Hôm đó........
Lạc lạc : A! Cậu bỏ tôi ra , bỏ tôi ra đừng mà huhu( khóc)
Hạ Thiên: ha! Cậu nghĩ cậu có cơ để nói ra câu đó à( cười khinh)
Lạc lạc: không ... hức ...... hức ... đừng mà xin cậu tôi xin cậu( nước mắt vẫn dàn dụa)
Hạ Thiên : * chát* cậu còn có thể mở miệng ra xin à , cậu coi tôi là thằng đần à hay đi với thằng đó cậu vui hơn( bóp miệng )
Lạc lạc: ko ko đó .... đó chỉ là bạn ... bạn của tôi thôi( giải thích)
Hạo Thiên: đ**m* nó thằng khốn đó là cái thá gì chứ mà cậu lại để nó ôm trong khi đó cậu luôn né tránh tôi( tức)
Lạc lạc : huhu cậu bỏ tôi ta bỏ ngay tôi ra rốt cuộc cậu coi tôi là gì chứ
Hạo Thiên: cậu muốn biết thì tôi cũng nói cho cậu biết luôn" CẬU LÀ VẬT SỞ HỮU CỦA TÔI"
Lạc lạc : tôi... tôi ko phải là đồ vật sở hữu của ai cả và nhất là cậu . Tôi ghét cậu( huhu )
Thiên Hạo: cậu vừa nói gì cậu nói lại tôi nghe xem ( ngạc nhiên😳😳)
Lạc lạc: tôi .... tối nói ... TÔi ghét ..... cậu( sợ , ấp úng)😰😰😰
Hạo Thiên: " tại sao cậu có thể nói như vậy với tôi chứ , tôi chỉ muốn giữ cậu ở bên mình tôi thôi tại sao cậu lại ko hiểu chứ"( cúi xuống)
Nhân cơ hội Hạo Thiên ko để ý Lạc lạc nhanh chóng cắn vào tay cậu.....
Hạo Thiên: a
Lạc lạc nhanh chóng vùng dậy chạy ra ngoài ......
Hạo Thiên: cậu đứng lại cho tôi( tức giận😡😡😡😡)
Lạc lạc cứ chạy chạy mãi chạy đến ra chỗ đường . Cậu ko biết chính bản thân mình đang gặp một tai họa lớn đối với cậu. Cậu vừa kịp chạy đến lòng đường thì một chiếc xe tải lớn chạy với tốc độ nhanh đang phi tới
Và * RẦM* một tai nạn xe đã xảy ra chiếc xe thấy mình đã gây ra tai nạn nên đã nhanh chóng bỏ chốn. Hạo Thiên vừa đuổi ra tới đó , chứng kiến cậu bị đâm
Cậu nằm trên vũng máu đỏ tươi , máu ko ngừng tuôn ra và thấy đau sót hơn nữa là cậu vẫn đang rơi lệ. Cậu chạy lại phía Lạc lạc cố gắng đỡ cậu....
Lạc lạc cũng cố gắng duy trì nốt hơi thở cuối để nói với cậu....
Lạc lạc: đây là cái kết tốt nhất mà cậu muốn tôi phải chịu đúng ko . Cậu thắng rồi tôi chúc cậu hạnh phúc , cuối cùng cậu cũng đã giải được khuất mắc rồi nhỉ
Hạo Thiên: ko ...... ko ... tôi tôi ko muốn ... tôi chỉ muốn cậu biết thế nào là đau khổ thôi chứ ko phải . Ko cậu sẽ ko sao đâu tôi gọi xe cấp cứu rồi cậu sẽ ko sao đâu
Lạc lạc: cũng tại tôi làm cậu tức giận nhiều rồi.... tôi đã quá đau khổ khi chịu cảnh đó rồi. Tạm biệt cậu , ... tôi muốn nói rằng .... TÔi ... thích cậ.....,
Bàn tay cậu khi nãy còn chạm vào mặt cậu mà giờ đây đã buông xuống....
Hạo Thiên: khôngggggg
Một lúc sau cậu đã được đưa vào bệnh viện và....
Huyên Châu: hộc.... hộc... cậu đã làm gì em ấy( túm cổ cậu)
Hao Thiên :.........
Huyên Châu : tên khốn nhà cậu đã làm em ấy đau khổ thế rồi mà cậu còn hành hạ em ấy đc màn như vậy nữa
Một lúc sau bác sĩ ra thì thấy Huyên Châu đang túm cổ cậu, thấy bác sĩ ra Huyên Châu bỏ cậu ra chạy tới hỏi bác sĩ....
Huyên Châu : bác sĩ em ấy thế nào rồi( sốt ruột)
Bác sĩ: cậu bình tĩnh đi cậu ấy ko sao nữa rồi nhưng tôi khuyên người nhà nên chuẩn bị
Hạo Thiên: sao cơ ... chuẩn bị gì bác sĩ nói đi đừng làm tôi sợ( lo)
Bác sĩ: hầy! Do trên người cậu ấy có quá nhiều vết bầm có sẵn và cả vụ tai nạn lúc nãy quá mạnh nên có lẽ cậu ấy sẽ trở thành bệnh nhân thực vật
Hạo Thiên: ko thể nào em ấy sao có thể....
Huyên Châu: cậu thấy chưa cậu đã từng coi em ấy là gì chưa hả
Hạo Thiên quỳ xuống trước phòng kính của Lạc lạc mới chuyện vào, hai hàng nước mắt cứ thế nối tiếp nhau ko ngừng chảy. Còn Huyên Châu đứng nhìn Lạc lạc nằm bên trong , bóng hình nhỏ bé anh đã bao lần thấy tươi cười nhìn anh giờ đây đã nằm một chỗ, nụ cười ko còn nữa
Hạo Thiên: cậu dậy đi cậu dậy đi rồi tôi sẽ đói sử tốt với cậu mà cậu thế này tôi sao có thể nói với cậu " TÔI THÍCH CẬU"
Huyên Châu : em nằm đó thì sao anh có thể nói " anh cũng thích em đây Lạc lạc" ( buồn)
Cả hai đồn thanh nói câu đó..... . Cả hai cảm thấy lòng đau nhói , bị thắt chặt khó thở đến lỗi họ suýt ngưng thở
Cả hai cứ ngồi đó rơi lệ , một trong hai họ ko biết làm gì chỉ có thể cầu mong cậu tỉnh lại
Họ biết nói ra nhưng lời đó , Lạc lạc ko nghe thấy nhưng hai người họ vẫn muốn nói hết lòng mình