Trong ngục lao cô bị trói lại trên người đầy thương tích đôi mắt cứ liếc nhìn hắn,người đàn ông mà cô từng coi là tin tưởng nhất đang cùng với tỷ tỷ của cô ân ân ái ái trước mặt mình còn gì đau hơn chứ,rồi hắn nói với thuộc hạ một câu khiến cô sốc không thể tin được,bắt buộc phải đâm vào bụng cô để thứ cốt nhục kia chết theo,sao hắn lại nhẫn tâm như thế nó cũng là con của hắn mà cô van xin hắn không ngừng
–Nguyệt ta xin chàng đừng giết đứa bé mà,nó cũng là con chàng mà,ta chết cũng được nhưng xin chàng tha cho đứa bé nó vô tội
Anh nhìn cô đôi mắt lạnh lùng sắt bén,
miệng nói ra một câu vô tình
–Giữ nó lại chỉ tốn cơm tốn gạo thôi
–Ta xin chàng
–Giết
Tên thuộc hạ đứng kế bên nghe lệnh tay cầm kiếm chần chừ không muốn giết cô nhưng rồi cũng đâm thẳng vào bụng cô,cô đau đớn đôi mắt cứ mờ dần rồi khép lại máu cứ không ngừng tuông ra,tỷ tỷ cô thì đắt ý vì tỷ ta biết khi cô mất chức hoàng hậu cũng sẽ thuộc về mình,khi nghe tin cô mất tất cả nô tỳ trong cung đều buồn cho cô vì cô từ trước giờ trong mắt họ là một hoàng hậu hiền lành nhân hậu và là một người rất chung thủy,họ thương thay cho mối tình bi thương của cô,thương cho đứa bé chưa kịp chào đời đã bị chính cha ruột thẳng tay giết chết