Sân thượng bệnh viện Tâm Sinh một nam nhân ngồi xe lăn thoạt nhìn gầy yếu , mái tóc đen có chút hỗn độn , làn môi khô tái nhợt , chỉ có đôi mắt đen mở to là đặc biệt quấn hút . Hắn ngồi trên xe như vậy rất lâu , cứ điềm tĩnh nhìn trời xanh mây trắng , cảm nhận gió thổi chầm chậm nhắm mắt thả mình . Lúc hắn mở mắt tròng mắt vậy nhưng ánh lên một chút ý cười , bờ môi nhếch nhẹ , bàn tay gắt gao nắm thành xe trắng bệch , khuôn mặt tái nhợt lăn tăn chút mồ hôi . Hắn cứ như vậy mà cố gắng lê thân mình rời khỏi xe lăn , tiến về phía lan can sân thượng thẳng 1 đường rơi xuống .Trên sân thượng lúc này chỉ còn lại 1 chiếc xe lăn , 1 bức thư an tĩnh đến rợn người .
1 Tháng sau vụ nhảy lầu tự sát của Thẩm Niệm Hy , Triệu Thành ngồi ngây ngốc trong phòng kín . Chuyện nên biết hẳn đã biết , chuyện không nên biết cuối cũng vẫn cứ đến tay nhưng chung quy đã quá muộn màng . Bức thư sau 1 tháng điều tra nguyên nhân cái chết theo trình tự cảnh sát bây giờ mới tới tay Triệu Thành . Đấu tranh mất 1 lúc hắn mới can đảm mở lá thư kia , hắn không khóc không nháo , chỉ yên tĩnh đọc , càng đọc càng thanh tỉnh , vậy nhưng lại tựa hồ như tìm ra cách giải thoát cho bản thân mình .
Thư của Thẩm Niệm Hy :
" Triệu Thành lúc anh nhận được bức thư này tôi Thẩm Niệm Hy chắc chắn đã không còn trên đời này nữa . Anh hẳn đang vui mừng khi kẻ hại gia đình anh cuối cùng cũng tàn mệnh đúng không ? Tôi có nên cười nhạo sự ngu ngốc của anh không ? Hay tôi nên cười nhạo sự ngu ngốc của chính mình . Bên anh 13 năm thanh xuân cuối cùng được anh nắm tay dắt đến tuyệt cảnh ngày hôm nay tôi thật sự không phải ngu ngốc tầm thường . Tôi viết thư này không phải hy vọng , càng không phải cầu anh thương xót tôi . Tôi chỉ muốn nói với anh , nói với bản thân mình từ nay kiếp này , kiếp sau và vạn kiếp về sau nữa trên đường nhân sinh của Thẩm Niệm Hy tôi không bao giờ sẽ xuất hiện bóng dáng một Triệu Thành nào nữa . Tôi tuyệt nhiên quyết định ra đi không phải vì anh , sự ra đi của tôi chỉ là tự giải thoát cho chính mình . Tôi buông tha bản thân mình khỏi những đày đọa đau khổ mà anh ban tặng , mà tôi lựa chọn . Tôi cuối cùng cũng có thể đưa ra lựa chọn cho bản thân tôi . Triệu Thành chúng ta từ nay đoạn tuyệt , vĩnh viễn không hẹn gặp lại "
Căn phòng được bao trùm bởi sự tĩnh lặng , lúc này âm thanh thực nhỏ khản đặc như rầm rì tròn chuyện mới vang lên phá vỡ sự yên tĩnh kia . Triều Thành đứng dậy tiến về phía cửa sổ tiếng thì thầm thật nhỏ : "
Niệm Hy xin lỗi... Niệm Hy anh yêu em , cám ơn em , tạm biệt em "
Bóng dáng Triệu Thành lướt qua cửa sổ , tiếng va đập nặng nề phá tan sự tĩnh lặng về đêm của khu chung cư .Cứ thế nhân sinh trêu đùa họ gặp nhau yêu nhau , hận nhau rồi tự tìm cách giải thoát bản thân khỏi đau khổ . Rốt cuộc không ai biết rằng đây là sự kết thúc hay chỉ mới là sự khởi đầu dây dưa của hai sinh mệnh ?