Bước chân vội vàng, khoé mắt ẩn hiện nụ cười, cô lướt qua dòng người tấp nập trong sân bay, hướng về một nơi duy nhất.
Nơi có anh.
Nhưng sớm không còn vậy nữa, cô ngừng bước, ánh mắt ngẩn ngơ. Anh kia rồi, vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng bên cạnh anh... đó là ai? Một cô gái quá đỗi xinh đẹp, miệng cười như toả ánh dương quang. Cô ấy đang khoác tay anh, tay còn lại, anh kéo theo chiếc va li lớn cô chắt chiu dành dụm mua tặng ngày đó. Hai người cười nói vô tư, hào quang bắn ra bốn phía, ngay cả sân bay đông đúc dường như cũng hoá thành phong cảnh tôn hai bóng hình xinh đẹp đó lên.
Chân cô không muốn nhấc lên, cô cứ dừng ở đó, trở thành vật cản giữa dòng người tới lui. Lý trí bảo cô hãy trở về, nếu anh nhìn thấy cô, bất ngờ này anh chắc chắn không mong muốn. Nhưng cô là người thiên về tình cảm, cảm tính muốn cô ở lại xem hai người họ làm gì tiếp theo.
Hai năm anh đi du học, cô ở nhà luôn mồm bảo không đến đón anh, nhưng thật ra lại luôn luôn mong rằng khi anh về, cô sẽ là người đầu tiên đứng đợi anh trước cổng, mang cho anh một bất ngờ. Nhưng không ngờ cô lại còn bất ngờ hơn cả anh.
Anh và cô gái đã đến gần hơn, cô có thể thấy rõ nụ cười chói mắt của mỹ nhân rồi nhưng anh chưa nhận ra cô. Cô chua xót trong lòng, thầm nghĩ người đông đúc, nhan sắc tầm thường như cô hình như bị nhấn chìm rồi.
Anh cúi thấp đầu sát đến bên môi cô gái, nghe thật chăm chú. Hình như cô ấy nói gì đó rất vui, anh nhoẻn miệng cười to, ánh mắt rốt cuộc rơi xuống hướng cô đang đứng, nụ cười cứng lại trên môi.
Cô đứng đó, đang nhìn anh. Cô đã đợi bao lâu rồi? Anh hốt hoảng trong lòng, lúng túng giấu đầu lòi đuôi rút tay ra khỏi tay cô gái, bước chân vội vàng chạy đến bên cô:
- Em, sao em đến đây? Em bảo không đón anh mà?
Cô không trả lời anh.
Ánh mắt cô nhìn chăm chú mỹ nhân trước mắt, sự bất thiện lan toả. Cô gái kia cũng không vừa, vẻ mặt tươi cười xinh đẹp trước khi anh rút tay cô ta ra bây giờ có chút nhăn nhó, đụng phải ánh mắt săm soi của cô cũng nghiêng đầu trả lại một đôi mắt sắc lạnh lẽo.
Thế giằng co vô hình, áp lực đến muốn đem anh kẹp thành nhân bánh. Anh vuốt mồ hôi, gian nan biện giải:
- Cô ấy... không phải như em nghĩ...
Cô triệt để bùng nổ:
- Không như em nghĩ thì thế nào! Anh tưởng em chưa thấy gì hết sao? Xin lỗi nhé, em thấy rõ lắm, từ khi anh đi từ trong ra kia kìa. Bong bóng... bong bóng tình yêu của hai người phập phồng bay tứ tán, thu hút như vậy, anh tưởng em mù sao?!
- Em đừng như vậy! Anh đã... nói...
Anh không nói được hết câu, đối mặt với ánh mắt của mỹ nhân bên cạnh, anh càng nói càng nhỏ tiếng. Anh cũng không thể cứ thế phủi sự thật đi.
Cô dù sao cũng đã thấy rồi.
Anh nhắm mắt, định mở miệng, cô đã đột ngột nhéo anh một cái rõ đau, đau đến anh la oai oái, lời muốn nói cũng cứng rắn nuốt ngược vào bụng.
- Đồ đáng ghét! Có bồ cũng không nói một tiếng, còn chất lượng như vậy, anh có biết ở nhà mẹ với em mong anh dắt chị dâu về cỡ nào không? Không ngờ còn giấu kỹ như thế!
Anh nước mắt lưng tròng xoa xoa tay, miệng xuýt xoa không ngớt.
- Thì cũng phải từ từ chứ! Em nghĩ cứ muốn chị dâu là có à?
Cô nguýt anh một cái, sau đó vẻ mặt thay đổi 180 độ, cười giả lả với mỹ nhân đang kinh hoàng giống như sét đánh giữa trời quang.
- Em chào chị, em là em gái của anh ấy. Chị là bạn gái của ảnh sao? Chị chị t... á!
Anh xấu hổ kéo cô qua một bên, cảm thấy nhục mặt với mỹ nhân quá chừng.
- Hỏi từ từ thôi cái con này! Xin lỗi em nhé.
Mãi lúc này mỹ nhân mới có cơ hội lên tiếng, vẻ mặt cứng nhắc, nở nụ cười hơi thiếu tự nhiên, ít đi một chút vẻ đẹp lúc nãy gật đầu chào lại cô.
- Chào em, rất vui được gặp em, em thật dễ thương. Chị đúng là có quen biết anh em, nhưng không có bất cứ quan hệ gì hết. Đi chung đường thôi.
Ba người lúc này đang đi ra bên ngoài, cô nghe thế liền trợn mắt, anh cũng không hơn.
- Em nói gì đó? Chúng ta thực sự đang quen nhau mà hà cớ gì em nói thế?
Mỹ nhân lạnh lùng.
- Vậy xin hỏi, hà cớ gì anh phải chối quan hệ của “chúng ta” với em gái anh?
- ...xin lỗi, do anh chột dạ vì... thôi đã sai rồi thì lý do gì cũng là sai lầm, về anh quỳ bàn phím.
- Anh nghĩ em là cái gì? Tối nay ngủ sô pha thôi được rồi.
- KHỒNGGGGGG, anh thà quỳ bàn phím chứ không thể ngủ thiếu em!
Cô đang đi trước quay đầu lại, nhạ dị:
- Hai người...
- A ba mẹ kìa!!