Ngọc Linh là một tiểu thư giàu có và vô cùng xinh đẹp của gia tộc lớn mạnh trên thế giới . Cuộc sống thường ngày của cô là làm theo lời cha nói , cô giống như một con rô bốt bị gia tộc điều khiển. Tự do đối với Ngọc Linh là điều quý giá nhất . Nhưng cô chưa bao giờ có được , thật nhạt nhẽo "Cuộc sống này có giống như một vòng tuần hoàn cho đi và lặp lại " . Từ hồi còn nhỏ đến tận bây giờ Ngọc Linh như một tiểu công chúa , cô lấp lánh như muôn vì sao trên trời khiến cho cô đơn tỏa sáng trước màn đêm tối tăm của gia tộc . Ngọc Linh giống như một đóa hoa hướng dương rực rỡ giữa ánh mặt trời nhưng sâu thẳm là những nỗi buồn cô đơn lẻ loi một mình .
Ngọc Linh luôn ao ước có một tình yêu đích thực . Nhưng cứ gọi được là tình yêu đích thực không bao giờ tồn tại đối với một người con gái đánh giá trong gia tộc lớn mạnh . Xung quanh cô luôn tràn đầy những tình yêu ngập ngàn của bao đôi tình nhân. Khiến cho cô vô cùng ghen tỵ , nhiều lúc Ngọc Linh từng tự hỏi " Tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình gia tộc lớn mạnh thế này ? Tại sao được Không được phép yêu ? thật nực cười ! "
Không ai có quyền tự quyết định số phận của mình . Không ai có thể quyết định được nơi mình sẽ sinh ra ,tất cả đều là ý trời. Ngọc Linh luôn ao ước một ngày nào đó cô sẽ trốn thoát khỏi cái ngôi nhà lộng lẫy này . Nhưng bao nhiêu kế hoạch đi bụi của cô ấy đều bị phá đám . Thậm chí suốt ngày có cả một đám vệ sĩ bao quanh cô giống như là một người tội phạm, bị giám sát từ 24/24 ngay cả lúc ăn cơm ,học, những lúc riêng tư. Điều đó càng khiến cho Ngọc Linh ghen ghét chính bản thân mình . Cô luôn tìm cách thoát khỏi thân phận của mình , luôn tìm mọi cách để trốn thoát . Bao nhiêu làm kế sách đều bị phanh phui ngay cả vé máy bay đặt ở nước ngoài cũng thuộc kiểm soát của gia tộc . Điều tệ hơn là những người bạn thân cô cũng bị gia tộc kiểm soát. Cuộc sống mà bao người luôn ao ước hóa ra cũng chỉ là cái lồng giam giữ tự do . Những người có quyền thế họ có quyền ,có tiền nhưng họ không có tự do. Còn những người nghèo họ có cuộc sống vất vả luôn ao ước có thật nhiều tiền nhưng bù lại họ sẽ có từ tự do , có được cuộc sống của mình, họ muốn làm gì thì làm . Chứ không như một con chim bị nhốt trong lồng vĩnh viễn . Suốt mấy năm nay Ngọc Linh cũng đã quen dần với cái cuộc sống này rồi cô cũng quen đi cái thứ gọi là " nghĩa vụ của mình " trong gia tộc .
Hôm nay cô chuyển vào viện học Hoàng Gia nhưng không may đang đi trên đường thì chiếc xe thì chiếc xe bị nổ lốp. Tên tài xế hoảng hốt , giọng hắn run lên có lẽ anh sợ sẽ bị đuổi việc và liên lụy đến gia đình của mình . Có tin đồn rằng những ai khiến cho Ngọc Linh không vừa mắt thì sẽ có kết cục không hề tốt .
- Cô ... cô chủ ...t... ôi ...
trong khi tên tài xế hoảng hốt lo lắng thì Ngọc Linh đang mừng thầm trong lòng ." haha rốt cuộc thì mình cũng có thể thoải mái hơn rồi ước gì ngày nào sẽ bị hư tốt thật " . Ngọc Linh thay đổi sắc mặt , cô mặt lạnh nói với tên tài xế :
- Không cần nói nữa , tôi sẽ đi bằng xe buýt !
Không đợi tên tài xế nói , Ngọc Linh chạy ra ngoài . Lần đầu tiên Ngọc Linh đi ra ngoài trong khi không hề có một tên nghệ sĩ giám sát nào . Cô đi đâu cũng nhìn ngó nhìn nhìn kìa , nhưng ánh hào quanh của cô luôn ánh lên . mọi người bắt đầu bàn tán " Cô ấy xinh thật đấy giống như diễn viên vậy mình muốn xin WeChat của em ấy quá ! " . Đứng dưới trạm xe buýt được một lúc thì xe đến . Cô đi lên xe một không khí rộn ràng trong lòng Ngọc Linh trấn áp cả tinh thần cô . tài xế lái xe nhìn thấy Ngọc Linh thất thần dưới vẻ đẹp của cô đến một lúc sau mới nói :
- À ... à ... chào ....
" Vâng !!! chào chú !!!" Ngọc Linh nhẹ nhàng nói giọng nói của cô như cuốn hút tất cả mọi người trên xe bao nhiêu ánh mắt đều nhìn cô giống như bị nam châm hút . " Ăn gì mà đẹp thế không biết "
Ngọc Linh nhìn bản hướng dẫn ở bên cạnh cánh cửa " chú ý trước khi vào xe bạn hãy cho 10 đồng vào khu vực khởi động .... " . Ngọc Linh hí hoái lấy cái túi ra , cô tìm mãi không thấy 10₫ đâu cô liền đưa cho chú tài xế 1000 tệ . Cái không khí căng thẳng bắt đầu ập đến "mình chọc nhầm người rồi chắc con bé... bé là con quan nhà nước nào đây " . Ngọc Linh không quan tâm đến ánh mắt của bao người trên xe . Nhưng chính líc này người đàn ông đấy lại cho cô cảm giác rất ấm áp lạ lùng . Anh ta ngồi ngay cuối phía góc xe , với mái tóc đen kiểu dáng lạnh lùng nhưng rất ấm áp . Tim cô đập nhanh thình thịch như muốn chạy ra ngoài . Cô nắm chặt tay vào đặt lên lồng ngực , cái cảm giác này được gọi là" yêu "trong truyện mà cô hay đọc hay sao ? Suốt mấy năm nay một người được gọi là" Không cảm xúc" ,"không biết yêu " là gì ? Ngay lúc này cô đã cảm nhận được cái gọi là yêu. Nó đến một cách rất nhanh , khiến cho người ta say đắm đến lạ lùng . Giống như cơn nghiện không thể kìm nén được .