Tôi và anh làm bạn thành mai trúc mã của nhau ,làm gì cũng cùng nhau .Nhiều lúc mọi người nghĩ chúng tôi là một đôi ,tôi cũng mong điều đó là thật .
Bố mẹ anh và tôi là bạn của nhau ,lúc chíng tôi sinh ra đã có hôn ước với nhau .Tôi cũng thích anh nhưng anh lại không biết .Mỗi lần hai gia đình gặp nhau họ đều nhắc tới hôn ước của chúng tôi thì anh đều tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm.
Anh đi đâu tôi đi đấy ,khi anh không khoẻ tôi chăm sóc anh ,quan tâm anh ,giành tình cảm của mình cho anb nhưng anh không hề nhận ra được sự quan tâm đó của tôi.
Vào năm học cấp ba anh đã yêu thầm một nữ sinh chính vì thế anh luôn hỏi tôi xem nên mua quà gì tặng cho cô gái kia,nhờ tôi chỉ cách để của được cô gái kia .
Có lầm tôi đã hỏi anh :" Này ,anh coi em là gì của anh vậy ?" thì anh trả lời : "Thì là em gái trong nhà mà thôi " tôi lại hỏi: "Vậy còn hôn ước của chúng ta thì sao ,anh nghĩ nó như nào " nhưng tôi lại nhận lại một câu trả lời khiến tôi cảm thấy rất đau lòng ,anh âý nói thẳng với tôi lắc không hề thích tôi .
Vậy bao công sức tình cảm tôi dàn cho anh đều là bỏ đi sao.Nghe câu trả lời của anh tôi không nói gì mà chạy đi ,để lại anh lại đó .
Sau hôm đó tôi đã luôn tránh mặt anh ,sũy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ nói với anh rằng tôi thích anh nhưng tôi đã chậm một bước.Anh và cô nàng kia đã thành một đôi rồi.
Nhưng tôi vẫn lấy dũng khí đi nói với anh nhưng khi gặp anh và cô nàng kia tôi lại không thể nói ra được chỉ có thể chúc họ hạnh phúc .
Sau khi họ yêu nhau ,anh không còn nói chuyện với tôi nữa ,nhiều lầm tôi gọi anh nhưng anh đều không nghe thấy mà chỉ mải nói chuện với cô gái kia .
Vậy là tôi thật sự hết cơ hội rồi sao ?Anh thực sự đã quên tôi rồi sao ?
Tôi đã dành cả thanh xuân để dạy anh trưởng thành,luôn qua tâm anh để rồi bây giờ anh dành sự quan tâm ấy cho người khác . Tôi thật sự đã dành sự quan tâm sai người thật rồi sao .