" Chính cô ta, bắt cô ta lại. Đừng để cho cô ta chạy thoát".
Một đoàn vệ sĩ đang đuổi theo cô gái. Cô gái chạy hồng hộc thoát khỏi mấy người vệ sĩ.
Đang trong lúc đuối sức, phải gọi là ' nghìn cân treo sợi tóc' cô bỗng nhìn thấy một chiếc xe cách đó không xa.
Một ý định lóe lên trong đầu cô. Thế là cô lấy hết sức bình sinh của mình chạy cái tọt vào chiếc xe.
Cô nhìn thanh niên ngồi bên cạnh. Giọng điệu năn nỉ.
" Anh gì đó tốt bụng ơi! Anh làm ơn chạy xe đi "
" Ân của thiếu hiệp tiểu nữ không bao giờ quên"
" Giang hồ cứu cấp chàng trai trẻ ơi!!!"
Cô không ngừng nói. Tất cả câu năn nỉ cô đã nói hết ra rồi. Nhưng người đối diện vẫn không hề nhúc nhích, hắn ta nhìn cô chàm chằm.
" Chàng trai trẻ sao?"
" Nếu cô nói được câu làm tâm trạng tôi vui vẻ. Rất có thể tôi sẽ làm theo ý cô"
Ể, người gì kì cục vậy? Phải nịnh mới đi ư? Ok bây giờ lúc khó khăn muốn bảo cô làm gì cũng được. Thế là cô load ngay bộ não dung lượng nhỏ của mình.
" Bảo bảo dễ thương ơi~ lăn bánh đi"
' Người nào đó' mặt đen như đít nồi.
" Tôi không phải là trẻ con "
Cô lúc này mới ngộ ra. Ờ ha, người ta làm một người đần ông chân chính.
Thôi không được, điều quan trọng bây giờ là. Mấy người kia sắp đuổi đến nơi rồi kìaaa. Nếu không phải cái tên kia về thì cô đâu cần bỏ nhà đi bụi như vầy chứ.
" Anh đẹp trai, anh lái xe đi cái. Họ sắp đuổi theo rồi kìa''
Huhuhu
" Anh muốn gì từ tôi cũng được. Chỉ cần anh lái xe đi thôi"
Duyệt, cá đã mắc lưới. Thế là anh chiều theo ý cô lái xe đi..........về nhà cô.