1 ngày nọ, đang học bài thì crush bỗng dưng nhìn tôi. Lúc đấy tôi ngại lắm, lâu lúc quay qua thì thấy cậu ấy vẫn đang nhìn mình. Tôi học Anh Văn hết 3 tiếng và có lẽ tôi và crush của mình đã nhìn nhau hơn 1 tiếng 30 phút. Sau ngày hôm đó, tôi lúc nào cũng nhắc tới tên crush. Và từ ngày đó trở đi, lúc tôi đi thang máy thì thấy cậu kế bên, lúc đi về thì thấy cậu luôn cận kề phía sau. Tôi và cậu ấy từ đó nảy sinh tình cảm!
Ngày thứ 2,
Tôi lên Facebook, Instagram,... để tìm thông tin cá nhân của Q. Nhưng kết quả tôi không nhận được gì. Tôi cũng đã cố gắng hết sức để tra ra thông tin của cậu nhưng không. Ko dám hỏi cậu ấy vì ngạiiii 👉👈 . Cậu ấy học giỏi lắm nhưng đáng tiếc là tôi học giỏi hơn. Thành tích của tôi lúc nào cũng trên cậu ấy 1 bậc và hầu như tôi cái gì cũng hơn crush cả. Gu tôi hồi xưa là chỉ thích những người học giỏi hơn mình nhưng sau vài năm, tôi nhận ra rằng rất ít người có thể vượt qua thành tích của mình nên đã giảm yêu cầu xuống. Kể từ lúc giảm, tôi hoà đồng, vui vẻ với mọi người hơn và đó cũng là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của tôi vì vào lúc ấy có cỡ mười mấy anh thích tôi nhưng tôi lại từ chối hết mà chọn Q , tôi không hiểu vì sao nữa nhưng sự thật là tôi đã quá yêu Q rồi và không có gì là ngăn cản tôi được nữa. Tôi luôn tạo cho mình cơ hội để gần Q và tôi mong rằng Q sẽ chấp nhận tôi và chúng tôi sẽ yêu nhạu ❤️❤️❤️