Đây là truyện phố cũ còn ai nhưng là theo cái nhìn của nam chính
___________________________________________________
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày , ánh nắng yếu ớt cứ chiếu rọi trong khung cảnh lá rụng , hoa tàn . Tôi bắt đầu cuộc sống mới trong một ngôi trường bình thường. Một cái lớp chả có gì đặc sắc , bọn con trai thì ghen tị với tôi , còn bọn con gái thì cứ quấn qua quấn quýt bên cảnh gạ gẫm tôi . Thật nhàm chán , nhưng ba có nói là mình phải cởi mở...tch phiền làm sao . Kết bạn mẹ với con nhỏ này vậy , nhìn nhỏ này chả có chút nữ tính gì hết
- " Nhìn cái gì mà nhìn , tôi móc lòi con mắt cậu ra bây giờ chứ nhìn "
Thật bất ngờ...con nhỏ xấu xí này lại nói vậy với mình ? Nhưng nó quả là không nữ tính chút nào! Những ngày kế tiếp thật đáng sợ , con nhỏ xấu xí này lại tươi cười bắt chuyện với mình, uống lộn thuốc rồi chăng ?Nhưng nó lạc quan thật , nhìn mà mình muốn...dập tắt cái nụ cười đó !
Sau gần 1 tháng ngồi kế nhỏ này thì thấy nó cũng tốt thật đấy chứ , nhưng cái tính thô thì chẳng thay đổi
-" Ê ê làm bạn đi men , sao lạnh lùng boy vại "
- " Được rồi, tôi là Trần Anh Duy "
Sao mặt của con nhỏ này lại bắt ngờ đến ngu si thế chứ , bộ chưa nghe con người nói chuyện à ?
- " Ô tưởng ông bị câm không à "
Con nhỏ này dám nói mình bị câm ?! Đúng là con nhỏ xấu xí thô thiển nhưng ...lại có gì đó rất thú vị . Mình nên đùa giỡn với con nhỏ này lâu thêm chút không nhỉ ~?
- " Nguyễn Huỳnh Lục Vy , tên chị mày đấy "
Sao tên đẹp mà cái mặt với cái nết trái lại một cách hoàn toàn thế , người ú ú , có một khúc và não không phát triển toàn vẹn . Con nhỏ này đúng kiểu ngu si tứ chi không phát triển
7 năm nay , kể từ khi gặp con nhỏ đó mình ngày càng trở nên kì lạ...Mình lại chấp nhận đi chơi chung với nó ? Chấp nhận làm bạn trai của nó ? Mình quả thật bị ngu si hóa bởi con nhỏ đó thật rồi . Đến một ngày , tôi gặp lại Vivian - người bạn thời thuở bé của tôi . Tôi biết cô ta là một người thâm độc , biết cô ta thích tôi nhưng tôi vẫn ở cạnh cô ta suốt cả một tháng , bỏ lơ đi con nhỏ ngốc nào đó vẫn quan tâm tôi
Tôi biết khi nhỉ đó thấy tôi đi cùng cô ta sẽ buồn và cô ta sẽ đẩy mình vào nhân vật nữ chính đáng thương lấy sự yêu thương từ tôi. Tôi chứng kiến hết tất cả mọi việc , từ việc cô ta châm biếm em đến việc cô ta tự té cầu thang đổ tội cho em . Nhưng chẳng biết sao tôi vẫn bênh vực cô ta ? A...đúng rồi , tôi muốn dập tắt đi cái nụ cười ngây ngơ đó , tôi muốn xem em một lần phản kháng lại . Nhưng có phải tôi quá đáng ? Em khóc...? Giọng nói rung rung với hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt ấy.Tôi muốn vuốt ve , vỗ về nhưng tại sao tay tôi lại đánh em ? Tôi đang làm cái quái gì vậy !?Kể từ khi đó , chúng tôi cứ như bị đẩy ra xa hàng chục thước vậy
Đã lâu rồi , kể từ vụ việc ấy , em với tôi không ngõ lời được gì với nhau . Làm sao đây ?* ting ting * Cái quái gì vậy !? Những dòng tin nhắn từ 7 năm trước nhỏ nhắn với những đứa bạn khác ...? " Tao sẽ cua được nó cho xem lè " dòng tin này có lẽ đã làm tôi giận quá hóa ngu hay chăng ? Tôi tức tối nhắn với em dòng tin chia tay trong cơn giận dỗi
Nhưng có lẽ đó là hành động ngu ngốc nhất tôi từng phạm phải . Sau lời nói chia tay chua ngoa đó , tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng hình của em nơi đâu . Tôi bắt đầu nhớ em thật rồi ...nhớ những món ăn ngon của nhỏ , nhớ giọng nói của em , nhớ nụ cười của em . Rốt cuộc em đang ở đâu
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm , cuối cùng tôi cũng tìm được một chút ít thông tin về em . Nhưng thông tin này đã làm tôi ngỡ ngàng trong sự im lặng và giọt nước mắt lăn dài
- " Vy ...đã mất từ lâu rồi, ngay cái ngày cậu nói lời chia tay"
Tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng không đáy , chẳng một phút giây nào tôi ngừng nghĩ về em. Từ khi nào mà khi vắng em , thế giới của tôi lại trở nên tối tăm và trống rỗng như thế này ...?
___________________________________________________
Trong cuộc sống này , tình yêu và thời gian chính là hai thứ tàn nhẫn nhất . Thời gian nuôi dưỡng tình yêu để rồi tình yêu tan vỡ , để lại cho nhau những vết thương lòng đau đớn , chua chát chẳng thể nào lành 🤫