Bầu trời không thể lúc nào cũng màu xanh mãi , ngày mai là 1 ngày mới , lòng người sẽ có lúc đổi thay , cứ ngỡ bắt được ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi . Cứ ngỡ nắm đôi bàn tay ấy là vĩnh viễn không rời xa ...
Lúc trước là tôi sai khi chọn phải anh , nhưng cũng cảm ơn vì anh mà tôi mạnh mẽ lên phần nào . Tổn thương quá nhiều nên cũng chẳng còn cảm giác đau ....
Anh đang đứng bên lề tấp nập người qua . Lạnh lẽo quá , chắc phải chui ngay vào lòng của anh để né tránh cái lạnh run người này . Tôi lê bước chầm chậm đi tới chổ anh , gọi khẽ : - Anh Phong ! Em lạnh quá . Anh ngay lập tức nắm lấy đôi bàn tay tôi nhẹ nhàng áp vào mặt anh , hỏi nhỏ : Ấm không ? - Ấm quá , nhưng tiếc là chỉ mỗi lòng bàn tay ~ . Anh cười rồi nói giọng kiêu ngạo : Sao này anh sẽ xây cho em 1 cái hang để dành ngủ đông luôn , haha !! . Tôi nhăn nhó , tỏ thái độ . Rồi anh nắm lấy tay tôi dắt vào 1 quán ăn nhỏ . Hôm nay anh lại dùng cafe , tôi khuyên anh uống trà và đừng dùng cafe vì nó có hại cho anh , sáng nào cũng mặt gấu trúc đi làm . Anh không nghe và bảo : - Cafe với anh quan trọng như em vậy đó .
Có thể uống Cafe là 1 thói quen hằng ngày với anh , có muốn thì tôi cũng không ngăn được . Hôm anh đi công tác xa nhà , tận 2 tháng mới về , anh còn dắt cả 1 người phụ nữ chừng tuổi tôi nói đây là bạn của anh , tôi cũng chẳng bận tâm . Hôm đó , tôi có việc phải đi về muộn , chỉ nói với anh là sáng tôi về . Có ngờ đâu , anh cho người con gái khác hong lại bờ môi đã khô , cho luôn tình cảm của anh dành cho tôi , cho luôn vị trí của tôi trong lòng anh . Tôi đã từ bỏ anh , đi xa ....
Chị gái bỗng tìm đến tôi , bắt tôi về ở cùng và tôi bỗng nhiên trở thành 1 thiếu gia giàu có . Đúng là không thể tin tương lai trước mắt ..
Hai năm trôi qua ...
Tôi ghé lại quán ăn năm đó , cùng 1 thân thế giản dị . Hít thở không khí của quá khứ , uống lại 1 tách trà , dòng nước mắt tuôn dài , có vẻ chỉ đang khóc cho sự dại dột của quá khứ , có gặp anh thì cũng không níu kéo nữa . Anh đang ở ngay kia , trong có vẻ giàu có , tôi đứng lên , quay người về phía lối ra . Anh nhìn thấy tôi và dường như ngỡ ngàng , liền tức tốc chạy theo . Anh vừa chạy vừa hét tên tôi , đau quá , trái tim tôi như đang bị dao khắc . Tôi dừng lại , anh bước đến ôm tôi nhẹ nhàng bảo : - Anh đã hứa sẽ xây cho em 1 hang động thật ấm để em ngủ đông , anh xin em hãy cho anh 1 cơ hội để thực hiện lời hứa đó nhé ! Tôi cười trong nước mắt , anh cũng bắt đầu khóc xướt mướt . Tôi khẽ đẩy bàn tay ấm của anh ra , đi về ...
Anh không cần phải giải thích ....
Có mấy ai yêu một người đến hai lần , chỉ là chưa hết yêu thôi , có vẻ ... tình yêu của tôi đã cạn rồi , không yêu được nữa
Anh gục bên đường , vẻ đau khổ . Tôi bước đi trong làn sương trắng , khả năng của tôi cũng chỉ có thể giải quyết chuyện tình cảm êm đềm như thế , đây là lựa chọn yên bình nhất ...