Cậu là một nghê sĩ dương cầm nổi tiếng. Nhưng bản nhạc cậu viết đều được công chúng ủng hộ .Do hiểu lầm từ 3 năm trước đã khiến câu như chìm vào bóng tối .Những bản nhạc trước đây đều đem lại cho người nghe cảm xúc vui vẻ ,phấn chấn .Giờ đây ,mỗi bản nhạc đều mang giai điệu u buồn ko còn cảm xúc
Hắn ta là Cố nhất thành một tên ác ma không có tình người hắn lun hành hạ cậu bởi vì nghĩ rằng cậu đã khiến An lạc bỏ đi( người yêu cũ của hắn)
Phòng của Cố nhất thành
Cố nhất thành:"Khóc cái gì ....không phải thích thế này lắm sao ,Hả !!"(quát lớn)
Thúc...đẩy a~ah
Nước mắt đầm đìa ~
Cố nhất thành"Sao không nói gì ,có phải cậu thấy sướng lắm không ,đúng là một con chó dâm đãng "
Niệm Niệm"*Không phải, trước giờ tôi chưa từng nghĩ như vậy*"
Cố nhất thành "Rên to nữa lên không phải nó rất kích thích cậu sao "
Niệm niệm"Không có "
Sáng hôm sau
Cơ thể cậu dần yếu ớt ,dường như cậu không còn chút sức lực nào
Niệm Niệm:"Phong quản gia"
Phong quản gia"Phu nhân gọi tôi!"
Niệm niệm"Anh ấy đâu ??"
Phong quản gia
"Cậu chủ đã ra ngoài từ sáng sớm ,bữa sáng đã chuẩn bị mời phu nhân dùng bữa."
Niệm niệm:"Uk"/ giọng yếu ớt/
Tối nay vẫn như mọi khi anh đều nhậu nhẹt đến say xỉn
Trên người toàn mùi rượu
Cậu Chạy ra
Niệm niệm:"Anh về rồi đấy ak"
(Đẩy ra )Cố nhất thành"Cút đi "
Niệm niệm:"Để em dìu anh vào phòng"
Cố nhất thành"Ko cần cút sang một bên "
Niệm niệm:"được"( bật khóc )
Ngày cứ thế qua đi ngày sự lạnh nhạt của anh càng tăng dần dường như anh ta đã không còn để ý đến sự có mặt của cậu
3 Tháng sau
Niệm niệm:An lạc trở về rồi sao ?
Phong quản gia
Vâng thưa phu nhân
Bữa tối hôm nay rất thịnh soạn
Một chiếc siêu xe xuất hiện trước cửa
Cố thành ak,Anh không cần phải chuẩn bị kĩ càng như thế đâu (miệng nói vừa uốn ẹo thấy ghê)
Cố nhất thành:"Tất cả chúng đều là của em "
Niệm niệm:"An lạc cô về rồi "
Cố nhất thành:Tránh ra (nhẹ giọng nói cậu)
Cố nhất thành:"Mau lai đây ngồi cạnh anh ,lâu lắm rồi anh mới gặp lại em đó An lạc "
Cậu im lặng không nói gì
Cố nhất thành:"Ngồi đấy mà ăn còn không mau xuống bưng nước lên đây "
(bước đi chậm rãi)
Tối hôm đó nhìn cạnh anh và cô ta ân ái bên nhau con tim Niệm Niệm như thắt lại ,dù không thể làm được gì cậu chỉ có thể lén khi cs một mk trọng cơn gió lạnh của mùa đông
Trong phòng anh vs cô ta ns rằng
An lạc:"Cố thành, anh xem cậu ta kìa nhìn cứ như xác chết ú nhìn tởm mắc ói , chừng nào anh mới bỏ cậu ta để lấy em vậy "
Cố nhất thành:"Sắp rồi ráng đợi anh nhé em iu "
Một thời gian sau Học trưởng Thiên ca trở về nước
Cậu mời học trưởng tới nhà nhìn thấy từ thân hình gầy gò ốm yếu của cậu học trương đau lòng ôm chằm lấy cậu vào lòng giờ đây anh bắt đầu thấy nhói
( giờ mới nhận ra thì quá muộn rồi)
Từ đó anh thấy cậu cười nhiều hơn béo hơn ,và lạc quan hơn hẳn cậu đã hoàn toàn né tránh anh không còn quan tâm đến anh nữa
Anh đưa đơn ly hôn cho cậu ,cậu liền ko chần chừ mà kí vào nó .
Lần này khiến anh vừa ngạc nhiên ,vừa tức giận
Anh ném tờ giấy vào mặt cậu và quát :
Có phải cậu đã thích tên Học trưởng đó rồi không ?
Lần này câu im lặng một lúc rồi bình tĩnh trả lời
Tôi đã không còn một chút cảm xúc nào với anh nữa rồi ,tôi muốn được tự do
Anh nghe vậy tức d
giận kéo tay câu vào phòng trừng phạt cậu
Đúng như cậu nói trái tim cậu đã đóng băng không còn một chút cảm xúc
Dù có đc thân xác nhưng sẽ không bao giờ anh có đc trái tim của cậu một lần nữa
Truyện đến đây là kết thúc r ❤❤❤