Gió vun vút , lạnh lẽo . Cây trên đường đã trơ trụi rồi , tuyết phủ trắng muốt khắp cả hai bên và mặt đường . Ta lướt qua từng hàng cây , từng con phố rảo bước tiến về phía trước.Và:
“Ta gặp chàng - người con trai mà ta từng yêu sâu đậm nhất , thề rằng sẽ khắc cốt người đó trong tâm.”
Ta và chàng , mặt đối mặt.
Nước mắt ta đã rơi rồi.
Ta hỏi chàng:
“Vì sao chàng lại rời đi vậy?
Vì sao chàng lại giết đệ đệ ta?
Vì sao chàng lại hại ta không còn nơi nương tựa?
Vì sao chàng hại ta không còn nơi để về?
Vì sao chàng hại ta không còn người thân để nhớ mong?
Vì sao chàng hại ta nước mất nhà tan?
Vì sao chàng đã từng thề rằng sẽ ở bên ta suốt đời này mà chàng lại rời đi mà không để lại một lời nào?
Vì sao? Vì sao vậy? Chàng trả lời ta đi. Được không?”
Chàng nhìn ta rồi thở dài
Ta nhìn thấy trong mắt chàng đọng vài hạt ngọc
Ta biết
Chàng chưa từng khóc
Chàng chưa từng cười với ta
Chàng chỉ hứa rằng sẽ mãi mãi bên ta thôi
Ta tin
Rồi sao
Chàng trả lời ta đi-Ta nhìn chàng với đôi mặt mong chờ
Chàng nắm chặt đôi bàn tay
Chàng hỏi lại ta rằng:
“Tại sao nàng lại yêu quý hắn vậy?
Tại sao nàng nghe theo nương nàng lợi dụng ta?
Tại sao cha và nương nàng hại ta không còn người thân từ khi lên ba?
Tại sao đệ nàng hại tỷ tỷ ta?
Tại sao người dân của nàng coi nước ta như cỏ rác mà xâu , mà xé?
Tại sao nàng lại vì một lời nói của đệ nàng mà nàng nghi ngờ ta có gian tình với người khác?
Ta hỏi nàng như vậy nàng có trả lời được ta không?
Trả lời ư?
Ta không biết nữa
Ta chỉ biết rằng trên thế gian này có hàng vạn câu hỏi vì sao? Hàng nghìn câu hỏi tại sao? Nếu đi khắp thế gian mà chưa tìm được tất cả đáp án thì câu hỏi của ta và chàng vĩnh viễn là một ẩn số mà sau này nếu ta có chết thì sẽ mang theo bên mình muôn kiếp , muôn đời cho đến khi biết hết rồi mới thôi.