Nó không chịu nổi nữa, thật sự rất buồn ngủ. Nó không dám làm phiền anh hai, chỉ đành tựa lưng vào sofa mơ màng thiếp đi. Trước khi thật sự ngủ say, nó cảm thấy ai đó đang bế nó. Có lẽ là anh hai rồi, nó an tâm với suy nghĩ đó rồi thiếp đi.
Nhưng mà đôi tay lành lạnh cứ chà sát mặt nó, dẫu buồn ngủ đến mấy cũng đành phải mở mắt. "Anh hai..." Giọng nói còn mang theo ngái ngủ.
Nó chưa nói hết câu người kia lại cúi đầu hôn lên môi nó "anh đánh thức em sao?"
"Phải đó.." nó hơi bực, nhưng anh hai nó thì không sao cả. Nó cũng quá quen với những nụ hôn bất ngờ từ anh hai, hôn nhau là bình thường giữa anh em mà, anh hai nó đã nói vậy.
"Anh xin lỗi, vậy em ngủ thêm đi" hắn cười cười, khẽ xoa đầu nó.
"Anh hai, mẹ chưa về sao" mẹ nó đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về, nó lo lắng cho mẹ lắm.. đôi mắt non nớt đã không còn mang vẻ mới tỉnh dậy, mà đã ươn ướt nước mắt luôn rồi.
Hắn như biết em gái mình đang nghĩ cái gì, chỉ đành ôm rồi vỗ vỗ lưng nó, dỗ nó ngủ thêm một giấc.
Uống một cốc sữa từ anh hai đưa, cơn buồn ngủ ập tới khiến nó chống cự không nổi bất giác lại thấy lạnh, liền theo thói quen nhào vào lòng anh hai. Cảm nhận hơi ấm từ anh nó, còn tham lam dụi dụi vào ngực anh.
Hắn cũng hết sức hưởng thụ cảm giác này, em hắn mềm mại lại đáng yêu, ôm vào cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Hắn lại cúi đầu hôn lên trán nó, mắt, mũi, rồi dừng lại ở miệng nó hôn một lúc lâu. Khi buông ra, em hắn mềm nhũn cũng rất nhanh thiếp đi trong lòng hắn.
Em hắn bị ngốc nên tư duy vẫn luôn như một đứa trẻ, nhưng vẻ ngoài lai cực kì đáng yêu. Nên hắn rất không bằng lòng để em hắn ra ngoài, chỉ là mẹ hắn... Hừm, lại muốn gả em hắn đi. Nói tới đây, mắt hắn từ dịu dàng hoá dữ tợn.
Ả đàn bà đó không biết tốt xấu, hắn cũng hết cách, chỉ đành sắp xếp cho ả một cái chết bởi "tai nạn"
Sau này sẽ không ai ngăn cản hắn, cũng không ai làm phiền hắn cùng em gái.