Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Kim Trọng và Thúy Vân trải qua 15 năm tìm kiếm như mò kim đáy bể cuối cùng cũng tìm thấy Thúy Kiều. Nàng ở trong một ngôi chùa nhỏ nơi rừng núi hẻo lánh cùng với các ni cô. Nàng đã khác xưa nhiều lắm không còn vẻ ngây thơ e thẹn của thiếu nữ mới lớn, nàng bây giờ trưởng thành, chín chắn, ôn nhu, hòa nhã. Nàng cùng Thuý Vân, Kim Trọng ngồi trong cái đình bát giác nhỏ bên hồ.
-Tỷ tỷ, cả nhà nhớ tỷ nhiều lắm. Tỷ cùng bọn muội về nhà đoàn tụ, được không? Chàng cũng nhớ tỷ lắm đó.
Thúy Vân sau 15 năm vẫn chẳng thấy đổi là bao, nàng luôn nghĩ cho người khác như vậy đấy! Trước kia, nàng vì tỷ tỷ nguyện ý thành thân với người nàng không yêu. Bây giờ, nàng vì tỷ tỷ nguyện ý nhường lại người nàng yêu. Nàng hiền lành đến mức ngu ngốc.
-Tiểu Vân, nàng tạm thời ra ngoài đi dạo ta muốn nói vài lời với Thúy Kiều.
Kim Trọng cất giọng trầm trầm đuổi Thúy Vân. Nàng thoáng buồn nhưng rất nhanh nở nụ cười duyên dáng ngoan ngoãn ra ngoài. Chàng 15 năm tìm tỷ tỷ nàng 15 năm đợi chàng quay đầu nhìn nàng.
-Thiếp sẽ không cùng chàng thành thân nối lại tình xưa, thiếp không muốn khiến muội muội ruột thịt phải chịu cảnh hai gái hầu một chồng.
-Ta đến không phải để nối lại tình xưa với muội, ta đến để thay Thúy Vân trả lại những thứ cần trả.
Kim Trọng lấy trong tay nải ra cái vòng tay, bức tờ mây, phím đàn với mảnh hương nguyền đưa qua cho Thúy Kiều. Nàng bất ngờ nhìn lại những tín vật xưa cũ, nàng cứ tưởng Kim Trọng chưa dứt tình nên mới đến tận đây tìm nàng hoá ra không phải vậy.
-13 năm trước từng có người hỏi ta: Nếu ta tìm thấy nàng ta sẽ làm gì? Ta trả lời ngay cùng nàng nối lại tình xưa. Người đó lại hỏi ta, nếu Tiểu Vân rời khỏi cuộc sống của ta, ta sẽ như thế nào, ta im lặng vì không biết phải trả lời thế nào. Nhưng bảy năm trước, ta đã biết câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, nếu Tiểu Vân rời khỏi cuộc sống của ta thì cuộc sống của ta sẽ mất đi ánh sáng. Ta nguyện lấy tính mạng mình ra ép nàng quay lại bên cạnh ta. Nhưng đến bây giờ ta mới có đáp án chính xác cho câu hỏi thứ nhất, đó là đem những thứ cần phải trả, trả lại cho chủ nhân của nó.
Nàng mở bức tờ mây ra, lời thề nguyền dưới trăng năm nào đã phai nhạt không còn rõ chữ, thời gian sẽ thay đổi tất cả bao gồm tình yêu. Nàng ngước mắt lên nhìn Kim Trọng.
-Tại sao bảy năm trước huynh mới tìm ra câu trả lời cho câu hỏi thứ hai?
-Vì trước đó ta không nghe theo tiếng gọi của trái tim.
-Tại sao phải dùng tính mạng uy hiếp muội ấy? Nếu như khi còn bên ta có người hỏi huynh câu đó huynh sẽ trả lời như thế nào?
Nàng dời tầm mắt sáng mặt hồ trong xanh đang gợn những con sóng lăn tăn.
-Ta sẽ trả lời, nếu muội tìm thấy một người tốt hơn ta, ta sẵn sàng buông tay và chân thành chúc phúc cho muội. Ta đối với muội là thích đối với tiểu Vân là yêu. Nàng ấy lặng lẽ ở bên ta, chăm sóc ta, an ủi, động viên những lúc ta tuyệt vọng nhất. Nàng ấy là người đầu ấp tay gối với ta, từng chút từng chút chiếm lấy trái tim ta. Ta hiểu nàng ấy còn hơn chính bản thân mình. Tiểu Vân yêu ta nhưng chưa bao giờ nói ra, nàng ấy vì người khác sẵn sàng hy sinh chính bản thân nhưng lại không chịu vì bản thân mà giành lấy những thứ mình muốn.
Muội cũng biết đấy, tiểu Vân rất cứng đầu khi nàng đã chọn rời khỏi cuộc sống của ta nếu ta không dùng chính mạng sống này ủy hiếp nàng thì nàng có đau khổ đến chết cũng không chịu ở bên ta.
Kim Trọng đưa tay sờ nhẹ lên chiếc vòng được Thúy Vân tự tay thắt để đeo nhưng bị chàng cướp mất mấy năm trước trên cổ tay mỉm cười.
-Sao còn đến tìm ta, lỡ ta tình cũ chưa dứt muốn quay lại thì sao?
-Chỉ là đến lúc nàng nên quay về thôi. Còn tình cũ đã dứt hay chưa trong lòng ta và muội đều hiểu rõ.
-Đúng vậy, thời gian đều đã thay đổi ngoại hình lẫn trái tim của ta và huynh.