- Lớp trưởng.
Thi Nhã ngồi xuống ghế, cô chống tay lên bàn, đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn anh.
Toàn trường ai cũng biết, cô thích anh, muốn theo đuổi anh.
Cô là chị đại của trường, ai ai cũng run sợ bởi vô số thành tích đáng nể của cô. Trốn học, bị đứng dưới toàn trường, và rất nhiều nữa.
Nhưng có thế nào, thì cô cũng là cô gái, cũng biết thích, ngưỡng mộ một người.
Và người cô mến mộ, lại là lớp trưởng.
Anh là học sinh giỏi, chăm ngoan, học hành luôn đứng đầu khối, luôn là học trò cưng của các thầy cô giáo.
Ngày nào cũng thế, cô luôn chạy đến để trò chuyện với anh dù anh cũng không để ý đến mình.
Cả hai người, hai tính cách đối lập hoàn toàn! Vẫn luôn là chủ đề mà cả trường bàn tán.
- Cậu không học, đến đây làm gì?
- Tôi ngắm cậu.
Cười hihi, cô ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Không để ý nhiều, anh tiếp tục đọc cuốn sách, chẳng đoái hoài đến đôi mắt đang dán chặt lên người mình.
Bĩu môi, cô cố ý làm rơi chiếc bút của anh xuống dưới đất.
Anh nghiêng mình xuống nhặt, cô nhân lúc anh không để ý liền hôn phớt lên má trước sự chứng kiến của cả lớp.
Đỏ ửng mặt, anh nói lắp bắp.
- Cậu...Cậu không biết từ liêm sỉ là như thế nào à?
- Lớp trưởng cho tôi liêm sỉ đó!
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, cô luyến tiếc vẫy vẫy tay chào anh còn mình đi về lớp bên cạnh.
Cả lớp ồ rộ lên, nhìn anh chỉ chỉ trỏ trỏ.
Thấy anh thở dài, Khương Vĩ nhìn ra phía cửa rồi lại liếc anh, vỗ vỗ vào vai anh.
- Vẫn không dám từ chối nhỏ đó à? Thấy theo đuổi lâu lắm rồi, mà cậu không đổ nhỉ?
Gập trang sách lại, anh ngập ngừng không nói.
Đối với cô, anh vừa có cảm giác phiền hà, lại vừa rất rắc rối. Cô thường xuyên đến lớp trêu chọc anh, khi còn làm những việc khó tưởng tượng.
Nhưng...nhiều lúc...lại cảm thấy cô rất đáng yêu, rất khả ái...
- Thế tao có cách này để cắt đuôi đấy.
- Cách gì?
Liếc nhìn cậu bạn với vẻ mặt không tin chắc nhưng anh vẫn đồng ý nghe cậu hàn huyên.
Khương Vĩ tiến đến, nói thì thầm vào tai anh. Nói xong liền ra vẻ tự đắc, làm điệu bộ cứ tin ở cậu.
...
Trưa ngay ngày hôm đó, cô tung tăng chạy xuống nhà ăn, mua hai chiếc bánh mì kẹp còn nóng hổi, nhón chân ngó anh từ phía ngoài cửa.
Nhìn quanh không thấy anh đâu, cô đi tìm xung quanh, ra đến phía sau trường, chân cô mới đột ngột dừng lại vì nghe thấy tiếng của anh và nữ sinh khác.
- Học...Học trưởng, có phải anh và chị...Thi Nhã là người yêu không ạ?
- Đ...Đương nhiên là không rồi.
Anh lớn tiếng, biết chắc là cô đang khuất sau bức tường.
- Cô ta đúng là phiền, suốt ngày gây rối, học hành không đàng hoàng, tại sao anh lại...phải thành đôi với cô ta chứ.
Phiền? Gây rối? Không đàng hoàng?
Hoá ra những thứ anh nghĩ về cô chỉ là như vậy. Việc cô thích anh chỉ là cố chấp, bám đuôi thôi sao?
Siết chặt lòng bàn tay lại, cô cố mạnh mẽ để nước mắt không rơi.
Trái tim giống như bị quặn thắt, đau đớn đến khó tả.
Ném hai chiếc bánh mì ra xa, cô lững thững lên lớp, ngồi chân chân ở ghế không nhúc nhích, áp mặt xuống dưới bàn.
Biết chắc là cô đã rời khỏi, anh liền trả lại hộp quà trên tay nữ sinh, liền đi lên lớp, cảm giác như đã được giải thoát.
- Xong chưa?
Từ phía sau, cậu tiến đến vỗ vào vai anh.
- Thì xong rồi...nhưng...
- Sao?
- Tớ cảm thấy ở đây.
Anh đặt tay lên tim mình.
- Đau lắm!
Nhìn anh với ánh mắt khổ sở, cậu lắc đầu chán nản.
- Cả hai người, đều ngu ngốc!
...
Nguyên một tuần sau, không ai đến tìm anh, cũng như không còn cô gái luôn nhòm ngó khiến anh luôn cảm thấy mất mát, khó chịu.
Đi qua hành lang lớp cô, đều thầy mọi người trong lớp như trầm xuống, sự vui vẻ thường ngày giảm sút trầm trọng.
Mạnh dạn, anh mới đứng ngoài cửa lớp cô, nhìn xuống hàng ghế cuối cùng đang trống, trong tim cảm giác hụt hẫng đi một nhịp.
- À, cậu là người đứng đầu khối nhỉ? Đến tìm Thi Nhã à?
- Ừ thì...không hẳn.
- Đừng đến tìm nữa nhé, cô giáo chủ nhiệm chúng tôi mới báo, Thi Nhã bị tai nạn, không qua khỏi!
...