Hôm nay là kỉ niệm ngày mà chúng tôi đã yêu nhau suốt 3 năm.
Mỗi một năm anh đều sẽ tặng tôi một món quà và trao cho nhau những tình yêu bùng cháy.
Năm nay là năm anh năm 3 đại học.
Tôi cũng hiểu cho anh về điều đó.
Nên tôi sẽ không ép buộc anh điều gì.
Như mọi năm, tôi sẽ bắt anh đi chơi và dành thời gian cho tôi cả ngày, có bận cũng chỉ 1 tiếng là quá cỡ.
Nhưng riêng năm nay, tôi chỉ cần anh tham gia buổi tối ngày hôm nay là được.
Tối hôm nay tôi đã chuẩn bị mọi thử đủ hết rồi.
Chỉ mong đợi anh sẽ đến bên tôi ngay lúc này.
Tôi rất mong chờ cái dáng vẻ anh mỉm cười nhìn tôi rồi chạy đến ôm chầm lấy tôi vì nhớ.
Tối hôm nay, tôi mặc một bộ váy trắng hở vai dài qua đầu gối.
Mọi năm tôi đều mặc quần áo dài tay nhưng năm nay thì không.
Tôi biết rằng anh rất thích tôi mặc váy.
Anh hóng những ngày mà tôi nói với anh rằng tôi sẽ mặc váy đi chơi cùng anh.
Để rồi, anh mừng hụt vì một lí do rằng tôi rất ngại khi mặc váy ngắn.
Ngay ngày hôm nay đây, tại nơi hẹn hò quen thuộc tôi sẽ mặc bộ váy mà sinh nhật năm ngoái anh gom hết số tiền mà anh đã đi làm tích góp được để mua cho tôi.
Anh có hẹn tôi vào 8h tối.
Bây giờ đã là 7h55 rồi.
Trên người tôi đang là một chiếc váy trắng tóc xõa thơm mùi dầu xả người thơm mùi sữa tắm.
Tôi nghĩ đến cái cảnh mà tôi được ôm anh vào lòng ngửi mùi quần áo thơm tho của anh mà tôi sướng điên người
...
Nhưng quái lạ, trong thời gian tôi suy nghĩ nãy giờ đã là 8h15 rồi.
Vậy mà sao anh vẫn chưa tới ?
Anh chưa bao giờ trễ hẹn với tôi cả vậy mà tại sao bây giờ anh vẫn chưa tới.
Tôi nhớ rằng lúc nào anh cũng là người có trách nhiệm.
Là người không bao giờ có thói quen bùng kèo hay lươn lẹo trong bất cứ chuyện gì mà.
Nhất là trong truyện tình cảm nữa, chắc chắn anh ấy phải có chuyện gì đó nên mới tới muộn.
Trong lòng tôi tự dưng thấy lo lo nhưng tôi lại an ủi tôi bằng một suy nghĩ trong đầu
"Không sao ! Anh ấy có chút chuyện nên mới không đến được ấy mà, mình cứ đợi đi chắc không có sao đâu"
.......
Ngay lúc đó tại khách sạn Crazy
"Um... chừng nào anh mới công khai em là bạn gái anh vậy" *giọng ngọt ngào*
"Chưa thể được"
"Tại sao ?"
"Anh có chút chuyện, lát anh sẽ về sau"
Cuộc đối thoại giữa một cô gái và... người yêu của tôi
Cô gái kia liền tức giận khuôn mặt giả vờ đáng thương
"Anh... em đóii"
"Anh bận một chút việc thôi lát anh sẽ quay về với em"
"Em không biết đâu em cần anh cơ"
"Anh đã bảo anh đi một tí thôi"
"Anh lại quay về với cô ta đúng không ? Em biết mà ! Anh chẳng yêu thương em gì cả"
*hôn lên trán* "Được rồi ! Em muốn ăn gì anh sẽ dẫn em đi"
"Người ta muốn ăn ở nhà hàng Merry ấy"
"Ra ngoài rồi lên xe đi anh chở đi ăn"
"Dạaa"
Miệng cô ta bỗng nhếch nhẹ mép lên như đã thỏa mãn được ý muốn của mình vậy
Xin phép ra ngoài nói chuyện một chút, cô gái kia nhấc máy lên alo
"Alo ? Chúng mày nhớ việc của chúng này chưa ?"
"Dạ rồi ạ"
"Làm tốt sẽ có thưởng thêm"
"Dạ em cảm ơn sếp ạ"
Cúp máy cô liền chạy tới chỗ của anh
....
Anh vẫn đang đi ân ái với cô gái khác còn tôi trong lòng rạo rực lên cảm giác lo lắng
"Đã 9h rồi?"
Tôi nghĩ tôi không thể cứ ngồi ở đây để chờ được nữa.
Tôi nhất định phải đi tìm anh, lỡ đâu anh có chuyện xảy ra thì sao.
Nhưng bây giờ đi thì phải tìm từ đâu ?
Cô thì đang lo lắng cho anh còn anh thì ngay lúc đó..
Ở trên xe, cô gái vẫn không ngại ngùng vạch ra làm điêu luyện
Cô ta điêu luyện tới mức anh phải xin tấp vào một chỗ nhà nghỉ để giải quyết.
Trong khi tôi đang lo tới nỗi đứng ngồi không yên
"Ting !" Một tin nhắn hiện lên
Tôi đã rất vui mừng khi nghĩ đó là tin nhắn của anh nhưng không phải.
Một dòng chữ thật đáng sợ.
"Ra đường bãi đất ngay nếu cô không muốn nhìn thấy người yêu cô chết"
Đọc xong, tôi liền cầm chìa khóa nổ máy chạy với vận tốc nhanh so với vận tốc thường ngày của tôi.
...
Sau khi đã đến nơi..
"Chào cô em, em đến đúng hẹn nhỉ ? Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng cái gì chứ ? Các anh đừng để tôi gọi công an tới bắt các anh đi tù" *Tôi nói trong sự giận dữ *
"Đi tù á ? Hahaha chúng mày có nghe nó nói gì không ? Thế thì cô em hộ bọn này cái"
"Các anh... các anh đã bắt người vô tội vạ như vậy còn không mau thả ? "
"Thả á ? Làm gì có người nào ở đây?"
"Vậy dòng tin nhắn này là cái gì ?"
"Là cái để dụ em tới đấy em gái đáng thương ạ" *vừa nói vừa cười lớn*
*Quát lớn* "Chúng mày đâu, đóng hết cửa lại hiếp chết con này cho tao"
Mặt tôi tím mép lại, tôi không ngờ rằng sự lo lắng mà tôi dành cho anh lại chính là một cái bẫy dẫn mình vào đường chết
Chúng nó cứ thế.. cứ thế dồn tôi vào mép tường
Từng người từng người một đè tôi ra không một chút do dự.
Tôi đã cố gắng chống cự nhưng không được...
Bọn chúng rất đông lại còn rất khỏe.
Lần đầu của tôi..
Nó đau như da thịt xé ra vậy.
Trước khi chết miệng tôi vẫn nham nhảm bốn tiếng
"Anh là đồ khốn"
Trong khi tôi bị người ta hiếp chết còn anh đang đi công việc đó chính là ân ái với người ta
Thật là đáng chết !
Sáng hôm sau, người ta liền thấy một cái xác của một cô gái chập tuổi 18 đã chết trong một ngôi nhà hoang..