xưng hô
nguỵ anh = y
lam trạm= hắn
nhất bác = cậu
.........= anh
----------------------------------------------
CHAP 1
NGUỴ ANH"...
cái tên quen thuộc mà ai cũng đã nghe. nguỵ anh..đúng là nguỵ anh còn được người người gọi là Di Lăng Lão Tổ. Trong một trận chiến trên Loạng Táng Cương y ..Di Lăng Lão Tổ đã nhảy xuống vực mắt y vẫn nhìn vào người tri kỉ của y. Lam Trạm còn được gọi là lam vong cơ. hắn nhìn người mình thương nhảy xuống vực mà mặt vô hồn với đôi tay đẫm máu đang còn lơ lững giữ không trung như muốn kéo hắn lại. vì si tình mà hắn lại chờ đợi hắn, rượu năm xưa hắn thích được cất rất kĩ. Thỏ nuôi cũng đã mập mạp, còn hắn thì ngày ngày vấn lính chỉ chờ đợi một ngày nào đó y sẽ quay về.
Di Lăng Lão Tổ sau khi nhảy xuống vực thì đã xuyên không về thế giới hiện đại. y mơ màng tỉnh dậy trong không gian xa lạ. y tay cầm trần tình nhìn xung quanh, dường như linh lực của y đã mất, Trần tình giờ đây cũng chỉ là một cây sáo thường,y đi lang thang với bộ trang phụng cổ trang đen, y thắc mắc
" Nơi này sao lại kì quái đến thế , ai ai cũng nhìn ta bằng ánh mắt kì lạ"
y tự nghĩ có khi nào hắn đã lạc vào không gian khác. y chẳng nhớ gì bỗng trong đầu y hiện lên hình ảnh của Lam Trạm. Hắn chạy khắp nơi để kiếm nhưng không thấy. Cứ vừa chạy vừa kêu
"Lam Trạm..Lam Trạm ngươi ở đâu"
Đang chạy thì y thấy trong con hẻm nhỏ có một cậu nhóc tầm 20 tuổi đang bị một đám người vây đánh . Không nghĩ ngợi hắn liền chạy lại cứu cậu nhóc ấy bằng mọi giá. Sau khi cứu được cậu nhóc kia thì y đỡ cậu nhóc ngồi dưới đất với thân thể toàn vết thương kia đứng lên. Nhìn cậu nhóc bỗng khoé mắt động nước ,cứ ngỡ là tri kỉ nên y liền kêu lên
"Lam Trạm..ta tìm được ngươi rồi...êy..êy Lam Trạm"
Đang nói thì cậu nhóc kia ngất đi do bị thương. y khá hoảng loạng vì bây giờ hắn không biết đây là đâu và y cũng chẳng còn chút linh lực nào đành phải cõng cậu nhóc chạy đi kiếm người giúp.may mà có một bà lão tốt bụng giúp y đưa cậu nhóc đến bệnh viện.
----------hết chap 1----------