nàng chỉ cười nhẹ phất áo bỏ đi . Tim nàng giờ đau nhói, đau đến tê tâm phế liệt, đi cũng chẳng vững
(...)
" Hoàng..... Hoàng thượng, có việc cần báo " Lý Thái giám hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào
" Chuyện gì? "
" Hoàng quý phi nửa đêm hành thích hoàng hậu, đã bị hoàng hậu phế làm thường dân, đang nhốt trong đại lao, chờ người định đoạt "
" Ban rượu độc " Tâm chàng hơi khựng lại, nhưng vẫn cố điều chỉnh giọng nói
(..….)
Sáng hôm sau
Rượu độc được mang tới , nàng thông thả đưa lên miệng uống một hơi rồi mỉm cười
Thật ra, nàng chưa bao giờ nghĩ một con người thích tự do như nàng đến cuối cùng là chết ở nơi chốn hậu cung này. Nhưng hiện tại nàng không oán trách, không hận thù, chỉ cảm thấy thật hạnh phúc khi được giải thóat
Nàng biết, vị hoàng đế kia chưa bao giờ thật sự yêu nàng, nàng cũng hiểu thứ đáng sợ nhất trên đời chính là tình yêu của bậc đế vương. Thế mà nàng vẫn ngu ngốc đâm đầu vào, đúng là ngu đến hết thuốc chửa mà. Cuối cùng thì cái từ "không bao giờ bỏ rơi,ta mãi mãi yêu nàng "đều là giả dối.
Nàng từ đầu là một chú chim sẻ vô âu vô lo nhưng cuối cùng lại trở thành một con chim hoàng yến chết trong chiếc lồng vàng.