Chào các bạn tôi là Korumi , là học sinh lớp 7E trường Mioyo . Thành tích học của tôi thì không suất xắc lắm nhưng tôi có 1 ước mơ là được làm bạn với tất cả mọi người trong lớp cũng như ngoài xã hội .
Bố tôi là 1 sỹ quan cảnh sát , do bị cướp đâm vào bụng nên đã chết . Mẹ tôi bị bệnh đau tim và cũng đã qua đời .
Giờ đây chỉ còn mình tôi với căn nhà trống , chẳng có ai muốn kết bạn với 1 người như tôi , em trai tôi cũng sợ tôi và về quê sống với dì , dì tôi suốt ngày đánh đập và chẳng yêu thương tôi .
tôi nghĩ cuộc sống nhạt nhẽo thật , chẳng còn gì khi phải sống tiếp cả , và thế là tôi định nhảy từ ban công xuống để tự tử .
Vừa đúng lúc đó , thì có 1 người đang đi qua , chắc cũng tầm cỡ tôi nhỉ ? cậu ta đang mang 1 chiếc máy ảnh , hình như cậu ta đang chụp phong cảnh để làm gì đó . Vừa thấy tôi rơi xuống cậu ấy liền chạy tới đỡ tôi .
VÀ CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU
Sáng ấy , như thường lệ korumi đều đi đến trường . Cả lớp xì xầm , thì 1 bạn nữ tới bên cạnh korumi , nói :
- Hello , korumi buổi sáng vui vẻ .
- ừ , buổi sáng vui vẻ
sau khi chào xong bạn nữ ấy đi mất , korumi ngồi vào bàn và dọn sách vở ra .
- Nini lau bản đi
- saki sao cậu lại nhờ tớ , cậu không lau được à!
- cậu nghĩ đi tớ nhỏ von thế này , sao lau hả
- tớ cũng không lau đâu , dù sao thì mai tớ mới trực .
- HỪ, vậy * ném lên bàn korumi *
- Xin lỗi korumi nha , phiền cậu đi giặt khăn lau bảng giúp mình.
- Mình lỡ sơ ý thôi , không cố ý hay cố tình gì đâu
- Được thôi !
- korumi , cậu tốt bụng quá !
Họ liền đi chỗ khác . Korumi vừa đi giặt khăn lau bảng thì gặp 1 cậu con trai , hình như là cậu con trai đã cứu korumi .Trên tay cậu ta cũng đang cầm máy ảnh . Korumi đi qua như không có chuyện gì xảy ra . Còn cậu con trai ấy thì không thấy korumi , hai người như đang ở 1 thế giới không quen biết vậy , chắc sau vụ korumi nhảy từ ban công xuống
Nên cậu ta muốn quên đi chuyện đó . Mà cậu ta cũng chẳng nhớ gì .
Xung quanh cậu ta thì rất nhiều bạn nữ vây quanh , cứ như cậu ta là hotboy của trường vậy
Mà cũng đúng , cậu ta đẹp trai , lại công tử nhà giàu , học giỏi , sao không có những nữ sinh nhí nhố vây quanh được.
Korumi đang giặt khăn lau bảng vừa nghĩ :
- Mình sinh ra làm gì chứ , ngoài những thứ nhờ vã lại là để giúp việc sao , mình không nên sống trên thế giới này mới đúng , chính cuộc sống này đã cho mình biết , nó rất nhạt nhẽo , không 1 lối thoát.
Korumi vừa nghĩ vừa khóc , nước mắt cô không ngừng rơi và cô không biết tại sao như thế .
Đúng lúc đó 1 người đi qua.
- Này cậu gì đó ơi , cậu có sao không ?
Korumi ngước lên , nhưng nước mắt cô vẫn rơi cô nói :
- Cậu là ai , đừng quan tâm tới tôi , tôi không cần sự thương hại của các người .
Nói rồi cô chạy mất .
- mình không phải như thế chỉ là , korumi ...tớ....
Korumi chạy ngay về lớp và lau bảng , cô vẫn luôn như vậy , không ai quan tâm cô , cũng chẳng hỏi tại sao cô khóc và mọi người vẫn đang còn nói chuyện vui đùa với nhau .
" TÙNG ! TÙNG "
Đã đến giờ vào lớp , cô giáo bước vào , nói :
- Các em trật tự , tuần sau là cuộc thi nhiếp ảnh , cả lớp ta phải dành giải đấy nhé .
Korumi chợt nghĩ :
- Nhiếp ảnh à ! Hình như mình cũng đã từng gặp 1 người đã cứu mình , chắc cậu ta cũng thích chụp ảnh lắm .
MỌI NGƯỜI THEO DÕI PHẦN 2 NHÉ
CHO TUI LIKE VÀ COMENT BÊN DƯỚI VỀ Ý KIẾN CỦA CÁC BANN NHA , CẢM ƠN RẤT NHIỀU