Ở thế giới này hiện đại hóa rồi cái hì cũng làm được k cần đích thân con người làm . Tôi là Tử Lâm là nhà khoa học kỹ thuật chuyên về trí tuệ nhân tạo và tôi có thể tạo một thế giới ảo mà tôi muốn , như không nỡ một chuyện đã xảy ra và tôi tưởng là không bao giờ nghĩ đến chuyện này vào một hôm tôi cũng giống như mọi ngày về muộn lúc đó tôi đang đi sáng đường mà tôi k để ý đến có chiếc xe đang đến và lúc đó
" A "
Tôi đang trong tiền thức và
" Đây là đâu "
" Tại sao tôi , tôi đang ở đâu vậy "
" Hình như có ai kêu mình thì phải "
" Là ai vậy "
" Hình như không phải là mẹ là ai "
Và tôi tỉnh lại thì
" Cậu có sao không "
" Ở đây là đâu "
" Đây là virtual world "
" Hả ?¿ "
Đây không phải tác phẩm ản của mình sao , tại sao mình lại vào thế giới này vậy . Tôi cứ nghĩ mãi thì lúc này có người nói cho tôi biết
" Cậu có nhớ mình là ai k "
" Tôi sao "
" Uk "
" Tôi là Tử Lâm nhà khoa học kỹ thuật "
" Vậy sao , nhưng ....tên của giống với mộ người"
" À vậy sao "
" À đúng rồi từng hôi nay đến giờ nói chuyện mà quen nữa mình là A Lâm "
" Chào cậu "
" Mình dẫn cậu đến một chỗ "
" Chỗ nào vậy "
" Gặp trưởng làng "
" Hả "
" Đi thôi "
Sau khi đến nơi và chào hỏi thì A Lâm ra ngoài
" Cậu quen tôi rồi sau "
" Tôi sao "
" Đúng "
" Tôi bt cậu sao "
" Cậu đã tạo ra tôi , cậu quen rồi đúng k "
" Tôi .... k quen "
" Cậu có biết từng khi cậu tạo ra nhiều chuyện xảy ra ở ngôi làng nhiều lắm "
" Sao hả , xảy ra chuyện sao "
" Đúng , 2 tháng trước có một người từng trời rơi xuống "
" Từng trời rơi xuống sao hả "
" Đúng "
" Nhưng mà tôi nghĩ chuyện này hoang đường lắm "
" Là thiệt "
" Cái gì "
" Người đó là Bạch Khiển là một nhà khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo "
" Cái gì , sao ngườu đó lại ở đây "
" Ý cậu là sao "
" Tôi nghĩ Bạch Khiển này người đã mất rồi "
" Sao hả "
" Sao cậu ta .... "
Thì lúc nàt có tiếng vỗ tay
" Tôi cũng giống cậu bị hút vào đây "
" Bạch Khiển "
" Sao hả , nhơ tôi sao "
" Cậu ..."
" Chào ngài , trưởng làng "
" Được "
" Cậu mau đi đi tôi k muốn thấy cậu "
" Hưhu "
" Đi đi "
" Tôi k đi đó rồi sau "
" Cậu ,tính làm gì ở đây "
" Tôi sao ..... "
" Túc là chơi rồi "
" Chơi , ở đât k có gì chơi đâu về đi "
" Đàng lòng vậy sao "
" Thì sau"
" Được rồi cậu Bạch Khiển đi ra ngoài đi "
" Vâng "
" Hửm "
Sau khi Bạch Khiển ra ngoài
Thì
" Cậu nghĩ cảm xúc sẽ như thế nào "
" Cảm xúc sau "
" Uk "
" Cảm xúc phức tạp lắm "
" Vậy có dạy cho mình cảm xúc đó đc k "
" Thôi đc "
" Nhưng cậu phải cố gắng đó "
Hai người năm tháng ở bên nhau và tình cảm nảng xin và yêu nhau hạnh phúc