Tôi tên là Hoàng Hạo Nhiên. Từ nhỏ, tôi đã luôn thắc mắc: Tại sao ba mẹ lại đặt cho tôi một cái tên giống con trai đến vậy??? Tôi thật sự không thích cái tên này một chút nào!!! Là một học sinh cuối cấp nên việc học của tôi ngập đầu, khiến cho tôi một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Gia đình tôi cũng không khá giả là mấy, ba mẹ đều làm công nhân cả, bà tôi thì lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà tin mấy cái chuyện" mê tín" bịa đặt. Thật là phiền phức!!!
- Nhiên Nhiên...Chờ tao với con này!!!
À...đây là con bạn tôi. Tên nó là Lưu Hạ Thư. Tính cách của nó thì khỏi cần nói, giống hệt như cái tên của nó vậy" Chảnh choẹ" lắm!! Giá đình thì khỏi cần nói... con " Đại gia" mà!!!
- Tại sao tao phải đợi mày chứ???
Tôi liền quay lại và giở cái giọng" khinh bỉ" với nó.
- Ơ...cái con này...tao làm gì mày chưa mà mấy tức giận với tao??
Tôi vừa nói dứt câu nó liền phủ nhận ngay, má phụng phịu với tôi. Tôi không nói gì cả!! Liền quay đầu bước đi kệ nó đứng đấy muốn làm gì thì làm. Nhưng chưa được vài bước tôi lại quay đầu đi về phía nó.
- Giờ có đi không???
Nó nhìn tôi một lúc và nói:
- Tao biết ngay mày sẽ không bỏ tao mà. Đi thôi!!
Nó cầm lấy tay tôi mà kéo đi. Thực sự, giờ tôi cũng không biết tại sao nó có thể làm bạn với một đứa " quái dị" như tôi??? Hay là chỉ giả vờ mà thôi!!!
" Cạch"
- Con về rồi!!!
Tôi vào nhà với tâm trạng chán nản. Nói đúng hơn là không thích!!
- Con về rồi đấy à???
Mẹ tôi từ trong nhà chạy ra đón. Tôi ngước nhìn mẹ .
- Trên mặt mẹ có dính cái gì sao???
Tôi lắc đầu, đi vào nhà trong. Vừa vào nhà trong thì tôi đã gặp bà đang ngồi xem Tivi rồi.
- À...Hạo Nhiên...
Tôi không thèm để ý mẹ đang định nói gì. Tôi nhìn về hướng Tivi. Tôi bắt đầu cau mặt, nắm chặt lấy quai cặp. Tại sao bà tôi vẫn xem mấy cái này chứ??? Thật hết thuốc chữa mà!!!
- Hạo Nhiên...con...
Mẹ tôi chưa nói dứt câu thì...
- Mày về rồi đấy à???
Bà tôi quay ra nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét.Tôi quay sang nhìn bà.
- Cháu chào bà..cháu xin phép cha...( Chưa viết xong...mai sau viết tiếp)